Nóng: Cháu trai của trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt

Theo Hồng Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cháu trai của trùm khủng bố Osama bin Laden đã được tổ chức khủng bố Al Qaeda ca ngợi là thành viên “tử vì đạo”.

Cháu trai của trùm khủng bố Osama bin Laden đã tử vong trong một cuộc không kích tại khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Đây là thông tin do Hamza bin Laden - cha cậu bé đồng thời là thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức khủng bố Al Qaeda cung cấp.

Nóng: Cháu trai của trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt ảnh 1

Osama bin Hamza bin Laden, cháu trai trùm khủng bố Osama bin Laden. Ảnh: The Sun.

Tờ Hindustan ngày 3/1 dẫn thông tin từ lá thư viết cho con trai bị rò rỉ của Hamza bin Laden cho biết, Osama bin Hamza bin Laden, 12 tuổi đã chết vào năm 2017 tại khu vực biên giới giữa hai nước trên.

Bức thư này có tiêu đề “Lá thư từ Sheikh Mujahid Hamza Bin Laden” được xuất bản trên trang thông tin của tổ chức khủng bố Al Qaeda có tên gọi báo Mặt trận truyền thông Hồi giáo toàn cầu. Cùng với bức ảnh chụp thi thể của con trai mình, lá thư có đoạn viết: “Chúng tôi rất đau buồn về cái chết của người anh hùng tử vì đạo. Người con của sự dũng cảm. Con trai của chúng ta Osama. Thánh Allah luôn che chở cho con".

Tờ báo này cho biết thêm, cháu trai của trùm khủng bố Osama bin Laden thường chơi đánh trận giả với những đứa trẻ khác.

Từ sau cái chết của cha mình, Hamza bin Laden luôn có tham vọng khôi phục lại “vương quyền” của tổ chức khủng bố Al Qaeda. Hamza Bin Laden từng được cho là đã xuất hiện tại Syria vào tháng 5/2017. Tên này đã ca ngợi cuộc tấn công theo kiểu sói đơn độc tại London, Anh năm 2017. Hiện, Hamza Bin Laden đang bị lực lượng đặc nhiệm không quân Anh (SAS) ráo riết truy lùng./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.