Nông dân Nghệ An sôi nổi sản xuất đầu năm mới
Từ ngày mùng 4 Tết đến nay, bà con nông dân từ miền biển đến các vùng sản xuất lúa, rau màu… đều ra quân sản xuất đầu năm. Khí thế lao động sôi nổi ấy tạo niềm tin và kỳ vọng vào một năm mới mùa màng bội thu.
Ngư dân “xông biển” chuyến đầu năm mới
Theo bà con ngư dân quan niệm, ngày mùng 4 Tết là ngày xuất hành tốt, cùng với thời tiết trên biển thuận lợi, nên nhiều chủ tàu “xông biển” chuyến đầu năm mới để lấy may.
Ngư dân các xã ven biển huyện Diễn Châu đánh bắt hải sản chủ yếu bằng tàu thuyền công suất nhỏ, nên hoạt động gần bờ. Từ tối mùng 3 Tết, bà con ngư dân Diễn Châu bắt đầu "xông biển" chuyến đầu năm, đến trưa mùng 4 Tết tàu thuyền trở về cảng cá sau một đêm đánh bắt. Do đặc thù là đánh bắt gần bờ, thời gian đánh bắt ngắn, nên hải sản chủ yếu là tôm, mực, tôm tít, các loại cá... tươi sống, nên khách hàng ưa thích.
Ông Nguyễn Văn Mạnh - chủ tàu cá ở xã Ngọc Bích (Diễn Châu) cho hay, chuyến biển đầu năm này đánh bắt được 3 tạ hải sản các loại, thu về khoảng 9 triệu đồng. Có những tàu cá đánh bắt được mẻ cá đù 2 - 3 tạ, chưa kể các loại hải sản khác, với giá bán cá đù 20.000 đồng/kg, chuyến biển đầu năm này thu về trên 10 triệu đồng. Trong số các loại hải sản trong dịp đầu năm này được khách hàng ưa chuộng là tôm, mực... đặc biệt là cá cháo (cá khoai) được nhiều người săn đón, nên loại cá này có giá 130.000 đồng/kg vẫn không có bán, vì số lượng đánh bắt được không nhiều.
Theo bà con ngư dân cho biết, thời điểm đầu năm mới này, nhiều khách hàng là từ thành phố về quê đang ở nhà ăn Tết, nên ra tận cảng cá mua hải sản tươi sống về ăn, nên các loại tôm, mực, cá cháo... giá bán cao hơn trước Tết.
Tuy nhiên, theo Ban Quản lý Cảng cá Lạch Vạn cho hay, ngày mùng 4 Tết, số ngư dân "xông biển" đầu năm chưa nhiều, với khoảng hơn 10 tàu thuyền, nên sản lượng không cao. Ngày mùng 6 Tết, hầu hết bà con ngư dân Diễn Châu đồng loạt đi biển, sản lượng cao hơn.
Với ngư dân đánh bắt xa bờ trên tàu cá công suất lớn ở các địa phương như Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai… chuyến biển cuối năm vừa rồi dù không có lãi lớn, nhưng tàu thuyền nào cũng mang về khá nhiều hải sản. Những ngày đầu năm mới, dù chưa bám biển, nhưng hầu hết bà con chọn giờ tốt, ngày tốt để nổ máy, xuất bến, chạy một vòng ra cửa biển rồi trở về.
Ngư dân Trần Hồ Sửu - chủ tàu NA 96686 TS ở xã Phú Nghĩa (Quỳnh Lưu) cho biết, nghề biển quanh năm lênh đênh trên biển cả, nên đầu năm mới chưa vội bám biển, mà chỉ đi lấy ngày. Những ngày đầu năm mới này, các thành viên trên tàu đều tham gia các lễ hội, thi đấu thể dục, thể thao… nên có thể “xông biển” chuyến đầu năm vào ngày 8 tháng Giêng, hoặc sau Rằm tháng Giêng.
Theo Ban quản lý Cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu), với quan niệm chuyến biển đầu năm đã ra khơi là phải thắng lợi, nên bà con ngư dân đánh bắt xa bờ chọn thời điểm thích hợp nhất mới ra khơi bám biển. Do vậy, những ngày đầu năm mới này, bà con chưa vội ra khơi, mà tranh thủ sửa sang ngư cụ, phương tiện thật chu đáo, mỗi khi đã vươn khơi là thắng lợi.
Xuống đồng chăm sóc cây vụ Xuân
Ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh từ miền xuôi lên miền núi, bà con nông dân đã ra đồng từ sáng mùng 4 Tết để chăm sóc cây trồng vụ Xuân.
Đầu xuân, ông Phan Đức Thiện ở xóm 2, xã Liên Thành (Yên Thành) cùng với nhiều bà con khác trong xóm đã ra ruộng kiểm tra lại bờ ruộng và tỉa, trồng dặm lúa. Ông Thiện chia sẻ: Vụ Xuân này gia đình gieo cấy 6 sào lúa, trên 2 đám ruộng liền kề. Trước Tết, gia đình đã gieo sạ từ giữa tháng Chạp. Ngay sau khi ăn Tết xong, gia đình tập trung nhân lực ra đồng nhổ tỉa những chỗ dày, cấy dặm vào những chỗ thưa và những khoảng trống do chuột cắn phá. Sau đó, tiến hành bón thúc phân để cây lúa phát triển.
“Lúa vụ Xuân mặc dù thời điểm gieo cấy gặp thời tiết rét, nhưng sau đó thời tiết thuận lợi, nên lúa phát triển tốt, cho năng suất cao, chất lượng tốt. Đây là vụ sản xuất chính trong năm, nên gia đình tập trung chăm sóc kịp thời, hợp lý, để đạt năng suất cao nhất”, ông Phan Đức Thiện cho hay.
Trên những cánh đồng của các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu… không khí ra quân sản xuất đầu năm mới cũng không kém phần nhộn nhịp. Bên cạnh việc tập trung tỉa, dặm lúa, bà con nông dân còn kiểm tra tình hình sâu bệnh gây hại, điều tiết nước phù hợp. Các địa phương vùng màu như Quỳnh Lưu, Diễn Châu… cũng chỉ đạo các địa phương khuyến cáo bà con nông dân thu hoạch cây vụ Đông đến thời điểm thu hoạch; tập trung chăm sóc diện tích rau xanh, cung cấp cho thị trường sau Tết.
Ông Hồ Bá Chính - nông dân xóm 7, xã Minh Lương (Quỳnh Lưu) cho hay, mặc dù giá rau trước Tết giảm mạnh, nhưng gia đình thu hoạch xong 2 sào cải bắp, quay sang làm đất, trồng hành hoa, cung cấp cho thị trường vào thời điểm tháng 3 tới.
“Là vùng đất bãi ngang, chuyên canh rau màu, nên dù giá cả có giảm, nhưng gia đình vẫn quay vòng ngay sau khi thu hoạch. Với cây hành hoa trồng và chăm sóc trong thời gian 45 ngày cho thu hoạch, mỗi năm có thể quay vòng nhiều vụ. Các năm trước vào mùa Hè thường bán được giá, nên hy vọng sau đợt rớt giá này sẽ kéo giá lên”, ông Hồ Bá Chính nói.
Ông Nguyễn Tiến Đức – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh cho biết: Mục tiêu sản lượng lương thực năm 2025 của tỉnh đạt khoảng 1,2 triệu tấn; trong đó, vụ Xuân 2025 phải phấn đấu đạt 695.500 tấn lương thực. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 91.000 ha lúa, 19.300 ha cây ngô, 9.500 ha lạc, 12.500 ha rau các loại…
Để đạt được mục tiêu đó, ngay từ ngày đầu Xuân năm mới, với sự chỉ đạo của các địa phương, bà con nông dân khắp nơi ra đồng thi đua sản xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, những cây trồng đang được tập trung chỉ đạo cao là chăm sóc lúa Xuân và sản xuất các loại cây trồng vụ Đông.
Năm nay, tình hình dự báo là hạn hán nên nông dân và ngành thủy lợi trong tỉnh đều đang tập trung theo dõi tình hình sinh trưởng của cây lúa và hoa màu để kịp thời bổ cứu sản xuất./.