Nông dân kéo lưới rùng bắt tôm thuê kiếm tiền triệu mỗi ngày

(Baonghean.vn) - Hiện nay, bà con ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch tôm. Đây cũng là dịp để những người kéo lưới rùng bắt tôm thuê kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Nông dân xã Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu) mang lưới rùng đến ao thu hoạch tôm thuê cho các hộ nuôi. Ảnh: Việt Hùng.
Nông dân xã Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu) mang lưới rùng đến ao thu hoạch tôm thuê cho các hộ nuôi. Ảnh: Việt Hùng
Quỳnh Lưu là huyện có diện tích nuôi tôm lớn với 460 ha, tính đến thời điểm này, bà con đã thu hoạch khoảng hơn 100 ha tôm với sản lượng đạt hơn 250 tấn. Dự kiến từ nay đến hết tháng 7, bà con sẽ thu hoạch xong diện tích tôm còn lại.

Trong thời gian bước vào vụ thu hoạch tôm, những người làm nghề kéo lưới rùng hoạt động liên tục, họ đến tận ao để kéo tôm thuê cho các chủ hộ. Ông Hồ Văn Xinh - người kéo lưới rùng ở xóm 12, xã Quỳnh Thanh cho biết, từ giữa tháng 5 dương lịch đến nay, 3 bộ lưới rùng của nhà liên tục được các hộ nuôi tôm thuê mượn. Ngoài mang theo bộ lưới rùng, ông còn huy động từ 3 - 4 lao động đi cùng để kéo lưới thuê.

Người kéo lưới phải lội xuống ao để buông rùng ra xung quanh. Ảnh: Việt Hùng.
Người kéo lưới phải lội xuống ao để buông rùng ra xung quanh ao. Ảnh: Việt Hùng
"Kéo lưới rùng bắt tôm thuê đòi hỏi phải có nhân lực 3 - 5 người. Từ khi vào thu hoạch tôm đến nay, ngày nào chúng tôi cũng lặn dưới ao để kéo tôm thuê. Vào mùa thu hoạch đại trà, bình quân 1 lao động được trả tiền công khoảng 500.000 - 700.000 /ngày (tùy vào diện tích ao và sản lượng); riêng gia đình tôi đầu tư bộ lưới kết hợp với kéo nên mức thu nhập có cao hơn" - ông Xinh chia sẻ.

Xã Quỳnh Thanh hiện có 75 ha diện tích nuôi tôm đang vào vụ hoạch, trong thời gian này, 8 hộ có lưới rùng đang hoạt động liên tục.

Ông Lê Văn Bảy, người kéo lưới thuê cho biết, 1 bộ lưới rùng với kích thước chiều dài hơn 100 mét, rộng 6 mét trị giá 20 triệu đồng, bình quân mỗi hộ sắm 2 - 3 bộ. Khi có ai đó thuê đến thu hoạch tôm, các hộ này sẽ liên hệ với nhóm công nhân đi cùng và mang theo lưới kéo. Thu hoạch tôm xong, các hộ nuôi tôm sẽ trả tiền công cho người kéo lưới theo sản lượng thu hoạch, cứ 1 tấn trả 600.000 đồng tiền công... 

Tôm đã nằm gọn trong bộ lưới. Ảnh: Việt Hùng
Tôm đã nằm gọn trong bộ lưới. Ảnh: Việt Hùng
Đối với các chủ hộ nuôi tôm, sau 3 tháng dày công chăm sóc khi vào kỳ thu hoạch, việc đầu tư cho mình 1 bộ lưới kéo thu hoạch tôm thì không khó, tuy nhiên, nghề này đòi hỏi phải có nhân lực và kinh nghiệm mới làm được nên hầu hết không đầu tư mà đến mùa thu hoạch thì đi thuê.

Theo anh Cao Đình Thiện - chủ hộ nuôi tôm ở xã Quỳnh Thanh, hầu hết các hộ nuôi đều đứng ra thuê đội ngũ kéo lưới thu hoạch tôm chứ không đầu tư mua lưới riêng cho mình. Con tôm đến giai đoạn thu hoạch thường không theo ý muốn, phải thu hoạch kịp thời, do đó cần có đội ngũ kéo lưới thuê, khi gọi điện là có mặt ngay tại ao; quan trọng hơn là có kinh nghiệm kéo rùng để tôm nằm gọn trong lưới, tránh mất công kéo lại lần khác.

Bộ lưới rùng được đầu tư khoảng 20 triệu đồng, kích cỡ bộ lưới dài hơn 100 mét, rộng 6 mét. Ảnh: Việt Hùng.
Bộ lưới rùng được đầu tư khoảng 20 triệu đồng, kích cỡ bộ lưới dài hơn 100 mét, rộng 6 mét. Ảnh: Việt Hùng
"Với diện tích ao hơn 1.500 m2, gia đình đang thu hoạch tôm đợt 2, dự kiến sản lượng đạt khoảng 7 tấn tôm; tính ra tiền công kéo lưới là hơn 4 triệu đồng." - anh Thiện nói.

Không riêng ở xã Quỳnh Thanh, hiện nay các địa phương có diện tích nuôi tôm lớn như Quỳnh Bảng, Quỳnh Minh, Quỳnh Lương, Quỳnh Yên, An Hòa... cũng có đội ngũ kéo lưới, bắt tôm thuê dày dặn kinh nghiệm với hàng trăm người. Những người này làm theo thời vụ, bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 7 dương lịch, sau đó từ tháng 9 -12 dương lịch và có thể kéo dài cả vụ 3.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.