‘Nội công, ngoại kích’ - thủ đoạn nguy hiểm chống phá công tác phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đồng lòng, chung sức chiến đấu chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” thì một số tổ chức, cá nhân thù địch, phản động lại coi đây là cơ hội để chống phá Việt Nam. Núp bóng phòng, chống đại dịch Covid-19, chúng móc nối trong - ngoài bằng nhiều chiêu thức hòng xuyên tạc các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của Đảng và Chính phủ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm suy giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với việc sử dụng “truyền thông đen”, đăng tải những thông tin sai sự thật, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch của đất nước, chúng móc nối dùng thủ đoạn “nội công” kết hợp với “ngoại kích” để chống phá ta. Trong khi công tác phòng, chống dịch của Việt Nam vẫn đang được triển khai một cách rất nghiêm túc, khẩn trương và đạt kết quả quan trọng, thì một loạt các “chiến dịch truyền thông” lại được các tổ chức phản động trong và ngoài nước ráo riết tiến hành, như: “Bắn” vào nhau giữa "mặt trận Sinopharm", “Kiêu ngạo cộng sản và dịch Covid ở Việt Nam”, “Cuộc tháo chạy vĩ đại” … Trên mạng xã hội, các trang web, các blog đăng tải không ít những bài viết, bài phỏng vấn trắng trợn bóp méo, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Việt Nam đã làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19
Việt Nam đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu

Đó là những chiến dịch truyền thông rầm rộ bằng thủ đoạn “nội công, ngoại kích”. Một mặt chúng sử dụng các thành phần có tư tưởng cơ hội, bất mãn, chống đối trong nước làm cái loa phát ngôn, kích động gây bất ổn đời sống xã hội. Mặt khác, chúng sử dụng mạng lưới truyền thông hải ngoại, các phương tiện đài, báo nước ngoài phát tiếng Việt, thiếu thiện chí với Việt Nam, tận dụng các nền tảng mạng xã hội ở nước ngoài để tán phát các bài viết, video, clip có nội dung xuyên tạc, chống phá hòng gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch của ta.

Chẳng hạn mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video khoảng 4 phút về cuộc tranh luận giữa sinh viên và một nữ giảng viên Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) liên quan đến công tác chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Theo clip, giảng viên này phát ngôn chủ quan khi phân biệt giữa văn hóa, con người giữa châu Á và châu Âu. Đặc biệt, trong phần tranh luận về vấn đề phòng, chống dịch tại Việt Nam, giảng viên này cho rằng “hệ thống an sinh xã hội Việt Nam quá kém...”. Sau khi clip này lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Đa số đều bức xúc với những quan điểm, cách nhìn và phát ngôn của nữ giảng viên. Ngay sau đó, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đã sa thải nữ giảng viên này do có phát ngôn chủ quan, phiến diện, sai lệch về biện pháp phòng, chống dịch tại Việt Nam trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Lợi dụng sự việc này, các trang Facebook của một số tổ chức, cá nhân phản động ở nước ngoài, trong đó có tổ chức khủng bố “Việt Tân” đăng tải bài viết “Giảng viên đại học nói sự thật bị đuổi việc”, bịa đặt rằng: “Dư luận đang rất bức xúc trước quyết định sa thải của trường Đại học đối với nữ giảng viên” cho rằng như vậy là “rất bất công”.  Rồi tác giả bài viết này hồ đồ nêu câu hỏi “Khi một người thầy đứng trên bục giảng nói và chia sẻ về sự thật cho các học sinh, sinh viên nghe mà lại cấm, rồi bị đuổi dạy, thì không biết ngành Giáo dục sẽ đi về đâu?”.

Trang web
Trang web "Việt Tân" thường xuyên có bài viết chống phá Việt Nam.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang kề vai, sát cánh nỗ lực để đại dịch Covid-19 sớm được kiểm soát, thì với tâm địa đen tối các đối tượng của tổ chức khủng bố “Việt Tân” dành thời gian săm soi những hạn chế, khó khăn, những biểu hiện tiêu cực, những hình ảnh chưa đẹp trong đời sống xã hội thời dịch bệnh đã được báo chí trong nước phê phán để làm đề tài thổi phồng, bóp méo, xuyên tạc sai lệch bản chất vấn đề nhằm nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ, kích động người dân.

Đáng chú ý, trong nội dung của bài đăng này, không chỉ có những ý kiến phiến diện, chưa được kiểm chứng về vụ việc, còn dẫn đường link truy cập tới một bài báo trên BBC có tiêu đề: “Covid-19: Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch cứu trợ 1,9 ngàn tỷ đôla”. Với sự cấu kết, phối hợp một cách nhịp nhàng, từ nước ngoài, các thế lực thù địch, phản động được đà ca ngợi mô hình các nước phương Tây để đả phá Việt Nam. Đồng thời qua đó chúng tìm cách móc nối, lôi kéo những phần tử chống đối ở trong nước, mưu đồ thực hiện chiến thuật "nội công, ngoại kích" nhằm chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam, gây cản trở công tác phòng, chống đại dịch trong nước. Dưới bài đăng này, không ít phần tử cơ hội, bất mãn chính trị trong nước cũng vào hùa, “té nước theo mưa”. Đây là một trường hợp điển hình thể hiện rất rõ ràng chiêu bài “nội công, ngoại kích” của các thế lực thù địch, phản động.

Hơn lúc nào hết mỗi cán bộ, đảng viên cần hết sức tỉnh táo, nhận diện rõ ràng, đồng thời chủ động đấu tranh phản bác, làm thất bại thủ đoạn hết sức nguy hiểm này. Mặt khác cần đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống kịp thời đến nhân dân. Làm chủ được thông tin là tiền đề và điều kiện tốt nhất để chúng ta định hướng dư luận, nâng cao nhận thức, ý thức giúp người dân nâng cao cảnh giác, không mắc mưu, tiếp tay cho kẻ xấu, đồng thời tích cực tham gia đấu tranh góp phần đẩy lùi thông tin xấu độc nhằm mục đích chống phá Đảng và Nhà nước, mà trực tiếp là trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu độc. Ảnh minh họa: SCMP
Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu độc. Ảnh minh họa: SCMP

Mặt khác các cơ quan chức năng cần phải sớm điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh những đối  tượng nằm trong chiêu bài “nội công, ngoại kích” của các thế lực thù địch, phản động. Tại Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban chỉ đạo đã chỉ rõ rằng nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực là suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức. Trường hợp của nữ giảng viên Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) lên mạng giao giảng xuyên tạc diễn biến tình hình và công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam rõ ràng là biểu hiện của sự suy thoái rất nghiêm trọng về phẩm chất, đạo đức của một người thầy. Dư luận mong rằng, không chỉ bị xử lý hành chính, trường hợp này các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc điều tra, làm rõ và có thể phải xử lý hình sự theo Luật An ninh mạng 2015 và Bộ luật Hình sự 2017./.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.