Nông hộ trồng hoa lãi 400 triệu đồng/năm ở Hoàng Mai​

(Baonghean.vn) - Vùng đất cao cưỡng ở thôn 1 từ bao đời nay trồng lúa và hoa màu không mang lại hiệu quả kinh tế cao được ông Lê Trần Phúc, ở thôn 1, xã Quỳnh Vinh thị xã Hoàng Mai đã trồng ly, cúc cho thu nhập cao.

Ông Phúc cho biết, để thành công mô hình, trước hết ông xây dựng hệ thống tưới nước tự động, áp dụng khoa học kỹ thuật vào gieo trồng và chăm sóc, từ khâu chọn giống hoa đến cách làm đất, bón phân. Hoa nhanh phát triển, không bị sâu bệnh, bông to, có màu sắc tươi, năng suất cao.

Hoa cúc vàng được ông Phúc trồng và tiêu thụ quanh năm. Ảnh: Thanh ThủyHoa cúc vàng được ông Phúc trồng và tiêu thụ quanh năm. Ảnh: Thanh Thủy
Đến nay, ông  mở rộng thêm diện tích trồng hoa lên gần 7000m2. Ông cũng đưa thêm một số giống hoa mới về trồng như hướng dương, vàng anh... Riêng đối với hoa ly là loại hoa khó trồng, ông đầu tư làm lưới che và điện chiếu sáng.
Chia sẻ về kinh nghiệm trồng hoa ly, ông Phúc cho biết: Để hoa ly nở đúng thời điểm vào các dịp lễ, Tết, ngoài khâu chọn giống, chăm sóc đúng kỹ thuật, phải bố trí lịch gieo trồng  phù hợp, nếu thời tiết ấm hoa dễ nở sớm phải có kỹ thuật hãm hoa.
Những lứa hoa mới phục vụ Tết tại đồng hoa của gia đình ông Phúc đang được chăm sóc. Ảnh: Thanh Thủy
Những lứa hoa mới phục vụ Tết tại đồng hoa của gia đình ông Phúc đang được chăm sóc. Ảnh: Thanh Thủy
Bằng chuyển đổi từ trồng lúa và hoa màu kém hiệu quả sang trồng hoa,gia đình ông Phúc từng bước vươn lên làm giàu. Bình quân mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu lãi 300-400 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.