Nơi lớp học có 2 chiếc bảng, cô giáo giặt áo cho học trò

(Baonghean.vn) - Nằm ở đầu nguồn khe Mọi, thuộc địa bàn xã Lục Dạ (Con Cuông), điểm trường bản Thịn có 14 học sinh, được phân thành 2 lớp ghép. Sự học còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng giáo viên và học sinh luôn nỗ lực khắc phục, vượt qua.
Điểm trường
Điểm trường bản Thịn (còn gọi là Thỉn) thuộc Trường Tiểu học Lục Dạ 2 nằm giữa đại ngàn Pù Mát, cách xa điểm trường chính gần 20 km đường rừng, việc đi lại khó khăn, vất vả. Điểm trường  có 14 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4, được phân thành hai lớp ghép (lớp 1 và 2, lớp 3 và 4) do thầy Hoàng Đình Thảo và cô Phạm Thị Huệ phụ trách. Ảnh: Công Kiên
Cô Phạm Thị Huệ phụ trách lớp 1 và 2
Cô Phạm Thị Huệ phụ trách lớp 1 và 2, lớp có 7 học sinh (3 em lớp 1 và 4 em lớp 2). Vì là lớp ghép nên được bố trí 2 chiếc bảng ở đầu và cuối lớp, học sinh cũng quay theo hai hướng khác nhau, còn giáo viên đi lại như "con thoi" khi làm nhiệm vụ. "Dạy lớp ghép phải soạn 2 giáo án, công việc cũng gấp đôi, thời tiết lại nóng bức nên vô cùng vất vả" - cô Huệ cho biết. Ảnh: Công Kiên
Thầy Hoàng Đình Thảo được giao nhiệm vụ phụ trách lớp 3 và 4
Thầy Hoàng Đình Thảo được giao nhiệm vụ phụ trách lớp 3 và 4 (lớp 3 có 3 học sinh và lớp 4 có 4 học sinh). Thầy Thảo có hơn 30 năm gắn bó với giáo dục vùng cao, nhưng cũng như cô Huệ, thầy Thảo chia sẻ dạy lớp ghép thực sự vất vả, khối lượng chương trình tăng gấp đôi so với bình thường. Ảnh: Công Kiên
Phần lớn học sinh ở bản Thịn
Phần lớn học sinh ở điểm trường bản Thịn là con em tộc người Đan Lai, điều kiện kinh tế còn khó khăn, khả năng tiếp nhận hạn chế hơn so với học sinh vùng điểm trường chính. Vì vậy, trong quá trình dạy học, giáo viên phải vừa bám sát chương trình, vừa dành thời gian ngoài giờ để rèn luyện thêm kỹ năng cho học sinh, nhất là các em lớp 1. Trong ảnh: Cô Phạm Thị Huệ hướng dẫn học sinh lớp 1 tập đọc. Ảnh: Công Kiên 
Được thầy, cô giáo kèm cặp
Được thầy, cô giáo kèm cặp tận tình nên các em học sinh Đan Lai tiến bộ rõ rệt, các em học sinh lớp 1 giờ đã đọc thông viết thạo, không thua kém học sinh ở điểm trường chính. Ảnh: Công Kiên
Đặc biệt, chữ viết
Đặc biệt, được rèn luyện thường xuyên nên chữ viết của các em khá đẹp, ngay ngắn và thẳng hàng. Trong ảnh: Chữ viết của các em học sinh lớp 1, điểm trường bản Thịn. Ảnh: Công Kiên
Vì điều kiện kinh tế khó khăn,
Vì điều kiện kinh tế khó khăn, phụ huynh không có thì giờ quan tâm việc học của con cháu, khoán hết cho thầy cô. Các em thiếu đủ thứ, thầy cô phải sắm từ áo quần, sách vở, giấy bút… Những bộ đồng phục trong ảnh được các tổ chức thiện nguyện trao tặng, thường mặc vào ngày đầu tuần và ngày lễ. Mặc xong, cô Huệ gom lại để giặt sạch, phơi và cất vào phòng. “Nếu để các em đưa về, quần áo sẽ không được giặt giũ kịp thời nên nhanh cũ và bị đổi màu, khi không để ý có thể bị mất” - cô Huệ cho biết. Ảnh: Công Kiên
Dù còn nhiều khó khăn
Dù còn nhiều khó khăn, thầy cô vẫn mải miết với công việc “gieo chữ”, và những đứa trẻ người Đan Lai vẫn luôn nỗ lực trên con đường học tập để đi đến tương lai tươi đẹp. Ảnh: Công Kiên

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.