Nông dân thu hàng trăm triệu từ cà pháo và bí đỏ

(Baonghean.vn) - Nông dân Con Cuông, Anh Sơn vào vụ thu hoạch cà pháo và bí đỏ. Cà pháo được đánh giá có đầu ra ổn định nhất trong các loại rau quả hiện nay và cho thu nhập khá tốt.

a
Bà con Chi Khê thu hoạch cà pháo. Ảnh: Hạnh Minh

Vài năm nay, nông dân Chi Khê - Con Cuông đã chuyển sang trồng rau màu, trong đó cây cà pháo luôn chiếm ưu thế nổi trội. Hiện các hộ trồng cà đang bước vào vụ thu hoạch, với giá khá cao, đầu vụ 10.000 đồng/kg nên các hộ dân rất phấn khởi, tính ra một sào cho thu nhập gần 40 triệu đồng/6 tháng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Châu, thôn Tiến Thành, xã Chi Khê có thâm niên trồng cà hơn 10 năm nay. Gia đình chị trồng hơn 3 sào cà, đầu tư gần 700 ngàn đồng để mua nilong phủ, cộng với phân bón, giống…tổng chi phí trên 2 triệu đồng. Cà pháo sau khi trồng khoảng 4 tháng là cho thu hoạch.

Chị Châu cho biết, cà pháo có đầu ra ổn định nhất trong cây trồng hiện nay, hái xong mang đến đến điểm thu mua, cân và nhận tiền liền, không phải lo đầu ra, mỗi năm chị thu được 80 triệu đồng từ cà pháo.

Chị Trần Thị Xanh, một hộ trồng cà Thôn Tiến Thành, xã Chi Khê cho biết thêm: Cà pháo cho thu hoạch quay vòng trong khoảng thời gian 6 tháng, mỗi tháng hái 4- 5 lần. Những tháng mưa nhiều, cà rộ quả, để kịp thu hoạch bán cho thương lái thì các hộ thường thành lập thành các tổ nhóm, mỗi tổ nhóm gồm có 4-5 hộ giúp nhau hái.

a
Nông dân Chi Khê (Con Cuông) thu hoạch cà pháo . Ảnh Hạnh Minh (đài Con Cuông).

Chị Xanh cũng cho biết, hầu hết các hộ trồng cà đều tự ươm cây giống và từ tháng 9 âm lịch là bắt đầu xuống giống. Xã Chi Khê là địa phương có diện tích trồng cà lớn nhất của huyện Con Cuông.

Toàn xã hiện có 15 ha trồng cà pháo tập trung ở 2 thôn Tiến Thành và Quyết Tiến. Để nâng cao năng suất cũng như chất lượng của cà, hầu hết các hộ trồng cà ở đây phủ nilon duy trì độ ẩm cho đất để cây sinh trưởng tốt.

Nông dân Anh Sơn cũng đang tập trung thu hoạch bí đỏ - cây trồng chính trong vụ đông ở Anh  Sơn, cho thu nhập 120 triệu đồng/ha.

Gia đình anh Mai Văn Kiên thôn 9 xã Tào Sơn có thâm niên trồng cây bí đỏ đã 3 năm nay. Anh Kiên cho biết: vụ đông năm nay gia đình tiếp tục trồng 3 sào trên đất ruộng. Với đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, không tốn nhiều công lao động, chỉ sau 70 ngày kể từ khi xuống giống cho đến khi thu hoạch, cây bí đỏ đã đem lại hiệu quả cao.

Thu hoạch lứa đầu tiên đến nay, gia đình anh đã bán được 4 tấn quả, với giá bán tại ruộng 5.500 đồng/kg anh thu về trên 20 triệu đồng. Dự kiến sau từ nay đến hết vụ gia đình anh còn thu hoạch được 3 tấn quả nữa.  

a
Nông dân Tào Sơn thu hoạch bí đỏ. Ảnh Thái Hiền.

Ông Phan Sỹ Quỳ - Phó Chủ tịch UBND xã Tào Sơn cho biết: Vài năm trở lại đây ở Tào Sơn việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được phát triển mạnh mẽ. Toàn xã có gần 10 ha diện tích bí đỏ.

Theo đánh giá, trung bình 1 sào bí đạt từ 1,5- 2 tấn, với giá hiện tại 5.500 đồng/kg, sau khi trừ chi phí cho thu nhập từ 120 triệu đồng/ha. Ngoài thu hoạch quả, người dân còn tận dụng được ngọn và hoa bí để bán làm rau. Đặc biệt đầu ra của sản phẩm không phải lo vì vào mỗi vụ thu hoạch thương lái đến tận ruộng thu mua cho bà con.

Toàn huyện Anh Sơn hiện có gần 100 ha bí đỏ, được trồng nhiều ở các xã như Cẩm Sơn, Đỉnh Sơn, Tào Sơn, Thạch Sơn, Lĩnh Sơn.

             Thái Hiền - Hạnh Minh 

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.