Nông dân gặp khó vì giá hoa giống tăng vọt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - So với các năm trước, giá các loại giống hoa Tết tăng 30-40%, thậm chí, có loại tăng thêm 50%.
Giá cúc giống tăng mạnh, có loại tăng gấp đôi so với các năm trước. Ảnh: Thanh Phúc

Giá cúc giống tăng mạnh, có loại tăng gấp đôi so với các năm trước. Ảnh: Thanh Phúc

Trồng 1.000 gốc hoa ly để cung ứng ly cắt cành thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, anh Nguyễn Khắc Thẩm (xã Trung Phúc Cường, Nam Đàn) đang làm đất và chuẩn bị xuống giống. Đồng thời, anh cũng cung cấp củ giống hoa ly cho người dân có nhu cầu.

Theo anh Thẩm, giá các loại hoa giống tăng giá khá mạnh, riêng hoa ly tăng thêm 40% so với các năm trước. “Nếu như năm 2022, mỗi củ ly giống có giá 8.000-10.000 đồng thì nay tăng lên 12.000 – 14.000 đồng/củ. Giá củ giống tăng, giá phân bón cũng tăng trong khi thị trường hoa rất khó đoán định. Do đó, tôi chỉ dám xuống giống 1.000 củ, diện tích còn lại chủ yếu trồng dưa lưới”, anh Thẩm cho biết.

Củ giống các loại hoa ly cũng tăng thêm từ 3.000-5.000 đồng/củ. Ảnh: Thanh Phúc

Củ giống các loại hoa ly cũng tăng thêm từ 3.000-5.000 đồng/củ. Ảnh: Thanh Phúc

Sau 2 vụ hoa Tết (năm 2021, 2022) do e ngại bởi tác động dịch Covid 19, nông dân các vùng trồng hoa trong tỉnh đều tiết giảm diện tích thì vụ hoa Tết năm nay, nhiều địa phương tăng diện tích trồng hoa phục vụ Tết.

Ngoài các vùng trồng hoa truyền thống như Nghi Liên, Nghi Ân, Hưng Đông, Đông Vĩnh (TP.Vinh), vùng bãi bồi ở Hưng Nguyên, Nam Đàn và các huyện vùng đồng bằng Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, nhiều địa phương miền núi cũng đã đưa cây hoa cúc, thược dược, hướng dương vào trồng trên các cánh đồng màu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, hiện giá hoa giống đang rất cao khiến nhiều nhà vườn gặp khó.

Giá giống tăng cao nên nhiều nơi giảm diện tích trồng cúc. Ảnh: Thanh Phúc

Giá giống tăng cao nên nhiều nơi giảm diện tích trồng cúc. Ảnh: Thanh Phúc

Bà Nguyễn Thị Lợi, một hộ chuyên trồng hoa cúc Tết ở thị trấn Yên Thành (huyện Yên Thành) cho biết: “Năm nhiều nhất tôi trồng khoảng 2 vạn cây cúc các loại phục vụ Tết Nguyên đán. Chưa năm nào, giá cúc giống lại tăng cao như năm nay, hiện các vườn ươm ở Hà Nội báo giá cúc giống như: cúc mai cam, cúc đại đoá, cúc chén, cúc ru-by, cúc nữ hoàng… dao động từ 55.000 -65.000 đồng/100 cây; tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi năm ngoái. Giá cúc giống tăng, tiền công tăng và chưa nắm chắc thị trường năm nay diễn biến thế nào nên tôi chỉ dám làm 2/3 diện tích hoa, còn lại trồng các loại rau màu khác”.

Theo ông Trần Ngọc Quyết, một nhà vườn ở xóm Trung Mỹ (xã Hưng Đông, TP.Vinh) chuyên cung ứng hoa giống cho thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, thị trường các loại giống hoa Tết năm nay tăng vọt. Trong đó, tăng mạnh nhất là các loại cúc.

Ngoài giá giống tăng cao, người trồng hoa Tết năm nay còn đối mặt với nhiều khó khăn khi thời tiết bất lợi. Ảnh: Thanh Phúc

Ngoài giá giống tăng cao, người trồng hoa Tết năm nay còn đối mặt với nhiều khó khăn khi thời tiết bất lợi. Ảnh: Thanh Phúc

Nguyên nhân chính là do thời tiết trong những tháng qua bất lợi, nhiều vườn ươm bị ảnh hưởng bởi mưa bão nên phải ngừng sản xuất. Như các vườn ươm ở Nam Định, năm nay, không đủ lượng cúc giống để cung ứng ra thị trường, do đó, chúng tôi phải nhập từ các tỉnh phía Bắc khác và một phần từ Đà Lạt, Sa Đéc về.

Bên cạnh đó, giá cước vận chuyển tăng cao từ khi giá xăng lên đỉnh điểm đến nay vẫn chưa hạ, tác động không nhỏ đến giá thành cây hoa giống.

Vụ Tết 2022, nhiều nhà vườn "thắng lớn" khi hoa tăng giá cao vẫn "cháy hàng". Tuy nhiên, năm nay, thị trường hoa Tết lại rất khó đoán định. Ảnh: Thanh Phúc

Vụ Tết 2022, nhiều nhà vườn "thắng lớn" khi hoa tăng giá cao vẫn "cháy hàng". Tuy nhiên, năm nay, thị trường hoa Tết lại rất khó đoán định. Ảnh: Thanh Phúc

Không chỉ gặp khó khi giá hoa giống tăng cao, chi phí đầu vào tăng mà hiện nay, người trồng hoa Tết phải đối mặt với nhiều khó khăn khác. Trước hết là bất lợi về thời tiết khi mưa bão liên tục xảy ra từ cuối tháng 9 đến nay khiến đất trồng hoa bị ngập, úng, hiện nhiều vùng đồng đất ướt, nhão nên không thể trồng hoa. Một số diện tích đã trồng gặp phải mưa lớn kéo dài, hoa ngập nước nên bị nghẹt rễ, khó phát triển.

Nhiều nhà vườn đã thực hiện phương án trồng rải vụ, đa dạng các loại hoa phục vụ thị trường. Ảnh: Thanh Phúc

Nhiều nhà vườn đã thực hiện phương án trồng rải vụ, đa dạng các loại hoa phục vụ thị trường. Ảnh: Thanh Phúc

Để ứng phó với việc giá hoa giống tăng cao trong khi thị trường hoa Tết dự báo là khó lường, do đó, nhiều nhà vườn chuyên nghiệp đã tính đến phương án trồng rải vụ, đồng thời, đa dạng các loại hoa để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.