Nói tiếng Nga, ứng viên Tổng thống Ukraine bị dọa tống giam

Theo Thành Đạt (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một cựu đại biểu Quốc hội Ukraine đã đề nghị tống giam danh hài Vladimir Zelensky, ứng viên dẫn đầu cuộc đua cho vị trí tổng thống Ukraine, vì sử dụng tiếng Nga trước cử tri.
Diễn viên hài Vladimir Zelensky. Ảnh: Reuters
Diễn viên hài Vladimir Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), cựu đại biểu Quốc hội Ukraine Irina Fahrion đã yêu cầu “tống giam” ngay lập tức danh hài Vladimir Zelensky, ứng viên tranh cử Tổng thống Ukraine, trong một chương trình truyền hình của Ukraine hôm 2/4.

Phản ứng của bà Fahrion có liên quan tới bài phát biểu trước đó của ông Zelensky khi ông gửi lời cảm ơn tới các cử tri Ukraine bằng tiếng Nga sau chiến thắng tại vòng 1 của cuộc bầu cử Tthống Ukraine.

“Bạn có dịch được những gì ông ấy nói không? Tôi thì không hiểu ông ấy nói gì. Ông ta đang sống tại Ukraine, ông ta được học tiếng Ukraine kia mà! Ông ta đáng bị tống giam hôm nay và không được phép đi tiếp vòng 2! Ông ta đã nói thứ tiếng đó trước cả nước”, bà Fahrian tuyên bố.

Khi phóng viên phản bác ý kiến trên và nói rằng “người dân đã bỏ phiếu” cho ông Zelensky, giúp ông nhận được số phiếu bầu cao, bà Fahrion đáp lại rằng những cử tri ủng hộ danh hài này đồng nghĩa việc “tuyên bố chiến tranh”.

“Điều này cho thấy 30% người ủng hộ (ông Zelensky) đã khơi mào một cuộc chiến nghiêm trọng và trong cuộc chiến này chúng ta phải giành chiến thắng, những người dân Ukraine tự do và tự chủ!”, bà Fahrion nhấn mạnh.

Cử tri Ukraine ngày 31/3 đã đi bỏ phiếu vòng một cuộc bầu cử tổng thống. Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Vladimir Zelensky hiện là ứng viên dẫn đầu, đứng vị trí thứ hai là đương kim Tổng thống Poroshenko, tiếp đến là cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine, do không có ứng viên nào giành được số phiếu bầu hơn 50% nên hai ứng viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ đối đầu trong vòng bầu cử thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 21/4 tới. Tại vòng 2, ông Zelensky sẽ đối đầu trực tiếp với Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.