Nông dân Nghĩa Đàn trồng thử nghiệm thành công cây sung Mỹ
Đó là anh Phan Đức Thiện ở xóm Mai Thịnh, xã Nghĩa Mai. Cách đây 3 năm, khi ra Hà Nội học hỏi về giống cây và biết đến cây sung Mỹ là loài cây còn ít ở Việt Nam, mới chủ yếu trồng tại An Giang, anh Thiện quyết định mua một cây sung nâu từ Đài Loan về trồng thử nghiệm. Đến nay vườn sung của anh đã nhân giống được hơn 600 cây cho quả.

Sung Mỹ là loại cây trồng không ra quả theo mùa vụ, nó ra trái quanh năm, những quả chín được thu hoạch thì ngay sau đó cây sẽ ra bông và tiếp tục cho quả non. Cây có chiều cao trung bình khoảng 5m khi trưởng thành, sau khi trồng từ 6-8 tháng là cây sẽ cho ra lứa quả đầu tiên. Sung Mỹ không hề kén chọn đất, nó kể thể sống trên nhiều điều kiện đất đai khác nhau như đất thịt, đất cát, bazan,…nhưng không thể sống ở đất thường ngập úng.
Thời vụ trồng cây sung Mỹ là vào giữa năm, vào khoảng tháng 5 tháng 6 âm lịch là thời gian tốt nhất để xuống cây giống. Vào mùa Xuân ấm áp năm sau khoảng tháng Giêng tháng Hai âm lịch cây sẽ bắt đầu ra những lứa quả đầu tiên. Tuổi thọ của cây sung Mỹ là rất lâu, thời gian cho quả dài và liên tục vào mỗi năm.
Quả sung Mỹ khá mềm, dẻo, thơm, có mật ngọt, vị thanh khá ngon nên được nhiều nước trên thế giới trồng. Trái cây được ủ để làm đồ uống hoặc sử dụng như thuốc nhuận tràng. Những hạt rất nhỏ của quả sung giúp tiêu các độc tố, chất nhầy trong ruột và tống xuất ra ngoài cơ thể. Quả sung Mỹ kích thích hệ tim mạch, bảo vệ chức năng gan, chữa lành vết thương...

Theo quan sát của chúng tôi, cây sung Mỹ ra trái dưới mỗi nách lá, chứ không mọc thành chùm như những cây sung thông thường. Trung bình khoảng 20 - 25 trái đạt trọng lượng 1kg, có trái to gần bằng nắm tay. Ngoài chăm sóc sung Mỹ để thu hoạch trái, đối với những cây khỏe, phát triển tốt, có thể chiết cành, tạo cây con nhân giống.
Đối với quả, có thể tạo ra hai thành phẩm sung tươi và sung sấy. Người trồng có thể tự mua máy và sấy an toàn trong vòng 8 tiếng, loại này thời gian bảo quản sẽ được lâu hơn so với thành phẩm sung tươi. Quả sung không hái đại trà, khi có khách đặt mua mới hái sung tươi, bởi loại này chỉ để được 2 - 3 ngày sau thu hoạch, lâu hơn sẽ bị lên men.

Ông Cao Văn Bằng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Mai cho biết: “Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, UBND xã cũng đã tuyên truyền, vận động và khuyến khích bà con nông dân chuyển đổi từ những mô hình sản xuất kém hiệu quả sang những mô hình mới, hiệu quả kinh tế cao hơn, mang lại nguồn thu nhập tốt cho gia đình. Mô hình trồng cây sung Mỹ được thực hiện đầu tiên tại xã Nghĩa Mai kết quả bước đầu mang lại tương đối khả quan. Hy vọng mô hình sẽ cho kết quả tốt đẹp trong thời gian tới".
Từ khóa:
Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao ở Nghĩa Đàn

Ưu thế mô hình trồng dưa lưới ngoài trời đầu tiên ở miền Tây Nghệ An

Nghệ An có gần 1.700 mô hình thanh niên phát triển kinh tế

Chủ động chống hạn, phát huy hiệu quả mô hình kinh tế ở Tương Dương
Các tin khác
-
Nghệ An thu gần 500 tỷ đồng thuế tài nguyên
-
Nhà vườn ở Nghệ An tất bật vào vụ hoa Tết
-
Crystal Bay và những kiệt tác kiến trúc tầm vóc quốc tế
-
Có thêm 2 cầu vượt lũ ở Thanh Chương, Con Cuông
-
Tràn lan lấn chiếm vỉa hè tại TP. Vinh dịp cuối năm
-
Nhiều diện tích mạ ở Nghệ An bị chết do rét đậm
-
Nghệ An: Giá sắn cao nhất trong 5 năm, trên 2 triệu đồng/tấn
-
Kiều hối về Việt Nam từ xuất khẩu lao động đạt 3 - 4 tỷ USD mỗi năm
-
'Ngày thứ Bảy vì dân' hỗ trợ hàng trăm gia đình ở thành phố Vinh gia hạn quyền sử dụng đất
-
Nghệ An: Lượng người đặt mua đào vườn chơi tết tăng đột biến
-
Hơn 400 con trâu, bò, lợn ở Nghệ An chết rét
-
Từ ngày mai (17/1), Nghệ An có rét đậm, rét hại