Những ngày này, bà con nông dân huyện Thanh Chương đang khẩn trương thu hoạch ngô bãi sông Lam. Ngô bãi được mùa, bà con nông dân phấn khởi.
Huyện Thanh Chương có hàng nghìn ha ngô bãi phân bố ở các xã Xuân Dương, Minh Tiến, Đại Đồng, Ngọc Sơn, Kim Bảng, Mai Giang... Tranh thủ đợt nắng trước khi gió mùa về, bà con nông dân các xã ven sông Lam và các phụ lưu của sông Lam như Xuân Dương, Minh Tiến, Minh Sơn... đang khẩn trương thu hoạch ngô vụ Đông Xuân. Ảnh: Huy ThưÔng Lê Văn Lương (52 tuổi) ở xóm Dương Tâm, xã Xuân Dương đang thu hoạch ngô trên bãi cho biết: Vụ ngô này gia đình ông trồng 6 sào với các giống NK6275, 8282. Khi ngô trổ bắp đã bán 3 sào cho Công ty Sữa TH được 5 triệu đồng, còn 3 sào để thu hoạch phục vụ chăn nuôi. Vụ ngô năm nay được mùa hơn vụ Đông Xuân năm trước. Với 3 sào ngô già, tôi dự kiến thu hoạch được khoảng 8 - 9 tạ ngô hạt khô. Ảnh: Huy ThưChị Lê Thị Khánh (49 tuổi), người dân cùng xóm chia sẻ: Vụ ngô này nhà chị gieo trồng 2 sào giống NK 6275, nhờ chăm sóc tốt, cây cao, bông to, dự kiến đạt 3,5 tạ hạt khô/sào. Theo chị Khánh, chi phí trồng 3 sào ngô hết hơn 1,5 triệu đồng, gồm tiền mua giống, phân đạm, tiền thuê dập đất, trỉa...., trừ chi phí cũng có thu nhập. Ảnh: Huy ThưTrước khi thu hoạch ngô, người dân các địa phương đồng loạt tuốt lá, bẻ ngọn để phơi bông. Lá ngô đang xanh được các hộ dùng làm thức ăn cho gia súc. Ông Nguyễn Chí Tứ - Xóm trưởng xóm 3, xã Minh Tiến đang tuốt lá ngô trên ruộng cho biết: Vụ ngô này, bà con trong xóm trồng nhiều loại ngô, nhưng giống ngô biến đổi gen vẫn đạt chất lượng nhất: Cây cao, không đổ ngã, bông to, nhiều hạt. Tuy nhiên, do thu hoạch sớm để trồng ngô vụ mới cho kịp thời vụ nên nhiều ruộng ngô chưa già lắm, hạt không căng mẩy, sẽ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng. Ảnh: Huy ThưMùa thu hoạch ngô, các hộ dân sẽ căn cứ vào tình hình thời tiết để quyết định thu hoạch từng thửa hay đồng loạt, miễn sao vừa phơi được ngô, vừa làm được đất để gieo trồng kịp thời... Ảnh: Huy ThưNgô bãi được mùa, bà con nông dân trồng ngô ở các xã ven sông Lam, sông Giăng... phấn khởi. Trong ảnh: Người dân xóm Dương Trung, xã Xuân Dương (Thanh Chương) vận chuyển ngô bông sau khi thu hoạch. Ảnh: Huy Thư
Ngày thu hoạch ngô, bà con nông dân huy động tối đa nhân lực tự có cùng với các phương tiện như xe trâu, xe kéo, công nông, ô tô, máy cày để vận chuyển ngô bông, ngô cây về nhà. Ảnh: Huy Thư Nhiều dịch vụ gắn liền với mùa thu hoạch ngô bãi hoạt động nhộn nhịp như vận chuyển ngô, bóc tách hạt ngô hạt, dập ruộng... Ảnh: Huy Thư Trên các bãi ngô vừa thu hoạch xong, máy dập ruộng đã tiến hành cày xáo đất và trỉa ngô vụ mới rất khẩn trương. Mỗi sào đất cả dập và gieo giống các hộ phải trả cho chủ máy cày 200. 000 đồng, nếu chỉ mỗi dập đất là 150. 000 đồng. Mùa thu hoạch ngô là cơ hội kiếm thêm thu nhập của những người làm nghề lái máy cày. Ảnh: Huy ThưBà con xã Xuân Dương đang thu hoạch ngô bãi. Video: Huy Thư
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.