Nơi “ước mơ” của Liên Xô đã thành hiện thực

Chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Alexey Leonkov và cựu Giám đốc Phòng thiết kế “Antonov” của Ukraina Dmitry Kiva nói với Sputnik về triển vọng của công ty và sản phẩm chính của nó - máy bay vận tải lớn nhất thế giới AN-225 Mriya.
Máy bay vận tải siêu nặng AN-225 Mriya
Máy bay vận tải siêu nặng AN-225 Mriya. Ảnh: Sputnik

Trên thực tế, thỏa thuận được ký kết vào tháng 8 năm 2016 về bàn giao cho Trung Quốc giấy phép sản xuất máy bay chở hàng lớn nhất thế giới AN-225 Mriya (trong tiếng Ukraina có nghĩa là "ước mơ") đã cho thấy rằng, ngành công nghiệp hàng không của Ukraina không có khả năng thực hiện những dự án quy mô lớn. 

Tuy nhiên, khi đó xuất hiện hy vọng mới về việc, dự án này sẽ được tái khởi động và chiếc máy bay AN-225 thứ hai sẽ được sản xuất. Hiện tại, số phận của dự án vẫn chưa rõ. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Alexey Leonkov và cựu giám đốc Phòng thiết kế "Antonov" của Ukraina Dmitry Kiva nhận xét về triển vọng của công ty và sản phẩm chính của nó — máy bay vận tải siêu nặng AN-225 Mriya.

Theo ông Leonkov, Mriya là loại máy bay độc đáo được thiết kế để thực hiện những nhiệm vụ nhất định.

"Ban đầu máy bay này được thiết kế không phải để vận chuyển hàng hóa bên trong mà dưới dạng khoang treo phía dưới thân (như tàu con thoi Buran). Ít ai biết về hạn chế này, nhưng, trên thực tế đã có hạn chế như vậy", — ông Leonkov khẳng định.

"Song, nếu Trung Quốc cố gắng biến AN-225 thành máy bay vận chuyển hàng hóa, thì họ sẽ rơi vào cái bẫy y như các chuyên gia của Phòng Thiết kế Antonov, khi họ cố gắng tái khởi động sản xuất máy bay AN-225" — chuyên gia Nga giải thích.

Ông Leonkov nói thêm rằng, trên thực tế, việc bàn giao giấy phép cho Trung Quốc có thể hữu ích, bởi vì chiếc máy bay "sẽ không chết". Đồng thời, theo ý kiến của ông, có rất nhiều khả năng các chuyên gia Trung Quốc không thể biến AN-225 thành máy bay chở hàng.

Có thể tân trang lại AN-225 để vận chuyển các loại hàng hóa lớn và siêu nặng, nhưng, để làm như vậy cần phải thực hiện những cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng, — ông Dmitry Kiva, cựu giám đốc Phòng thiết kế "Antonov", Anh hùng Ukraina, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

"Cần phải tìm hiểu tình hình thị trường hiện tại và giá cả để rút ra kết luận về những ưu điểm của chiếc máy bay này so với những máy bay khác. Các chuyên gia nên thực hiện các cuộc nghiên cứu nghiêm túc" — nhà thiết kế cho biết.

Ông Kiva cho rằng, máy bay Mriya có thể được sử dụng trong lĩnh vực không gian, bao gồm cả việc chở theo tên lửa y như Buran, nói cách khác, thực hiện nhiệm vụ mà nó đã được giao dưới thời Xô Viết.

Theo cựu giám đốc Phòng thiết kế "Antonov", chiếc máy bay thứ hai AN-225 có thể được sản xuất trong tương lai gần, nếu tìm được nguồn tài trợ. Ông giải thích thêm rằng, điều đó có vẻ khó xảy ra bởi vì rất nhiều hệ thống thiết bị cho chiếc Mriya đã được tạo ra ở Nga.

"Nếu không có sự tham gia của Nga thì sẽ rất khó khăn thực hiện nhiệm vụ này. Trên thực tế, nhiệm vụ nào cũng là khả thi, tất cả phụ thuộc vào khối lượng đầu tư. Có thể xây dựng chiếc máy bay mới tốt hơn máy bay cũ, nhưng nó sẽ có giá hàng tỷ USD chứ không phải hàng triệu USD", — ông Kiva nhấn mạnh.

Nỗ lực hợp tác với Airbus không thành công

"Thỏa thuận về hợp tác với EU mà Ukraina đã ký kết không dẫn đến sự phát triển kinh tế, Ukrina vẫn chưa được mời vào gia đình các dân tộc anh em châu Âu. Thỏa thuận này đã dẫn đến thực tế rằng, Kiev mất dần những phát triển độc đáo đã được thực hiện trong Phòng thiết kế Antonov và trong Phòng thiết kế Yuzhnoye", — ông Aleksei Leonkov nhận xét. 

Một máy bay vận tải cỡ lớn. Ảnh: utnik / Vitaliy Ankov
Một máy bay vận tải cỡ lớn. Ảnh: utnik / Vitaliy Ankov

Theo ông, không thể nói rằng, phương Tây tay bắt, mặt mừng chào đón Ukraina. Tất cả các chương trình mà Phòng Thiết kế Antonov đã cố gắng thực hiện cùng với Airbus dẫn đến việc tạo ra chiếc A400 — một chiếc máy bay đã được chế tạo nhờ sự trợ giúp của các chuyên gia Ucraina, nhưng Ukraine không nhận được gì từ nó.

"Bây giờ Airbus tự xưng là "cha đẻ của phát minh này", trong khi Ukraina không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào từ việc tham gia dự án này. Phòng Thiết kế Antonov đã hy vọng rằng, sự hợp tác với Airbus sẽ giúp công ty lên tầm cỡ quốc tế", — ông Leonkov nói.

"Họ đã hy vọng rằng, "Antonov" sẽ lấy lại danh tiếng trong tất cả các nước như một cơ sở thiết kế nổi bật và sẽ lại được gọi là công ty sản xuất máy bay siêu nặng," — ông Leonkov cho biết.

Về phần mình, cựu giám đốc Phòng thiết kế ‘Antonov" Dmitry Kiva bác bỏ thông tin về việc công ty đã tham gia vào dự án này.

"Phòng thiết kế "Antonov" không có sự hợp tác như vậy và không liên quan gì đến dự án đó" — ông Kiva nhấn mạnh.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân