Kinh tế

Nông dân Nghệ An nuôi lợn, gà qua… điện thoại

Thanh Phúc 04/03/2025 17:30

Ứng dụng công nghệ số, nông dân Nghệ An cho vật nuôi ăn, uống, giám sát nhiệt độ chuồng bằng điện thoại, giúp giảm công lao động và hạn chế dịch bệnh.

bna_tam-17afba1bd1499795d0fd4f401ea46915(1).png
Trang trại vịt công nghệ cao của anh Đinh Nho Phú Quý (Thanh Chương) lắp đặt hệ thống cảm biến, thức ăn, nước uống cho vịt đều tự động. Ảnh: T.P

Với trang trại có quy mô gần 50.000 con gà, vịt/lứa nhưng anh Đinh Nho Phú Quý (xã Thanh Lâm, Thanh Chương) chủ trang trại chỉ cần 2 lao động làm việc tại trang trại thay vì 6-7 người như trước đây. Theo đó, anh Quý đầu tư lắp đặt tủ cảm biến, máng ăn, uống tự động trong các chuồng.

Hàng ngày, mỗi khi thức ăn trong máng sắp hết, bộ cảm biến nhận biết và sẽ “nhả” thức ăn từ bồn chứa sẵn vào các máng thức ăn. Nước uống cho gà vịt cũng vậy, mỗi dãy chuồng có các núm cho uống, khi gà, vịt có nhu cầu, chỉ cần đặt miệng vào núm thì nước sẽ được cung cấp đầy đủ.

Anh Phú Quý cho biết: “6 dãy chuồng chúng tôi lắp đặt 6 bộ tủ cảm biến với chi phí gần 400 triệu đồng. Các khâu như cho ăn, uống đều được tự động hoá để giảm nhân công, hạn chế người ra- vào tiếp xúc với chuồng trại thì sẽ hạn chế dịch bệnh, rủi ro. Từ đó, giảm chi phí sản xuất và nâng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi”.

bna_chuong-lanh-850b4c229f1ad2a9162365da362c3394-1-.jpg
Các trại gà chuồng lạnh đều có máng ăn, nước uống tự động. Ảnh: T.P

Có 2 gia trại nuôi chồn hương, một ở xã Xuân Lam (Hưng Nguyên) và 1 ở xã Nghi Kiều (Nghi Lộc) với quy mô 500 con, anh Vũ Văn Cử từng bước tự động hoá việc nuôi động vật hoang dã này. Theo đó, hệ thống chuồng trại được anh cải tạo theo hướng khép kín. Phía dưới mỗi ô chuồng đều rải đệm lót sinh học, để hạn chế công việc vệ sinh chuồng, giảm ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, ở mỗi chuồng, đều có vòi nước tự động, nước luôn được bơm đầy bình chứa, có sẵn trong các đường ống và núm bú của chồn. Nếu như trước đây, để nhận biết nhiệt độ chuồng nuôi, anh phải lắp đặt đồng hồ đo, hàng ngày phải vào ra nhiều lần để kiểm tra thì nay, hệ thống cảm biến nhiệt độ trong chuồng được kết nối mạng wifi, kết nối điện thoại thông minh, nếu cần kiểm tra nhiệt độ, anh chỉ cần vào hệ thống là nắm được cụ thể, rồi điều chỉnh cho thích hợp.

bna_ong.jpg
Ông Nguyễn Bá Thắng đầu tư khoảng 6 tỷ đồng để xây dựng trang trại chuyên nuôi hươu, nai ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai với nhiều thiết bị hiện đại, tự động hoá. Ảnh: T.P

Là một trong những hộ nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao, anh Nguyễn Văn Thắng (xã Diễn Trung, Diễn Châu) lắp đặt hệ thống giám sát và điều khiển khí hậu ao nuôi, tự động điều khiển nhiệt độ, bơm giàn mát; giám sát nhiệt độ, độ ẩm và đo các khí NH3, CO2, O2, bụi mịn, tốc độ gió, áp suất trong chuồng nuôi; tự động chạy quạt sục khí dự phòng khi xảy ra sự cố quá tải động cơ; tự động cảnh bảo sự cố mất điện, sự cố về pha, quá tải động cơ, nhiệt độ quá ngưỡng cao/thấp trong ao nuôi… Tất cả đều được điều khiển, vận hành qua app ở trên điện thoại thông minh hoặc điều khiển trực tiếp.

Ngoài ra, trang trại còn được cài đặt hệ thống điều khiển theo các giai đoạn chăn nuôi giúp kiểm soát hệ thống từ xa, vận hành hệ thống cho ăn tự động giúp giảm nhân công và chi phí chăm sóc gần 20 ao nuôi tôm. Cùng với đó là phần mềm quản lý ao bao gồm các chức năng theo dõi sinh trưởng tôm, tình trạng thức ăn chăn nuôi và hoạt động cho ăn, hoạt động thú y và giám sát, điều khiển khí hậu chuồng nuôi…

bna_bom.jpg
Thức ăn, chế phẩm sinh học, sục khí, xử lý ao nuôi... đều được xử lý theo hệ thống đã được cài đặt tự động. Ảnh: T.P

Anh Thắng cho biết: “Khi ứng dụng công nghệ số vào ao nuôi tôm khép kín 3 giai đoạn, chúng tôi chủ động được nhiều thứ, khắc chế được những bất cập về môi trường. Thứ hai, với cơ chế vận hành tự động, chủ yếu bằng hệ thống giám sát và điều khiển khí hậu chuồng nuôi, hệ thống cho ăn tự động, phần mềm quản lý chuồng trại chăn nuôi… đã giúp hạn chế tối thiểu tiếp xúc của con người với vật nuôi, từ đó ngăn ngừa tối đa nguy cơ lây lan mầm bệnh.

Thứ ba, hệ thống điều chỉnh quạt tự động dàn mát, nhiệt độ theo tuần tuổi vật nuôi giúp điều chỉnh nhiệt độ hoàn toàn phù hợp. Nhờ đó, thực hiện thâm canh gối vụ nên trong đầm lúc nào cũng có tôm để bán và không rơi vào tình trạng được mùa mất giá như trước đây. Đặc biệt, nhờ ứng dụng công nghệ cao nên ít công chăm sóc, đảm bảo an toàn dịch bệnh nên hiệu quả kinh tế cao hơn”.

điện thoiaj
Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người chăn nuôi có thể quản lý được trang trại của mình từ thức ăn, nước uống đến nhiệt độ chuồng trại. Ảnh: T.P

Bên cạnh những trang trại quy mô, ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi thì ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, người dân cũng đang từng bước đưa cơ giới hoá vào các công đoạn chăn nuôi. Chẳng hạn như dùng các loại máy băm, phối trộn thức ăn cho gia súc, gia cầm; sử dụng đệm lót sinh học; quạt thông gió, giàn làm mát…

Có thể nói, với thực tế phát triển chăn nuôi của tỉnh, việc đầu tư ứng dụng cơ giới hoá được xem là giải pháp quan trọng để chuyển từ quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô trang trại, gia trại theo phương thức công nghiệp, góp phần quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, hạn chế rủi ro do dịch bệnh; chủ động quản lý, theo dõi được quá trình sử dụng thức ăn, sinh sản, sức khỏe vật nuôi...

bna_day-chuyen-tu-dong-87024a0bf6d409a8ec6e3f8f1e44734a(1).png
Một trang trại lợn ở Nghĩa Đàn lắp đặt dây chuyền cho ăn tự động để giảm nhân công. Ảnh: T.P

Hiện số trang trại chăn nuôi công nghệ cao, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn GAHP (VietGahp, GlobalGap), hữu cơ tại Nghệ An chiếm khoảng 25%, nhờ đó tạo ra đàn bò sữa 65.000 con, đàn lợn 271.423 con, đàn gia cầm 5.569.000 con, đàn trâu bò 77.685 con.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nông dân Nghệ An nuôi lợn, gà qua… điện thoại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO