Nông dân Nghệ An chạy đua với thời vụ giữa trời nắng nóng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, mặc dù nắng nóng trên 38 độ C, nhưng nông dân Nghệ An vẫn khẩn trương ra đồng gieo cấy hè thu để kịp thời vụ.

Nông dân Diễn Châu khẩn trương ra đồng cấy lúa hè thu
Nông dân Diễn Châu khẩn trương ra đồng cấy lúa hè thu. Ảnh: Quang An
Vụ xuân vừa qua, nông dân Diễn Châu được mùa với năng suất
Vụ xuân vừa qua, nông dân Diễn Châu được mùa với năng suất khoảng 7 tấn/ ha. Ngay sau khi thu hoạch đông xuân, nông dân Diễn Châu cần cù làm đất cấy lúa hè thu. Để đảm bảo ăn chắc và chống hạn, bà con chịu khó cấy lúa chứ không gieo sạ. Ảnh: Quang An
Tranh thủ đổi công cho nhau là nét đẹp trong gieo cấy hè thu ở Diễn Châu nhằm đảm bảo nhanh gọn, đúng thời vụ
Tranh thủ đổi công cho nhau là nét đẹp trong gieo cấy hè thu ở Diễn Châu nhằm đảm bảo nhanh gọn, đúng thời vụ. Năm nay toàn huyện Diễn Châu gieo cấy 9.250 ha lúa Hè Thu, tập trung tại các xã Diễn Nguyên, Diễn Thái, Diễn Đồng…Ảnh: Quang An
Cơ giới hóa cũng là giải pháp hàng đầu để làm đất được nhanh gọn
Cơ giới hóa cũng là giải pháp hàng đầu để làm đất được nhanh gọn. Ảnh: Quang An
a
Để tránh nắng, từ sáng tinh mơ, nông dân Đô Lương cũng tranh thủ ra đồng làm đất gieo cấy hè thu. Ảnh: Lê Ngọc Phương
a
Vụ hè thu này, Đô Lương gieo cấy 7.300 ha lúa hè thu, phấn đấu xong vào tuần đầu tháng 6. Ảnh: Hữu Hoàn
Xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu túc trực lấy nước sản xuất hè thu
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT cho biết: Vụ hè thu - mùa năm nay, toàn tỉnh dự kiến gieo cấy 94.000 ha lúa, trong đó 55.000 ha lúa hè thu và 39.000 ha lúa mùa. Sở Nông nghiệp PTNT chỉ đạo tranh thủ thời gian tối đa làm đất tới đâu triển khai gieo cấy tới đó, bố trí cơ cấu thích hợp trên các vùng hè thu chạy lụt, như như Khang dân đột biến, Khang dân 18, Bắc thơm số 7... Hiện tại toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 17.000/55.000 ha lúa hè thu. Dự kiến khoảng 20/6 sẽ hoàn thành, đảm bảo lịch thời vụ. Trong ảnh: Xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu túc trực lấy nước sản xuất hè thu. Ảnh:  Việt Hùng

Nhóm P.V

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...