Nông dân Anh Sơn trồng bí xanh trái vụ trên đất ruộng đạt giá cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Những ngày này, bà con nông dân huyện Anh Sơn rất phấn khởi vì toàn bộ diện tích trồng bí xanh trái vụ trên đất ruộng được thương lái thu mua với giá cao gần gấp nhiều lần so với bí chính vụ.

Đang thu hoạch bí, ông Nguyễn Văn Song ở thôn 8, xã Đức Sơn cho biết: Trồng bí trái vụ tuy năng suất không cao bằng chính vụ nhưng hiệu quả kinh tế lại cao gấp nhiều lần. Gia đình tôi có 2 sào đất ruộng, những năm trước sản xuất lúa hè thu nhưng năng suất không cao, năm nay chuyển sang trồng bí xanh trái vụ.

Bà con nông dân xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn phấn khởi thu hoạch bí xanh. Ảnh Thái Hiền
Bà con nông dân xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn phấn khởi thu hoạch bí xanh. Ảnh: Thái Hiền

Theo ông Song đây là loại cây có giá trị ngắn ngày, dễ trồng, tính từ khi bắt đầu trồng cho đến khi thu hoạch chỉ có 90 ngày và cho thu hoạch từ 5 đến 6 lứa. Hiện nay, bí xanh của gia đình ông đã cho thu hoạch được 2 lứa, do bí xanh được trồng trái vụ nên giá rất cao, trong khi bí ở vụ chính có thời điểm rớt giá xuống đến 2.000 đồng/kg, thì hiện tại có giá cao gần 9 lần với 17.000 đồng/kg. Lứa đầu tiên gia đình ông thu hoạch được 7 tạ, lứa thứ 2 được 1,5 tấn, tổng 2 lứa cho gia đình ông thu về hơn 30 triệu đồng. Đặc biệt, vụ này tuy khó làm nhưng lại rất dễ bán, giá cao, thương lái đến tận ruộng thu mua nên gia đình rất phấn khởi.

Gia đình ông Lê Văn Mạnh ở thôn 8, xã Đức Sơn đưa vào trồng bí xanh được 5 năm nay, các năm trước chủ yếu trồng vụ đông, năm nay gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư trồng vụ hè thu trên đất ruộng. Bắt đầu từ tháng 4 dương lịch gia đình ông Mạnh xuống giống, và hiện tại bí đang cho thu hoạch, với diện tích 3 sào, lứa vừa rồi gia đình ông thu hoạch được gần 2 tấn, thu về hơn 30 triệu đồng, từ nay đến hết vụ sẽ cho thu hoạch được 4-5 lứa nữa.

Đây là loại cây có giá trị ngắn ngày, dễ trồng, tính từ khi bắt đầu trồng cho đến khi thu hoạch chỉ có 90 ngày và cho thu hoạch từ 5 đến 6 lứa. Ảnh Thái Hiền
Đây là loại cây có giá trị ngắn ngày, dễ trồng, tính từ khi bắt đầu trồng cho đến khi thu hoạch chỉ có 90 ngày và cho thu hoạch từ 5 đến 6 lứa. Ảnh: Thái Hiền

Ông Mạnh cho biết: Sở dĩ gia đình đưa vào trồng bí trái vụ là vì giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng chính vụ mà đầu ra sản phẩm lại rất dễ. Hiện tại, chúng tôi bán tại ruộng với giá 17.000 đồng/kg, nếu giá cả duy trì ổn định như hiện tại bình quân mỗi sào đến khi thu hoạch hết chúng tôi cũng thu được nhất 20 triệu đồng.

Hiện bí xanh vẫn là cây hàng hóa ngắn ngày cho thu nhập cao nhất. Đặc biệt, năm nay bà con đã mạnh dạn trồng bí xanh trái vụ trên đất ruộng, với diện tích gần 2 ha. Bí xanh trồng trái vụ mặc dù khó trồng hơn các vụ chính, nhưng nhờ chăm sóc tốt nên năng suất vẫn đạt gần 2 tấn/sào. Sau khi trừ chi phí bà con thu nhập tới trên 200 triệu đồng/ha. Điều làm bà con phấn khởi là bí trồng trái vụ có đầu ra rất ổn định, bà con thu hoạch chuyển ra tập kết tại 1 - 2 địa điểm chờ xe về thu mua ngay.

Ông Trần Quang Trung - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn  

vụ này tuy khó làm nhưng lại rất dễ bán, giá cao, thương lái đến tận ruộng thu mua nên gia đình rất phấn khởi. Ảnh Thái Hiền
Vụ này tuy khó làm nhưng lại rất dễ bán, giá cao, thương lái đến tận ruộng thu mua nên nông dân rất phấn khởi. Ảnh: Thái Hiền

Năm 2020, Hội Nông dân xã cũng đã thành lập tổ hợp tác sản xuất rau màu với 34 thành viên tham gia, thời gian qua tổ hợp tác hoạt động đều đặn nhằm nâng cao kiến thức cho hội viên Hội Nông dân về hiểu biết KHKT, cách trồng, chăm bón, phòng bệnh, áp dụng KHKT vào sản xuất cây bí nhằm đem lại năng suất, chất lượng và  hiệu quả kinh tế cao. Do vậy, các hộ tham gia trồng bí xanh trái vụ đều năm nay là thành viên của tổ hợp tác.

Năm nay không chỉ bà con nông dân ở xã Đức Sơn đưa vào trồng bí xanh trái vụ mà một số bà con ở xã Cẩm Sơn, Tào Sơn cũng đưa vào trồng trên đất bãi, đất vệ với diện tích gần 10 ha. Trồng bí xanh trái mùa nhưng được giá như hiện nay là một cách làm ăn theo hướng mới của bà con nông dân Anh Sơn, tăng thêm thu nhập trên đơn vị diện tích. Hiện nay, huyện Anh Sơn đang khuyến khích người dân mở rộng diện tích trên các diện tích đất màu, đất đồi vệ, đất ruộng đưa bí xanh trở thành một loại cây trồng chủ lực mang lại thu nhập cao cho bà con.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.