Nông dân Nghệ An trồng húng quế chiết tinh dầu xuất khẩu

(Baonghean.vn) - Vùng đất bãi ven sông Lam ở huyện Đô Lương nhiều năm trồng ngô, nhưng hiện nay, nông dân ở 2 xã Ngọc Sơn và Đặng Sơn đã mạnh dạn chuyển đổi một số vùng đất để trồng cây húng quế chiết xuất tinh dầu.

Gia đình ông Nguyễn Cảnh Sơn ở xóm Phúc Yên, xã Ngọc Sơn (Đô Lương) đi đầu trồng hơn 1 sào cây rau húng quế trên đất bãi. Hợp đất nên giống cây này phát triển nhanh, tầm cao gần 3 gang tay và cho gia đình ông thu hoạch 2 vụ.

hửa đất trồng cây húng quế tại hộ gia đình ông Nguyễn Cảnh Sơn xóm Phúc Yên xã Ngọc Sơn- Đô Lương. Ảnh Ngọc Phương
Thửa đất trồng cây húng quế tại hộ ông Nguyễn Cảnh Sơn ở xóm Phúc Yên, xã Ngọc Sơn (Đô Lương). Ảnh: Ngọc Phương

Ông Sơn cho biết: “Trước đây trên thửa đất này tôi trồng ngô, trong vòng 4 tháng được 2 tạ ngô. Nay trồng cây rau húng lợi nhuận gấp 5 lần. Chăm sóc cây đơn giản, không phải phun thuốc phòng trừ sâu bệnh”.

Cây rau húng quế được nông dân huyện Đô Lương trồng trên đất bãi từ tháng 2 âm lịch năm 2021. Tại xã Đặng Sơn bà con nông dân trồng 2 ha, xã Ngọc Sơn trên 7 sào.

  Nông dân Đô Lương thu hoạch cây húng quế. Ảnh Ngọc Phương
Nông dân Đô Lương thu hoạch cây húng quế. Ảnh: Ngọc Phương

Giống rau húng quế này được mua từ huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Cây húng quế thích nghi với thổ nhưỡng xứ Nghệ nên sinh trưởng nhanh. Trước lúc trồng, các hộ dân đã bón 25 kg lân, 3 tạ phân chuồng hoai mục. Lứa đầu tiên thu hoạch sau 2,5 tháng, lứa thứ 2 và lứa thứ 3 kế tiếp nhau sau 1 tháng 20 ngày. Sau 3 lần thu hoạch, bà con nông dân lại chuyển sang trồng cây rau mùi làm dược liệu, bởi thời điểm này thời tiết không hợp với cây húng quế.

Sau thu hoạch cây húng quế được cho vào lò nung hấp. Ảnh Ngọc Phương
Sau thu hoạch cây húng quế được cho vào lò nung hấp. Ảnh: Ngọc Phương

Ngay sau khi thu hoạch, nông dân Đô Lương đã bỏ vào thùng hấp bằng hơi nước để chiết xuất tinh dầu húng quế. Trung bình mỗi sào húng quế tổng 3 lần thu hoạch sẽ chiết xuất được 8 kg dầu (tương đương 9 lít), bán với giá 700.000 đồng/kg, thu về 5,6 triệu đồng. Trừ chi phí củi đun thùng hấp 500.000 đòng, còn lại lãi ròng 5,1 triệu đồng.

Hoa của cây húng quế, người trồng ngắt ra lấy hạt, cất giữ để làm giống trồng cho vụ sau. Tinh dầu húng quế được xuất bán sang thị trường các nước: Pháp, Bỉ, Hàn Quốc.

Sau thu hoạch cây húng quế được cho vào lò nung hấp. Ảnh Ngọc Phương

Lò nung hấp cây húng quế bằng hơi nước. Ảnh: Ngọc Phương

Ông Đặng Quang Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn (Đô Lương) cho biết: “Trước khi triển khai cho nông dân trồng cây húng quế, chúng tôi đã phối hợp với một hợp tác xã cung ứng giống tổ chức triển khai cho nông dân 2 xóm Phúc Yên và Đồng Tâm. Bước đầu có 7 hộ tham gia trồng húng quế với diện tích 3.800 m2. UBND xã hỗ trợ cho người trồng 1 sào 150.000 đồng, nhà đầu tư bao tiêu sản phẩm hỗ trợ 500.000 đồng/hộ sản xuất. Sang năm 2021, xã Ngọc Sơn triển khai trồng 12 ha cây húng quế”.

Hoa cây húng quế rất thơm, có thể lấy hạt làm giống cho vụ sau. Ảnh Ngọc Phương
Hoa cây húng quế rất thơm, có thể lấy hạt làm giống cho vụ sau. Ảnh: Ngọc Phương

Với hiệu quả rất rõ của việc trồng cây húng quế chế biến tinh dầu, trong thời gian tới, một số xã trên địa bàn huyện Đô Lương sẽ triển khai trồng cây húng quế, dự tính diện tích 50 ha, tiến tới sẽ lên đến 100 ha. Ngoài cây húng quế sẽ trồng thêm một số loại cây dược liệu phù hợp với thổ nhưỡng như: ngưu tất, bạch hoa xà, địa liền, bạch truật, tràm hương…

Việc trồng các loại cây dược liệu này sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho vùng đất bãi ven sông Lam, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho bà con nông dân./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.