Nông dân Nghệ An gieo trỉa vụ đông ban đêm để tránh nắng

Baonghean.vn) - Nắng nóng chạm mức kỷ lục nhiệt độ ban ngày tăng cao, để kịp tiến độ sản xuất, nông dân huyện Quỳnh Lưu ra đồng vào ban đêm để gieo trỉa ngô, lạc vụ đông.

Trong vụ thu đông này, xã Quỳnh Diễn gieo trồng 61 ha cây trồng các loại trên đất đồng màu. Trong đó, xã cơ cấu trồng thử nghiệm ngô nếp giống, khoai lang chất lượng cao và lạc. Hiện do thời tiết nắng nóng, bà con tranh thủ thời tiết mát mẻ vào ban đêm khẩn trương ra đồng tích cực sản xuất vụ mới. Ảnh: Hồng Diện
Vụ đông này, xã Quỳnh Diễn gieo trồng 61 ha cây trồng các loại trên đất đồng màu. Trong đó, xã cơ cấu trồng thử nghiệm ngô nếp giống, khoai lang chất lượng cao và lạc. Hiện do thời tiết nắng nóng, bà con tranh thủ thời tiết mát mẻ vào ban đêm khẩn trương ra đồng tích cực sản xuất vụ mới. Ảnh: Hồng Diện
Trên các xứ đồng sản xuất vào ban đêm, những ánh đèn như sao sa cộng với tiếng nói cười dòn dã khiến không khí lao động trở nên khẩn trương, sôi nổi. Ảnh: Hồng Diện
Trên các xứ đồng sản xuất vào ban đêm, những ánh đèn như sao sa, không khí lao động khẩn trương, sôi nổi. Ảnh: Hồng Diện
Để giúp bà con gieo trỉa kịp thời vụ và tranh chấp với nắng nóng, các hộ dân đầu tư máy cày cũng tăng cường làm việc hết công suất vào ban đêm. Ảnh: Hồng Diện
Để giúp bà con gieo trỉa kịp thời vụ và tranh chấp với nắng nóng, các hộ dân đầu tư máy cày cũng tăng cường làm việc hết công suất vào ban đêm. Ảnh: Hồng Diện
Trong vụ này, chị Hồ Thị Mùi ở xóm 4, xã Quỳnh Diễn gieo trồng 2 sào ngô nếp giống. Chị cho biết, ban ngày nhiệt độ cao sẽ làm khô bề mặt đất, do vậy, sau khi ăn cơm tối xong chị huy động nhân lực trong gia đình ra đồng để gieo trỉa ngô cho kip thời vụ. Ảnh: Hồng Diện
Trong vụ này, chị Hồ Thị Mùi ở xóm 4, xã Quỳnh Diễn gieo trồng 2 sào ngô nếp giống. Chị cho biết, ban ngày nhiệt độ cao sẽ làm khô bề mặt đất, do vậy, sau khi ăn cơm tối xong chị huy động nhân lực trong gia đình ra đồng để gieo trỉa ngô cho kip thời vụ. Ảnh: Hồng Diện
Hiện nhiều diện tích lạc vụ Đông đã được người dân Quỳnh Diễn hoàn thành việc gieo trỉa. Vụ đông 2017, Quỳnh Lưu phấn đấu gieo trồng được 4000 ha cây trồng các loại.  Ảnh: Hồng Diện
Hiện nhiều diện tích lạc vụ Đông đã được người dân Quỳnh Diễn hoàn thành việc gieo trỉa.  Ảnh: Hồng Diện

Hồng Diện

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.