Nóng: Saudi Arabia chi 24 triệu USD chi phối dư luận bầu cử Mỹ

Theo Hoàng Lê (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Saudi Arabia đã chi hơn 24 triệu USD nhằm gây ảnh hưởng tới chính sách của Mỹ và chi phối dư luận trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2018.

Đây là phân tích mới do Trung tâm Phản hồi Chính trị (CRP) công bố ngày 23/10, theo đó cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đã tiết lộ thông tin này và khoản tiền của Saudi Arabia được thực hiện theo Đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài (FARA).

Nóng: Saudi Arabia chi 24 triệu USD chi phối dư luận bầu cử Mỹ ảnh 1
Sputnik đưa tin Saudi Arabia chi 24 triệu USD chi phối dư luận bầu cử Mỹ. Ảnh: Reuters

Sputnik dẫn phân tích của CRP cho biết, 18 triệu USD trong khoản tiền này đã được chi thông qua các cơ quan ở nước ngoài đại diện cho quyền lợi của Saudi Arabia trong năm 2017 và số tiền 6 triệu USD còn lại đang được giải ngân trong năm nay.

“Với tổng số tiền này, Saudi Arabia được xếp vào top 10 nước đang chi tiền cho các hoạt động gây ảnh hưởng và vận động hành lang tại Mỹ. Các khoản quyên góp chính trị do các công ty nước ngoài đại diện cho quyền lợi của Saudi Arabia đã vượt qua con số 1,6 triệu USD trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2018 tại Mỹ”, phân tích của CRP cho biết. 

Theo CRP, các khoản chi này chưa bao gồm khoản quyên góp cho các thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ. Trong đó có chiến dịch của ông Howard "Buck" McKeon - cựu Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, khi ông này đăng ký làm việc như một đại diện nước ngoài của Saudi Arabia./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.