Nơi ghi dấu Tổng thống Nga Putin thời trai trẻ

Một nhóm người đứng quây lại trước cửa tòa nhà màu xám - bệnh viện phụ sản lâu đời nhất ở thành phố Saint Petersburg để tìm hiểu về nơi Tổng thống Putin chào đời.

noi-ghi-dau-tong-thong-nga-putin-thoi-trai-tre

Lính Nga hành quân qua tòa nhà FSB, tiền thân của KGB ở trung tâm Saint Petersburg. Ảnh: AFP

"Đây là nơi Vladimir Putin sinh vào ngày 7/10/1952", Georgy Rusanov nói nhóm du khách, trong đó có vài người Nga và một cặp vợ chồng người Nga - Mỹ đang lắng nghe.

"Volodya không phải là đứa trẻ hiền lành", Rusanov tiếp tục giới thiệu trong lúc đi dọc phố Baskov, nơi tổng thống Nga trải qua thời niên thiếu, theo AFP.

Saint Petersburg nổi tiếng với Đêm Trắng, quãng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 khi mặt trời không bao giờ lặn, cùng với cung điện mạ vàng và thánh đường hoa lệ. Giờ đây, nó còn nổi tiếng bởi tour du lịch tìm hiểu quê hương nhà lãnh đạo 63 tuổi của Nga.

Ông Putin sinh ra và lớn lên tại thành phố này, trước đây mang tên Leningrad trong 40 năm, thời kỳ mà ông vẫn còn sĩ quan KGB tại Đông Đức, trước khi chuyển tới Moscow làm lãnh đạo đất nước vào giữa thập niên 90.

Rusanov tung ra tour du lịch này cách đây vài năm và thu hút khá nhiều người nước ngoài. Nhiều đồng nghiệp của ông cũng đã lên kế hoạch mở tour Putin của riêng mình.

"Nó rất nổi tiếng với du khách nước ngoài", Rusanov nói. 

Tour du lịch đi bộ một ngày bao gồm cả khoảnh sân nơi cậu bé Putin từng "đuổi chuột", và nơi "hẹn hò đầu tiên" của ông với vợ cũ Lyudmila. Rusanov khẳng định tour này không mang bất kỳ mục đích chính trị nào, mà chỉ đơn thuần vẽ nên bức tranh về Putin, người có chỉ số tín nhiệm tăng lên hơn 80% sau quyết định sáp nhập Crime vào Nga năm 2014.

"Đây là trụ sở của FSB - tiền thân của KGB, nơi Vladimir Putin được tuyển dụng năm 1975 sau khi trở thành một trong những sinh viên xuất sắc tốt nghiệp khoa luật đại học Saint Petersburg", Rusanov nói. 

"Putin quyết tâm trở thành điệp viên khi còn là một cậu bé, sau khi xem một bộ phim gián điệp", ông nói. "Tour này cho mọi người thấy một khía cạnh khác của ông ấy, ngoài công việc".

"Putin là một người bí ẩn", Sam Roberts, khách du lịch 45 tuổi người Mỹ đi cùng bà vợ người Nga, nói. Họ muốn hiểu thêm về nhà lãnh đạo nước Nga. 

"Ông ấy khiến tôi rất tò mò, ông ấy cũng thu hút người dân Mỹ, nơi chúng tôi không hiểu biết nhiều về ông ấy", Roberts nói. 

Sự quan tâm của du khách nước ngoài đối với Tổng thống Putin tăng vọt khiến nhiều hướng dẫn viên du lịch khác cũng muốn mở tour Putin riêng.

"Tôi muốn giới thiệu những tour kiểu này cho khách Trung Quốc, chắc chắn sẽ vô cùng thu hút", Ilya Ivannikov, 28 tuổi, gia nhập nhóm của Rusanov để lấy kinh nghiệm, nói.

Không chỉ khách nước ngoài, người bản địa cũng rất thích tour đi bộ tìm hiểu về nhà lãnh đạo nước Nga.

"Tôi và bạn cực kỳ hâm mộ tổng thống", Anna Kuznetsova, một du khách đến từ thị trấn Kaluga, phía tây nam Moscow, cho biết. "Tôi đồng quan điểm với nhiều vấn đề ông ấy đưa ra".

Theo VNE

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.