Nỗi lòng của gia đình thuyền viên người Nghệ An sát hại thuyền trưởng Hàn Quốc

(Baonghean.vn)- Thông tin 2 ngư dân Bùi Văn Hồng và  Vũ Văn Mích (xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) sát hại thuyền trưởng và máy trưởng Hàn Quốc làm cho người thân ở quê nhà hoang mang, lo lắng.

Từ 1 tuần nay, làng biển Quỳnh Long xôn xao khi nhận được tin từ Hàn Quốc thông báo việc hai người con làng biển Bùi Văn Hồng và  Vũ Văn Mích gây trọng án ở xứ người. 

Gia đình ngư dân Bùi Văn Hồng năm nay 32 tuổi,  ở thôn Minh Thành, đã có vợ và 2 con, đứa lớn 4 tuổi, bé 1 tuổi rưỡi. Hai vợ chồng hiện sống cùng mẹ già và cố nội cùng người chị dâu. Sau nhiều năm bôn ba trên khắp các vùng biển để đánh cá  nhưng không ăn thua, Hồng phải bán lỗ con tàu cá, làm đơn đi thủy thủ trên tàu Hàn Quốc.

Tàu cá Kwang Hyun 803, tải trọng 138 tấn. Ảnh: Internet
Tàu cá Kwang Hyun 803, tải trọng 138 tấn.

Ngày 10/2/2015, Hồng đi lao động Hàn Quốc theo hợp đồng với công ty LOD. Công việc chính của Hồng là làm thủy thủ trên tàu cá viễn dương, hàng ngày đánh bắt trên vùng biển Ấn Độ Dương. Thỉnh thoảng, Hồng gọi điện về gia đình, bạn bè và cho biết  lao động trên tàu áp lực công việc nhiều, thường xuyên bị tàu trưởng bắt nạt, định khoảng 2 tháng nữa hết hạn hợp đồng thì  về Việt Nam  .

Anh Bùi Văn Mến là anh trai của Bùi Văn Hồng, hiện tại đang làm việc tại Đài Loan, cho biết: Hôm xảy ra sự việc, anh có nhận được điện thoại của em trai mình từ Hàn Quốc gọi sang kể  là trên tàu thuyền trưởng có phát cho mỗi lao động 2 chai rượu ngoại. Sau đó mọi lao động trên tàu đều uống say. Sau khi uống rượu trên boong tàu, thuyền trưởng lên gây sự và dùng dao chém vào tay thủy thủ Vũ Văn Mích. Quá hốt hoảng anh Mích gọi Hồng lên ứng cứu, Hồng có chạy lên can ngăn nhưng bị thuyền trưởng đánh lại.

"Sau sự việc thế nào thì anh không rõ do điện thoại bị gián đoạn, tôi chỉ nghe một tiếng anh ơi cứu em với. Sau đó thì biết là Hồng và Mích đã gây án mạng, bị cảnh sát bắt", anh Mến kể lại.

Mẹ và vợ của ngư dân Bùi Văn Hồng
Mẹ và vợ của ngư dân Bùi Văn Hồng
Cánh tay của Mích bị tên thuyền trưởng dùng dao để chém: ảnh do  anh Bùi Anh Quân cậu của anh Mích  cung cấp, nhận từ tin nhắn Zalo.
Cánh tay của Mích bị tên thuyền trưởng dùng dao để chém. Ảnh do anh Bùi Anh Quân cậu của Mích cung cấp, nhận từ tin nhắn Zalo.

Từ ngày nhận được giấy báo từ phía Hàn Quốc, bà Nguyễn Thị Tâm -  mẹ ngư dân Hồng như người mất hốn. “Gia đình rất đau lòng, không biết chuyện gì xẩy ra. Sáng ngày 23/6 nhận được thông báo của công Ty LOD gửi về báo cho gia đình biết là cháu Hồng và Mích đã sát hại thuyền trưởng và máy trưởng ở Hàn Quốc. Khi đó, tôi rụng rời tay chân, không tin vào đó là sự thật".

Cùng hoàn cảnh như Hồng, gia cảnh Vũ Văn Mích cũng hết sức khó khăn. Vợ  không có việc làm trong khi  gia đình có bố mẹ tuổi đã già và 2 đưa con nhỏ. Anh Mích đi xuất khẩu lao động với mong muốn thoát nghèo. Không ngờ, giấc mơ đổi đời đang giang dở thì anh lại gây ra chuyện.

Bố  mẹ và vợ của ngư dân Vũ Văn Mích
Bố mẹ và vợ của ngư dân Vũ Văn Mích.

Nước mắt lưng tròng, chị  Trần Thị Oanh (SN 1987) vợ anh Mích nói: "Lúc xuất cảnh đi nước ngoài gia đình đã vay mượn  và thế chấp ngân hàng để trả phí cho các nhân viên môi giới và làm thủ tục, giờ anh bị bắt gia đình cũng không biết xoay sở thế nào...” 

Ông Bùi Công Trường - Trưởng công an xã  Quỳnh Long cho biết: “Chúng tôi bất ngờ trước tin hai anh em họ là Hồng và Mích sát hại 2 người tại Hàn Quốc. Bởi 2 thanh niên này  vốn là người hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự, cũng không phải là đối tượng ăn chơi lêu lổng. Hiện nay cả hai gia đình ngư dân Hồng và Mích đều rất lo lắng và mong nhận được thông tin về người thân từ phía các cơ quan chức năng.

Ngày 20/6, Hai người đàn ông là thuyền viên Việt Nam bị cáo buộc tấn công thuyền trưởng tàu Kwang Hyun 803 họ Yang, 43 tuổi, và một kỹ sư 42 tuổi họ Kang vào khoảng 2h ngày 20/6 , Thông tin hai thuyền viên trên được xác định là Vũ Văn Mích (SN 1984), số hộ chiếu B5136588 và Bùi Văn Hồng (SN 1984) số hộ chiếu B5811190, đều trú tại  xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hai thuyền viên trên xuất cảnh nhập tàu Guang Hyun No 803 từ ngày 10/2/2015. 

                                                                                        Hữu Tình 

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.