Nông dân Nghệ An khẩn trương khắc phục diện tích lúa bị đổ do giông lốc
Những ngày cuối tháng 4, khi lúa xuân tại nhiều địa phương ở Nghệ An bước vào giai đoạn chín, chuẩn bị thu hoạch, các trận mưa giông kèm gió mạnh liên tiếp xảy ra đã làm nhiều diện tích bị đổ rạp. Trước tình hình đó, chính quyền và người dân đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, thu hoạch sớm nhằm hạn chế thiệt hại.
Có mặt tại xã Hợp Minh vào sáng 30/4, ghi nhận trên nhiều cánh đồng, lúa bị đổ rạp; một số diện tích, bông lúa đã chắc hạt bị ngập sâu trong nước. Người dân phải tranh thủ để "cứu lúa".
Chị Trần Thị Trà (xóm 7, xã Hợp Minh) cho biết: “Gia đình tôi làm 4 sào lúa, thời điểm lúa chắc hạt thì gặp giông lốc nên bị đổ rạp đến 80%. Chúng tôi phải dùng dây chuối, dây rơm buộc túm 3–4 khóm lúa lại thành hình chân kiềng để cây đứng tạm thời”.

Theo chị Trà, vụ xuân năm nay lúa phát triển tốt, dự kiến năng suất đạt từ 3,8–4 tạ/sào. Tuy nhiên, sau giông lốc, năng suất có thể giảm từ 25–30%. Tại những vùng trũng, lúa bị ngập sâu, nhiều hộ dân buộc phải thu hoạch thủ công.
Cùng cảnh ngộ, chị Lê Thị Lan (xã Hợp Minh) chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 sào lúa đều bị đổ, lại bị ngâm nước nên không thể dựng lại được. Vợ chồng tôi phải dùng liềm gặt mang về, năng suất thiệt hại trên 50%”.

Theo ông Đặng Quang Hoàng - Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Hợp Minh, toàn xã gieo cấy hơn 1.900 ha lúa vụ xuân. Đợt giông lốc từ đêm 28–29/4 đã làm nhiều diện tích lúa bị đổ gãy. Hiện địa phương đang tiến hành thống kê thiệt hại, đồng thời chỉ đạo các xóm huy động lực lượng hỗ trợ người dân dựng lúa, nạo vét kênh mương tiêu úng, hạn chế thiệt hại và tổ chức thu hoạch sớm.
Không chỉ Hợp Minh, tại xã Quan Thành, tình trạng lúa đổ gãy cũng diễn ra trên diện rộng. Ông Trần Văn Lâm cho biết: “Gia đình tôi có hơn 3 sào lúa thì bị đổ gãy trên 90%. Đến nay đã dựng được khoảng 2 sào, trong 4–5 ngày tới dù lúa chưa chín hẳn, gia đình vẫn phải thu hoạch sớm để tránh mất trắng”.

Đại diện UBND xã Quan Thành thông tin, vụ xuân năm nay toàn xã gieo cấy hơn 1.200 ha lúa. Do ảnh hưởng của giông lốc kết hợp lúa trĩu bông, đã có trên 40 ha bị đổ gãy. Chính quyền địa phương đã huy động hàng chục máy gặt đập liên hợp phục vụ bà con, đồng thời kiểm soát giá dịch vụ nhằm tránh tình trạng tăng giá bất hợp lý trong thời gian thu hoạch cao điểm.

Để giảm thiểu thiệt hại, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An khuyến cáo người dân khẩn trương thực hiện các biện pháp kỹ thuật như: tháo cạn nước trên ruộng để giữ gốc lúa cứng, tránh ngập úng; buộc túm các khóm lúa bị đổ để tạo độ thông thoáng, hạn chế bông lúa chạm nước; thu hoạch sớm khi khoảng 85% số hạt trên bông đã chín. Sau thu hoạch, cần vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ và cỏ dại để hạn chế sâu bệnh, chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ hè thu 2026.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và tinh thần chủ động của người dân, các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả giông lốc, giảm thiểu tối đa thiệt hại, bảo vệ thành quả sản xuất vụ xuân.


