Dùng xe trâu chở nước tưới dưa

Nông dân huyện Nam Đàn chạy đua với nắng nóng cứu dưa

(Baonghean.vn) - Những ngày này, bà con nông dân xã Thượng Tân Lộc (Nam Đàn) đang huy động mọi phương tiện, nỗ lực tưới nước cứu dưa mới trồng.
Ông Nguyễn Trọng Kiểm - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Tân Lộc cho biết, vụ dưa này, bà con nông dân địa phương trồng khoảng 135 ha dưa các loại, tập trung ở các xóm như Đại Đồng, Thanh Tân, Thiên Tân, Minh Tân, Hợp Tân... Do thời tiết nắng nóng, hiện bà con nông đang vất vả với việc tưới nước cứu dưa. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Trọng Kiểm - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Tân Lộc cho biết, vụ dưa này, bà con nông dân địa phương trồng khoảng 135 ha dưa các loại, tập trung ở các xóm như Đại Đồng, Thanh Tân, Thiên Tân, Minh Tân, Hợp Tân... Do thời tiết nắng nóng, hiện bà con nông đang vất vả với việc tưới nước cứu dưa. Ảnh: Huy Thư
Tùy vào điều kiện của từng gia đình, những hộ trồng dưa đã vận dụng, sử dụng mọi phương tiện, dụng cụ để múc nước, vận chuyển nước tưới dưa. Bà Nguyễn Thị Tuyết (52 tuổi) ở xóm Đại Đồng sử dụng xe trâu chở xô nhựa, can nhựa, thau, nồi ra ruộng múc nước kéo lên bãi để tưới dưa. Bà Tuyết cho biết, gia đình neo người, chồng bị tai nạn, nên mỗi mình bà phải cáng đáng công việc tưới 2 sào dưa mới trồng. Ảnh: Huy Thư
Tùy vào điều kiện của từng gia đình, những hộ trồng dưa đã vận dụng, sử dụng mọi phương tiện, dụng cụ để múc nước, vận chuyển nước tưới dưa. Bà Nguyễn Thị Tuyết (52 tuổi) ở xóm Đại Đồng sử dụng xe trâu chở xô nhựa, can nhựa, thau, nồi ra ruộng múc nước kéo lên bãi để tưới dưa. Bà Tuyết cho biết, gia đình neo người, chồng bị tai nạn, nên mỗi mình bà phải cáng đáng công việc tưới 2 sào dưa mới trồng. Ảnh: Huy Thư
Một số hộ dân phải dùng thùng nhựa để gánh nước tưới dưa. Ông Phan Văn Phượng ở xóm Đại Đồng chia sẻ: Nhà ông làm 5 sào dưa, trồng cách đây khoảng 20 ngày, cây dưa đang non, trong khi trời nắng to, nếu không tưới kịp thời, cây sẽ chết. Ảnh: Huy Thư
Một số hộ dân phải dùng thùng nhựa để gánh nước tưới dưa. Ông Phan Văn Phượng ở xóm Đại Đồng chia sẻ: Nhà ông làm 5 sào dưa, trồng cách đây khoảng 20 ngày, cây dưa đang non, trong khi trời nắng to, nếu không tưới kịp thời, cây sẽ chết. Ảnh: Huy Thư
Người dân dùng ca nhựa, cốc nhựa múc nước tưới cho từng gốc dưa đang dần sém lá, héo vì nắng. Ảnh: Huy Thư
Người dân dùng ca nhựa, cốc nhựa múc nước tưới cho từng gốc dưa đang dần sém lá, héo vì nắng. Ảnh: Huy Thư
Dịp này, đi trên các đồng dưa ở xã Thượng Tân Lộc không khó để bắt gặp cảnh nông dân dùng xe bò, xe kéo chở thùng phi nước ra đồng tưới dưa. Theo bà con, múc nước vào thùng phi chở ra ruộng đỡ mất công đi lại nhiều lần. Ảnh: Huy Thư
Dịp này, đi trên các đồng dưa ở xã Thượng Tân Lộc không khó để bắt gặp cảnh nông dân dùng xe bò, xe kéo chở thùng phi nước ra đồng tưới dưa. Theo bà con, múc nước vào thùng phi chở ra ruộng đỡ mất công đi lại nhiều lần. Ảnh: Huy Thư
Diện tích dưa của nhiều hộ dân ở xã Nam Thượng và Nam Tân cũ nằm ven sông Lam nên việc lấy nước, vận chuyển nước thuận lợi hơn. Một số hộ đã dùng máy cày chở nước đi theo từng luống dưa . Ảnh: Huy Thư
Diện tích dưa của nhiều hộ dân ở xã Nam Thượng và Nam Tân cũ nằm ven sông Lam nên việc lấy nước, vận chuyển nước thuận lợi hơn. Một số hộ đã dùng máy cày chở nước đi theo từng luống dưa . Ảnh: Huy Thư
Theo bà con địa phương, dưa vụ xuân - hè ở đây được trồng theo 2 trà: Trà sớm đã bắt đầu ra hoa, đậu quả. Trà muộn mới trồng trên dưới 20 ngày. Nếu thuận lợi, trà dưa muộn cây đã giao ngọn trên luống, tuy nhiên, đến thời điểm này, cây dưa chỉ mới dài được khoảng 10 cm, sống lắt lay vì nắng nóng, nhiều cây đã chết. Ảnh: Huy Thư
Theo bà con địa phương, dưa vụ xuân - hè ở đây được trồng theo 2 trà: Trà sớm đã bắt đầu ra hoa, đậu quả. Trà muộn mới trồng trên dưới 20 ngày. Nếu thuận lợi, trà dưa muộn cây đã giao ngọn trên luống, tuy nhiên, đến thời điểm này, cây dưa chỉ mới dài được khoảng 10 cm, sống lắt lay vì nắng nóng, nhiều cây đã chết. Ảnh: Huy Thư
Ở những thửa ruộng xa nguồn nước, vận chuyển nước khó khăn, bà con nông dân đã dùng bình phun thuốc sâu đựng nước tưới cho dưa, nhằm tiết kiệm nước khi tưới. Chị Văn Thị Hồng Sen ở xóm Đại Đồng cho biết, nhà chị làm gần 1 mẫu dưa, hai mẹ con mang bình tưới cả ngày, có khi tận đêm mới về. Ảnh: Huy Thư
Ở những thửa ruộng xa nguồn nước, vận chuyển nước khó khăn, bà con nông dân đã dùng bình phun thuốc sâu đựng nước tưới cho dưa, nhằm tiết kiệm nước khi tưới. Chị Văn Thị Hồng Sen ở xóm Đại Đồng cho biết, nhà chị làm gần 1 mẫu dưa, hai mẹ con mang bình tưới cả ngày, có khi tận đêm mới về. Ảnh: Huy Thư
Nhiều hộ đã khoan giếng ngay trên ruộng dưa. Khi muốn tưới chỉ cần mang máy nổ đến hút nước. Gia đình anh Nguyễn Khắc Hưng ở xóm Thiên Tân mùa này làm 8 sào dưa. Để tưới kịp thời cho các diện tích dưa này, anh đã cho khoan giếng giữa ruộng hết 1 triệu đồng và sắm thêm máy hút, ống dẫn hết 2,5 triệu đồng. Ảnh: Huy Thư
Nhiều hộ đã khoan giếng ngay trên ruộng dưa. Khi muốn tưới chỉ cần mang máy nổ đến hút nước. Gia đình anh Nguyễn Khắc Hưng ở xóm Thiên Tân mùa này làm 8 sào dưa. Để tưới kịp thời cho các diện tích dưa này, anh đã cho khoan giếng giữa ruộng hết 1 triệu đồng và sắm thêm máy hút, ống dẫn hết 2,5 triệu đồng. Ảnh: Huy Thư
Trong điều kiện nắng nóng, đất trên ruộng, trên bãi khô trắng, cây dưa còn nhỏ, việc cung cấp nước tưới sẽ quyết định đến sự phát triển, năng suất, sản lượng dưa quả. Nắng nóng kéo dài, việc tưới nước cho dưa là yêu cầu khẩn trương, thường xuyên, liên tục đối với bà con trồng dưa. Ảnh: Huy Thư
Trong điều kiện nắng nóng, đất trên ruộng, trên bãi khô trắng, cây dưa còn nhỏ, việc cung cấp nước tưới sẽ quyết định đến sự phát triển, năng suất, sản lượng dưa quả. Nắng nóng kéo dài, việc tưới nước cho dưa là yêu cầu khẩn trương, thường xuyên, liên tục đối với bà con trồng dưa. Ảnh: Huy Thư

Nông dân xã Thượng Tân Lộc tích cực tưới nước cho dưa . Video: Huy Thư

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.