#nội trợ

20 kết quả

èweaf

Phụ nữ lấy chồng xong có nên chấp nhận ở nhà làm nội trợ?

(Baonghean.vn) - Gánh nặng đi làm kiếm tiền và gánh nặng ở nhà nội trợ thực ra không bên nào nhẹ hơn bên nào cả. Người đem hai cái ra để so sánh chứng tỏ lòng nông cạn, chẳng hiểu gì. Nhưng dù nói gì đi chăng nữa thì người đời vẫn thích nhìn những phụ nữ ở nhà nội trợ với ánh mắt xem thường, thích gọi họ là “ăn bám”, là “ở nhà chồng nuôi”…
Vịt om sấu nước dừa tuyệt ngon cho ngày nóng

Vịt om sấu nước dừa tuyệt ngon cho ngày nóng

(Baonghean.vn) - Vị thịt vịt mềm quyện cùng vị sấu chua, thêm chút ngọt dịu thanh mát của nước dừa, tạo nên món ăn vô cùng hấp dẫn trong những ngày hè nắng nóng. Món vịt om sấu nước dừa, bạn đã thử làm chưa?
Mẹo chọn hải sản khô cất trữ để đãi khách ngày Tết

Mẹo chọn và cất trữ hải sản khô đãi khách ngày Tết

(Baonghean.vn) - Chỉ hơn 2 tuần nữa là Tết, một số bà nội trợ đã bắt đầu lên lịch mua thực phẩm tích trữ bởi cận ngày thực phẩm dễ lên giá. Trong các loại thực phẩm, việc lựa chọn hải sản khô ngon, đảm bảo chất lượng không hề đơn giản. Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp các bà nội trợ yên tâm khi vào chợ.
Ai cho tôi thông tin thực phẩm sạch ở đâu?

Ai cho tôi thông tin thực phẩm sạch ở đâu?

Mỗi lần đi chợ tôi phải rất đau đầu để chọn lựa thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch. Nếu bạn hỏi tôi “vì sao phải ăn thực phẩm bẩn?” thì tôi cho rằng câu hỏi đó chưa chuẩn. Bởi vì, chẳng ai chấp nhận ăn thực phẩm bẩn, nếu người ta biết nó bẩn. Vậy, câu trả lời của tôi sẽ là “vì không có thông tin”.
4 sai lầm ai cũng mắc phải khi luộc trứng

4 sai lầm ai cũng mắc phải khi luộc trứng

Nhiều người vẫn cho rằng luộc trứng là cách làm đơn giản nhất là ai cũng biết. Tuy nhiên, không ít người mắc phải sai lầm khi chế biến món ăn này. Sau đây là những sai lầm có hại cho sức khoẻ khi chế biến trứng cần bỏ ngay.
"Người đứng trong bếp" thì đã sao?

"Người đứng trong bếp" thì đã sao?

(Baonghean) - Nếu cuộc sống bắt buộc những người phụ nữ phải chọn giữa việc đi làm kiếm tiền để “góp gạo thổi cơm chung” và ở nhà làm nội trợ với cái tiếng “ăn bám chồng”, “người đứng trong bếp” hay thậm chí là “lười biếng, vô dụng”, thì xin thưa, sau tất cả những kinh nghiệm mà tôi có được, tôi vẫn chọn ở nhà làm người đàn bà nội trợ, hơn là bươn ra ngoài xã hội để kiếm tiền.