Nông dân Nghệ An tích cực chăm sóc mía sau đợt mưa đầu mùa
Sau những cơn mưa giải nhiệt, vùng mía nguyên liệu của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con nhanh chóng phục hồi. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, nông dân tập trung chăm sóc theo hướng dẫn của cán bộ nông vụ, để cây mía sinh trưởng tốt.
Bám đồng chăm sóc mía
Những ngày đầu tháng 8, sau thời gian nắng nóng kéo dài, những cơn mưa liên tiếp đã bổ sung độ ẩm, giúp các vùng mía nguyên liệu xanh tốt trở lại. Đây cũng là thời điểm cây mía bước vào giai đoạn vươn lóng, cần được chăm sóc kỹ để bảo đảm năng suất và chất lượng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tập trung phát dọn cỏ dại, bóc và thu gom lá già, vệ sinh đồng ruộng, đồng thời bón thúc phân đợt hai nhằm bổ sung dinh dưỡng, tạo điều kiện để cây sinh trưởng, tích lũy đường và phát triển đồng đều.

Ông Hoàng Văn Chung, ở xóm Vạn Long, xã Giai Xuân là một trong những hộ có nhiều năm gắn bó với cây mía nguyên liệu. Trên diện tích gần 1,5 ha, gia đình ông đã duy trì trồng mía hơn chục năm nay và xem đây là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Theo ông Chung, trong quá trình sản xuất, cây mía cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn do giá cả thị trường biến động hoặc ảnh hưởng của thời tiết. Tuy nhiên, so với nhiều loại cây trồng khác, mía vẫn được đánh giá là cây "dễ tính", phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương, ít đòi hỏi công chăm sóc và đặc biệt có đầu ra tương đối ổn định nhờ liên kết với nhà máy chế biến. Chính điều đó giúp người trồng mía yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài.
Năm nay, sau thời gian dài chịu tác động của nắng nóng gay gắt, nhiều diện tích mía sinh trưởng chậm, một số ruộng có hiện tượng héo lá, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây. Tuy nhiên, những cơn mưa xuất hiện trong thời gian gần đây đã bổ sung độ ẩm cho đất, tạo điều kiện thuận lợi để cây mía phục hồi và bước vào giai đoạn vươn lóng – giai đoạn quyết định đến năng suất và sản lượng khi thu hoạch.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình ông Chung đang tập trung chăm sóc toàn bộ diện tích mía. Công việc chủ yếu là phát dọn cỏ dại, thu gom lá khô, vệ sinh đồng ruộng, bóc lá già và bón thúc đợt hai nhằm bổ sung dinh dưỡng cho cây.
Theo ông, đây là thời điểm cây mía cần nhiều ánh sáng để quang hợp và tích lũy đường, vì vậy việc bóc bỏ lá già, tạo độ thông thoáng cho ruộng mía là khâu kỹ thuật rất quan trọng. Nếu để lá già bao kín thân hoặc cỏ dại phát triển, cây sẽ giảm khả năng sinh trưởng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng nguyên liệu.
“Hiện nay chỉ còn khoảng ba tháng nữa là bước vào vụ thu hoạch. Đây là giai đoạn quyết định nên phải tập trung chăm sóc kỹ, bón phân đúng thời điểm và giữ ruộng mía thông thoáng để cây vươn lóng tốt, tích lũy lượng đường cao, từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế”, ông Hoàng Văn Chung chia sẻ.
Theo dõi sát sâu bệnh hại mía
Ông Nguyễn Sỹ Hải, phụ trách nông vụ Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con cho biết, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt trong các tháng 6 và đầu tháng 7, nhiều diện tích mía nguyên liệu trên địa bàn đã bị khô héo, sinh trưởng chậm, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ giảm năng suất. Tuy nhiên, những đợt mưa xuất hiện liên tục từ cuối tháng 7 đến nay đã bổ sung nguồn nước kịp thời, giúp cây mía phục hồi rõ rệt.

Theo ông Hải, trong tổng số hơn 6.000 ha vùng nguyên liệu do công ty liên kết sản xuất, đã có trên 300 ha từng bị ảnh hưởng bởi hạn hán được phục hồi gần như hoàn toàn. Độ ẩm đất được cải thiện, cây mía phát triển xanh tốt và đồng loạt bước vào giai đoạn vươn lóng – thời kỳ quyết định đến năng suất, sản lượng và chữ đường khi thu hoạch.
Để tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, công ty đang phối hợp với các địa phương và cán bộ kỹ thuật tăng cường hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc diện tích mía theo đúng quy trình. Trong đó, các khâu kỹ thuật được đặc biệt chú trọng là bóc và thu dọn lá già, phát quang bờ lô, làm sạch cỏ dại nhằm tạo độ thông thoáng cho ruộng mía, giúp cây nhận đủ ánh sáng, tăng khả năng quang hợp và hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh.

Bên cạnh đó, bà con cần khẩn trương bón thúc phân NPK đợt hai để bổ sung dinh dưỡng trong giai đoạn cây sinh trưởng mạnh. Việc bón phân đúng thời điểm, đúng liều lượng sẽ giúp cây phát triển thân, tăng khả năng tích lũy đường, nâng cao năng suất cũng như chất lượng nguyên liệu phục vụ chế biến vào cuối vụ.
Ông Hải cũng lưu ý, điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ trong giai đoạn hiện nay rất thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại. Vì vậy, người trồng mía cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sát diễn biến sâu bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lây lan trên diện rộng. Hiện nay, trên một số diện tích vẫn xuất hiện sâu đục thân gây hại cục bộ. Nếu không được phát hiện và phòng trừ sớm, đối tượng này có thể làm giảm khả năng sinh trưởng của cây, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng mía nguyên liệu.
“Thời gian từ nay đến thu hoạch không còn nhiều, vì vậy đây là giai đoạn bà con cần tập trung chăm sóc quyết liệt. Thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật như vệ sinh đồng ruộng, bón phân cân đối và theo dõi sâu bệnh sẽ giúp cây mía phát triển khỏe, vươn lóng tốt, tích lũy lượng đường cao và đạt năng suất theo kỳ vọng”, ông Nguyễn Sỹ Hải nhấn mạnh.

Cùng với việc chỉ đạo chăm sóc vùng nguyên liệu, Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho vụ ép mới. Những ngày này, công ty huy động đội ngũ kỹ sư, công nhân tập trung kiểm tra, bảo dưỡng và nâng cấp toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất, từ các thiết bị tiếp nhận nguyên liệu, hệ thống ép, lò hơi đến các hạng mục cơ khí, điện và tự động hóa. Các máy móc được rà soát, thay thế, nhằm bảo đảm vận hành ổn định khi bước vào cao điểm sản xuất.
Theo đại diện công ty, việc bảo dưỡng, nâng cấp thiết bị được thực hiện ngay sau khi kết thúc vụ ép và hoàn thành trước khi nhà máy hoạt động trở lại. Đây là khâu quan trọng nhằm nâng cao hiệu suất chế biến, giảm thiểu sự cố trong quá trình vận hành, đồng thời bảo đảm thu mua, chế biến kịp thời toàn bộ sản lượng mía nguyên liệu của nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong niên vụ 2026–2027.
Mía nguyên liệu là một trong những cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân tại các xã thuộc huyện Tân Kỳ (cũ). Nhờ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ bền vững, toàn bộ sản lượng mía của người dân đều được Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con thu mua theo kế hoạch, giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất. Với phương châm hài hòa lợi ích, doanh nghiệp và người trồng mía luôn đồng hành, hỗ trợ nhau từ khâu sản xuất đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm./.


