Nóng: Sa thải HLV Marc Brys, cơ hội mới cho Công Phượng

(Baonghean.vn) - CLB Sint-Truiden nơi Công Phương thi đấu đã thông báo sa thải HLV Marc Brys trên trang chủ.

“Sau trận thua trước Charleroi tuần trước, BLĐ quyết định chấm dứt hợp tác với Marc Brys và các trợ lý. STVV cảm ơn vì sự hợp tác, sự chuyên nghiệp và phong cách làm việc của họ, chúc họ giành thành công mới ở phía trước.

Các buổi tập ngày mai sẽ được dẫn dắt bởi HLV tài năng Nicky Hayen. CLB Sint-Truiden đã thông báo sa thải HLV Marc Brys trên trang chủ.

Sau vòng 16, giải vô địch quốc gia Bỉ CLB Sint-Truiden tạm thời đứng thứ 11 (mới đá 15 trận), thắng 5 trận, hòa 3 và thua 7, được 18 điểm. Hiện bị đội đầu bảng Brugge bỏ xa 18 điểm và chỉ cách đội đứng chót BXH đúng 10 điểm.

CLB Sint-Truiden sa thải

HLV Marc Brys được cho là phải chịu trách nhiệm khi “công cùn, thủ kém” khi mới ghi được 14 bàn thắng nhưng đã bị thủng lưới 25 bàn. Người ta đã không thấy hình bóng của đội đã từng đứng thứ 7 mùa giải năm ngoái đâu nữa. Cổ động viên Sint-Truiden liên tục biểu thị sự thất vọng trên khán đài và các trang mạng xã hội.

Sau những tín hiệu về truyền thông khá tốt đầu mùa bóng, Công Phượng đã 11 trận không có tên trong danh sách thi đấu và bị báo chí Bỉ chê tả tơi, cho rằng đây là bản hợp đồng hớ. Thực ra không phải chỉ riêng Công Phượng mà các ngôi sao châu Á từ Nhật Bản hay Hàn Quốc Ito, Suzuki, Lee Seung Woo cũng đang gặp khó khăn.

Sau trận thua trước Charleroi tuần trước, BLĐ quyết định chấm dứt hợp tác với Marc Brys và các trợ lý. Ảnh CLB.
Sau trận thua trước Charleroi tuần trước, BLĐ quyết định chấm dứt hợp tác với Marc Brys và các trợ lý. Ảnh CLB.
Thông báo của CLB Sint-Truiden có đoạn:
"STVV thông báo chấm dứt hợp tác với Marc Brys và đội ngũ kỹ thuật của ông ấy. HLV sinh ra ở Antwerp đã đến Stayen mùa trước sau một thời gian dài dẫn dắt Beerschot. Đội bóng đã tạo mọi điều kiện làm việc tốt nhất cho ông ấy.
Mùa đầu tiên, Marc Brys và các đồng nghiệp đã tạo nên mùa giải ấn tượng. Chúng ta đã có lúc cạnh tranh một vị trí trong nhóm Play-off lên ngôi vô địch. Brys đã được đề cử giải thưởngTrophy Raymond Goethals.
Tuy nhiên, mùa này diễn ra với nhiều thăng trầm, 18 điểm cùng vị trí thứ 11. Sau trận thua trước Charleroi tuần trước, BLĐ quyết định chấm dứt hợp tác với Marc Brys và các trợ lý.
STVV cảm ơn vì sự hợp tác, sự chuyên nghiệp và phong cách làm việc của họ, chúc họ giành thành công mới ở phía trước.
Các buổi tập ngày mai sẽ được dẫn dắt bởi HLV tài năng Nicky Hayen".
Người tạm thời thay thế ông Marc Brys là HLV đội B Nicky Hayen. Việc được ra sân thi đấu tại Sint-Truiden là điều không hề dễ dàng với các cầu thủ châu Á, trong đó có Công Phượng. Nhưng việc không được HLV Marc Brys điền tên vào danh sách dự bị được coi là thất bại của cầu thủ lò HAGL này.
Cơ hội mới
 Kể từ khi vào sân ở trận gặp Club Brugge ở vòng 2, người ta không còn thấy Công Phượng được sử dụng nữa. Thậm chí 11 vòng đấu đã qua, Công Phượng cũng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.
11 vòng đấu đã qua, Công Phượng cũng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Ảnh CLB.
11 vòng đấu đã qua, Công Phượng cũng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Ảnh CLB.
Thực tế, không được ra sân nên phong độ của Công Phượng khi về đá đội tuyển đã tồi tệ thảm hại. Từ chỗ là chân sút tốt nhất đội tuyển, có thể tham gia kiến tạo, quấy rối thì giờ đây ông Park chỉ tung anh vào sân khi trận đấu đã được định đoạt.
Với một ngôi sao hàng đầu 1 thời của bóng đá Việt nam, sau những chuyến xuất ngoại giờ chỉ còn là cái bóng, vào sân Công Phượng đơn thuần chỉ là quấy rối, cầm bóng cho hết thời gian là điều hết sức lãng phí.
Liệu khi: “Sint-Truiden nói lời tạm biệt với Marc Brys và các trợ lý của anh ấy. Câu lạc bộ cảm ơn Marc Brys và đội ngũ trợ lý giúp việc vì sự hợp tác tốt, sự chuyên nghiệp và làm việc của họ và chúc họ may mắn với sự nghiệp xa hơn của họ” thì có phải cũng là lúc mở ra cơ hội mới cho Công Phượng hay không?
Điều này phụ thuộc rất lớn vào chính Công Phượng. Người hâm mộ Việt Nam chờ đợi tiền đạo này sẽ có cơ hội vào sân và ghi bàn.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.