Nông dân Nghệ An ra đồng chăm sóc lúa xuân ngày mùng 3 Tết

Xuân Hoàng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng mồng 3 Tết, bà con nông dân nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An đã ra đồng chăm sóc lúa xuân trong tâm trạng vui tươi sau những ngày Tết.
Ngay từ sáng sớm mồng 3 Tết Tân Sửu, bà con nông dân các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Thanh Chương, Nam Đàn... đã ra đồng chăm sóc lúa xuân.. Trong ảnh, một đôi vợ chồng trên địa bàn xã Xuân Thành (Yên Thành) đi xe máy ra đồng chăm sóc lúa xuân trong sáng mồng 3 Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngay từ sáng sớm mồng 3 Tết Tân Sửu, bà con nông dân các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Thanh Chương, Nam Đàn... đã ra đồng chăm sóc lúa xuân.. Trong ảnh, một đôi vợ chồng trên địa bàn xã Xuân Thành (Yên Thành) đi xe máy ra đồng chăm sóc lúa xuân trong sáng mồng 3 Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà Nguyễn Thị Huệ ở xóm 5, xã Bắc Thành (Yên Thành) cho biết, dù vẫn còn không khí Tết, nhưng bà phải ra đồng nhổ tỉa, cấy dặm lúa cho kịp thời vụ. Vụ xuân này gia đình bà gieo cấy 9 sào lúa, chủ yếu là giuống lúa lai. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà Nguyễn Thị Huệ ở  xóm 5, xã Bắc Thành (Yên Thành) cho biết, dù vẫn còn không khí Tết, nhưng bà phải ra đồng nhổ tỉa, cấy dặm lúa cho kịp thời vụ. Vụ xuân này gia đình bà gieo cấy 9 sào lúa, chủ yếu là giuống lúa lai. Ảnh: Xuân Hoàng
Những cây lúa xanh tốt được bà con nhổ những chỗ dày để cấy dặm vào những chỗ thưa, do ốc bươu vàng và chuột cắn phá. Ảnh: Xuân Hoàng
Những cây lúa xanh tốt được bà con nhổ những chỗ dày để cấy dặm vào những chỗ thưa, do ốc bươu vàng và chuột cắn phá. Ảnh: Xuân Hoàng
Em Hoàng Đình Nhật ở xóm 5, xã Bắc Thành cho hay, Tết năm nay các anh chị không về quê ăn Tết, nên em cũng ra đồng giúp mẹ cắt cỏ bờ. Ảnh: Xuân Hoàng
Em Hoàng Đình Nhật ở xóm 5, xã Bắc Thành cho hay, Tết năm nay các anh chị không về quê ăn Tết, nên em cũng ra đồng giúp mẹ cắt cỏ bờ. Ảnh: Xuân Hoàng
Sáng mùng 3 Tết, trên cánh đồng xã Thanh Yên, Thanh Lương, Xuân Tường (huyện Thanh Chương), người dân đã bắt đầu ra đồng sau Tết. Người chăm sóc lúa, người đưa trâu bò ra đồng sau những ngày nhốt trong chuồng để lo Tết. Tâm trạng ai cũng tươi vui, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.  Ảnh: Quang An
Sáng mùng 3 Tết, trên cánh đồng ở các xã Thanh Yên, Thanh Lương, Xuân Tường (Thanh Chương), người dân đã bắt đầu ra đồng sau Tết. Tâm trạng ai cũng tươi vui, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Quang An
Tại xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, người dân cũng tranh thủ ra đồng chăm sóc lúa xuân sau Tết.Theo bà con cho biết, hiện nay một số diện tích lúa xuân đã bắt đầu xuất hiện bệnh đạo ôn nên phải chủ động phun thuốc để phòng trừ. Ảnh: Quang An
Tại xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, người dân cũng tranh thủ ra đồng chăm sóc lúa xuân sau Tết. Theo bà con cho biết, hiện nay một số diện tích lúa xuân đã bắt đầu xuất hiện bệnh đạo ôn nên phải chủ động phun thuốc để phòng trừ. Ảnh: Quang An
Tại huyện Diễn Châu, sau khi lo xong ngày Tết, nông dân các vùng rau như Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Kỷ... cũng tập trung ra đồng thu hoạch lứa rau cũ, xử lý đất để chuẩn bị cho vụ rau mới với hi vọng được mùa được giá, bù đắp thiệt hại mà vụ rau Tết vừa qua. Ảnh: Quang An
Tại huyện Diễn Châu, sau khi lo xong ngày Tết, nông dân các vùng rau như Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Kỷ... cũng tập trung ra đồng thu hoạch lứa rau cũ, xử lý đất để chuẩn bị cho vụ rau mới, với hy vọng được mùa, được giá. Ảnh: Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.