Nông dân Nghệ An 'may áo', đốt củi chống rét cho vật nuôi

(Baonghean.vn) - Nghệ An đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại. Để phòng chống rét cho gia súc, gia cầm, người dân đã có nhiều cách để giữ ấm cho vật nuôi.
Để trâu, bò không phải chịu đói, rét trong những ngày nhiệt độ giảm sâu, các hộ chăn nuôi đều chuẩn bị sẵn nguồn thức ăn dự trữ. Ảnh: T.P
Để trâu, bò không phải chịu đói, rét trong những ngày nhiệt độ giảm sâu, các hộ chăn nuôi đều chuẩn bị sẵn nguồn thức ăn dự trữ. Ảnh: T.P

Có kinh nghiệm nuôi trâu vỗ béo hàng chục năm nay, mỗi khi có thông tin về thời tiết cực đoan rét đậm, rét hại thì gia đình anh Võ Văn Khả (xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ) lại chuẩn bị vật chất để chống rét cho trâu.

Anh Võ Văn Khả cho biết: “Đặc điểm sinh học thì trâu chống rét kém hơn bò, do đó, phải tăng cường các biện pháp chống rét. Chuồng trại cơ bản kiên cố, đã lắp sẵn lớp bạt che gió nên khi nhiệt độ xuống thấp thì chỉ cần kéo rèm bạt xuống; hệ thống bóng điện sưởi được bật cả 2 dãy. Ngoài thức ăn chính là cỏ, cám ngô thì những ngày này, chúng tôi bổ sung thêm rỉ mật mía, thức ăn ủ chua, vitamin, khoáng chất, cùng với đó cho uống nước ấm. Do đó, trải qua các đợt rét nhưng đàn trâu 12 con của gia đình vẫn khỏe mạnh, không bị sụt cân”.

Đồng bào vùng cao lùa bò về chuồng để tránh rét. Ảnh: Thanh Phúc
Đồng bào vùng cao lùa bò về chuồng để tránh rét. Ảnh: Thanh Phúc

Nổi tiếng với giống bò vàng bản địa với tổng đàn gần 5.000 con, với sức chống chịu thời tiết khắc nghiệt tốt gấp nhiều lần so với các giống bò lai, song những ngày nhiệt độ giảm sâu như hiện nay (xuống còn 7 độ C), người dân xã Tri Lễ (Quế Phong) đã chủ động các biện pháp chống rét cho gia súc: Lùa bò về chuồng, dùng bạt, chăn, áo quần cũ may trang phục chống rét cho bò; đốt củi sưởi ấm và che chắn chuồng trại cho gia súc, gia cầm và dự trữ thức ăn, cho vật nuôi ăn đủ no, uống nước ấm. 

Người dân che chắn chuồng trại, đảm bảo kín gió nơi ở của trâu bò. Ảnh: Thanh Phúc
Người dân che chắn chuồng trại, đảm bảo kín gió nơi ở của trâu bò. Ảnh: Thanh Phúc

Những năm gần đây, với việc quy hoạch vùng chăn thả trên diện tích đồi núi nên trâu, bò của hộ nào thì thả trong phạm vi đã giao của hộ đó nên việc quản lý gia súc dễ hơn, khi rét đậm, rét hại, người dân dễ dàng lùa trâu, bò về chuồng để chăm sóc. Ngoài ra, đồng bào Mông ở Tri Lễ đã quen với việc trồng cỏ voi làm thức ăn cho trâu bò (tổng diện tích gần 30ha); mô hình nuôi nhốt trâu, bò ngày càng được nhân rộng… Do đó, hạn chế được những thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra so với tập quán chăn thả rông trước đây.

Nhằm phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, ngành Nông nghiệp, Hội Nông dân huyện Quế Phong đã tích cực triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân 13 xã, thị về kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ vật nuôi khỏi đói rét; vận động người dân may áo bằng bạt, chăn, áo quần cũ để mặc cho trâu bò. 

Đốt củi sưởi ấm cho vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại. Ảnh: Thanh Phúc
Đốt củi sưởi ấm cho vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại. Ảnh: Thanh Phúc

Trên địa bàn huyện Nam Đàn hiện có 49 trang trại chăn nuôi, chủ yếu tập trung ở các xã: Nam Thanh, Kim Liên, Nam Anh, Nam Nghĩa, Nam Hưng, Nam Kim. Trong đó, chủ yếu là nuôi gà, dê, lợn. Hầu hết các trang trại này có hệ thống chuồng trại khép kín, đầu tư hệ thống sưởi ấm và đệm lót sinh học nên việc phòng chống rét cho gia súc, gia cầm không có gì trở ngại.

Bà Nguyễn Thị Thiệp - chuyên viên Phòng Nông nghiệp huyện Nam Đàn cho biết: “Ngay khi có thông tin về thời tiết cực đoan, rét đậm, rét hại, huyện đã có công văn gửi các xã, thị về việc triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Hiện, qua kiểm tra, chính quyền các địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền đến tận các hộ dân; các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc các biện pháp đề ra”.

Các trang trại đều có hệ thống chuồng trại khép kín, đảm bảo kín gió và có hệ thống đèn sưởi chuyên nghiệp. Ảnh: Thanh Phúc
Các trang trại đều có hệ thống chuồng trại khép kín, đảm bảo kín gió và có hệ thống đèn sưởi chuyên nghiệp. Ảnh: Thanh Phúc

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, hiện nay, toàn tỉnh tổng đàn trâu, bò ước đạt 778.000 con; đàn lợn 1.000.000 con; gia cầm 30.000.000 con. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để đảm bảo an toàn cho vật nuôi như trâu, bò, hươu, dê nhất là ở các vùng miền núi cao: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu… ngành chuyên môn đã chủ động ban hành các công điện về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi.

Đặc biệt, Hội Nông dân các cấp đã tích cực triển khai và nhân rộng phong trào “may áo chống rét” cho trâu bò; tặng áo chống rét cho gia súc đối với các hộ chăn nuôi có hoàn cảnh khó khăn; thành lập các tổ nông vụ hỗ trợ chăm sóc gia súc, gia cầm trong thời gian hội viên F0, F1 đang cách ly, điều trị. Điển hình như các địa phương: Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn…

Nông dân các huyện vùng cao đang nhân rộng phong trào may áo ấm cho trâu, bò. Ảnh: CSCC
Nông dân các huyện vùng cao đang nhân rộng phong trào may áo ấm cho trâu, bò. Ảnh: CSCC
  1. Để ứng phó và giảm thiệt hại cho đàn gia súc, gia cầm do rét đậm, rét hại gây ra, người chăn nuôi cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

    1) Đối với chuồng trại

Có hệ thống bạt, rèm che chắn chuồng trại tránh mưa tạt, gió lùa, bảo đảm chuồng trại kín, ấm, khô. Đặc biệt, cần giữ nền chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ. Đối với nền chuồng gà, trâu bò cần rải thêm lớp trấu, rơm khô để giữ ấm chân và tăng nhiệt độ trong chuồng.

  1. 2) Chăm sóc nuôi dưỡng:

    – Đối với gia cầm: Thực hiện tốt quy trình úm cho gia cầm nhỏ, có biện pháp chống rét thích hợp (che chắn chuồng tránh gió lùa trực tiếp, tăng nguồn nhiệt bằng cách bổ sung thêm bóng điện, bóng hồng ngoại; Không thả gia cầm ra vườn, đồi trong những ngày có rét đậm, rét hại…).

 – Đối với lợnNên có chuồng úm đối với lợn con theo mẹ. Không cọ rửa chuồng hoặc tắm cho lợn vào những ngày mưa rét nhiệt độ xuống dưới 120C. Cung cấp khẩu phần ăn đảm bảo đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng đối tượng lợn, giai đoạn nuôi.

    – Đối với trâu, bò Cung cấp đủ thức ăn thô xanh cho trâu bò, với định mức bằng 10% trọng lượng cơ thể để trâu, bò có đủ năng lượng chống rét.

      Đối với những ngày rét đậm cần cho trâu, bò uống nước ấm, bổ sung thêm muối ăn với lượng 15gram/10 lít nước nhằm tăng khả năng trao đổi chất và nâng cao sức đề kháng cơ thể. Chủ động dự trữ thức ăn cho trâu, bò bằng hình thức ủ chua thức ăn xanh, dự trữ cỏ khô, rơm khô; trồng các loại cỏ bổ sung đảm bảo nguồn thức ăn ổn định.

    Cần lưu ý khi thực hiện phòng chống rét cho trâu, bò không đúng cách như: Mặc các loại áo cho trâu, bò nhưng lại để trâu, bò dầm mưa ngoài bãi chăn lại càng làm cho trâu bò ốm, chết; Dùng các loại chất đốt sưởi cho trâu, bò ngay trong chuồng kín suốt đêm không theo dõi, dẫn đến trâu bò chết do ngạt khói.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.