Nông dân thu hơn 60 triệu/ha từ trồng gai lấy sợi trên đất bãi

(Baonghean.vn) - Đất bãi ven sông Lam thường được trồng nhiều loại cây, thế nhưng, cây gai là giống cây mới được anh Lê Văn Toàn ở xã Lam Sơn (Đô Lương) đưa về trồng cho hiệu quả kinh tế khá, hứa hẹn có sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

Nằm gần bờ sông Lam, bãi trồng cây gai của anh Lê Văn Toàn ở xã Lam Sơn (Đô Lương)  xanh ngút ngắt. Những thân cây đua nhau vươn lên với cành lá tốt tươi...

Cùng thăm bãi gai, anh Toàn cho hay, trước đây đi làm thuê ở xa quê, năm 2017, nắm bắt được thông tin có chủ trương xây dựng mô hình cây gai xanh tại xã Lam Sơn, anh đã về quê nhận đất để trồng. Ban đầu cũng lưỡng lự, sau nghe đại diện công ty cấp giống cây nói “nếu anh đã trồng nhiều loại cây rồi, giờ trồng cây gai xem có đổi đời không”, vậy là anh quyết định “đánh cược” để mong được đổi đời, có thu nhập nuôi gia đình.

Cây gai trồng trên đất bãi của anh Lê Văn Toàn ở xã Lam Sơn (Đô Lương) phát triển xanh tốt. Ảnh: Ngọc Phương
 Cây gai trồng trên đất bãi của anh Lê Văn Toàn ở xã Lam Sơn (Đô Lương) phát triển xanh tốt. Ảnh: Ngọc Phương
Nhận giống cây gai về, anh Toàn quyết định đầu tư trồng 1 ha. Để cải tạo đất, anh mua 10 triệu đồng phân chuồng, 3 triệu đồng vôi bột, cày xới trộn phân và vôi lẫn đều vào đất. Thời điểm xuống giống trồng cây gai là tháng 9/2017. Sau 7 tháng trồng, đến tháng 4/2018, cây cho vụ thu hoạch đầu tiên. Việc thu hoạch cây gai chỉ việc chặt sát gốc, thân cây cho vào máy tuốt lấy vỏ tạo nên những sợi gai; sản phẩm sợi gai được dùng tái tạo thành vải.

Theo anh Toàn, gai là cây dễ trồng, vụ đầu thu hoạch năng suất không được cao do gặp mưa lụt, chỉ đạt gần 2 tạ/ha; nhưng từ vụ thứ 2 trở đi năng suất đạt gấp đôi, xấp xỉ 4 tạ/ha. Từ tháng 4 đến tháng 10 này đã thu hoạch được 4 vụ, chuẩn bị thu hoạch vụ thứ 5 ước đạt 4,5 tạ/ha; tổng 5 vụ thu hoạch đạt khoảng 16 tạ/ha.

Sản phẩm sợi gai được thu mua với giá 40 ngàn đồng/kg. Ảnh Ngọc Phương
Sản phẩm sợi gai được thu mua với giá 40 ngàn đồng/kg. Ảnh Ngọc Phương
Sản phẩm sợi gai được công ty cung ứng giống thu mua với giá 40.000 đồng/kg; tính ra với 16 tạ sợi gai anh Toàn thu về hơn 60 triệu đồng.

Với đặc tính ưa khí hậu nóng ẩm, cây gai xanh khá phù hợp với khí hậu miền Trung, tuy nhiên là cây ưa nước nhưng lại không chịu được ngập úng dài ngày. Cây gai phát triển rất mạnh, sức sống bền bỉ; sau khi thu hoạch chặt sát gốc, cây mọc lại và cứ sau 45 ngày đã có thể thu hoạch đợt tiếp theo; cây có thể duy trì cho thu hoạch 10 năm liên tục mới phải trồng lại.

Nhận thấy cây gai mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, anh Toàn đã trồng thêm 1 ha. Về giống cây, anh tận dụng tỉa cây con ở những gốc đã trồng trước đây. Việc bứng trồng cũng rất đơn giản; tỷ lệ cây sống gần như 100%. Đến nay 1 ha gai mới trồng đã lên xanh tốt, dự tính cho sản lượng thu hoạch cao ngay từ vụ đầu tiên.

Cây gai phát triển rất mạnh, sức sống bền bỉ; cây có thể duy trì cho thu hoạch 10 năm liên tục mới phải trồng lại. Ảnh: Ngọc Phương
Cây gai phát triển rất mạnh, sức sống bền bỉ; cây có thể duy trì cho thu hoạch 10 năm liên tục mới phải trồng lại. Ảnh: Ngọc Phương
Cây gai là giống cây lần đầu tiên được trồng làm cây lấy sợi trên địa bàn xã. Qua thực tế cho thấy, cây gai của hộ gia đình anh Toàn cho thu nhập khá, được bao tiêu sản phẩm nên tạo sự an tâm cho người trồng.

Ông Nguyễn Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND xã Lam Sơn cho biết thêm, từ hiệu quả kinh tế mô hình trồng cây gai của anh Toàn, xã đang có hướng chuyển đổi một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây gai để tạo vùng nguyên liệu sản xuất tập trung chuyên canh nâng cao hiệu quả thu nhập trên trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Được biết, ngoài việc dùng vỏ cây để làm nguyên liệu chính trong sản xuất may mặc và các mặt hàng thời trang cao cấp, hiện cây gai đang được nhiều địa phương ưa chuộng và đặc biệt ở Thanh Hóa đã trồng nhiều để phục vụ xuất khẩu. 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.