Nông thôn Triều Tiên dưới thời ông Kim Jong - un

Theo Khánh Nguyên (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Những chính sách cải cách trong nông nghiệp dưới thời Chủ tịch Kim Jong - un đã giúp nông thôn Triều Tiên có nhiều thay đổi. Qua ống kính của các nhiếp ảnh gia nước ngoài, nông thôn Triều Tiên hiện lên vô cùng bình dị.

Dù cuộc sống của nhiều nông dân còn khó khăn nhưng theo Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP), ông David Beasley, người đã tới thăm Triều Tiên hồi tháng 5.2018, Triều Tiên đang rất nỗ lực trong việc đáp ứng được các tiêu chuẩn dinh dưỡng, và tình trạng đói khát không còn cao như hồi thập niên 1990.

Ông KIm Jong - un đi thăm một nông trại kiểu mẫu của Triều Tiên. Ảnh: I.T

"Có cảm giác Triều Tiên như đang bước sang một trang sử mới" - ông Beasley nói với BBC.

Các nữ nông dân làm việc cho một nông trường. Ảnh FBNK

"Một trong những điều gây ấn tượng mạnh nhất mà tôi nhìn thấy ở vùng nông thôn - đang là mùa xuân, họ đang trồng trọt - là không hề có máy móc gì. Họ dùng bò để kéo cày, và có cả đàn ông lẫn đàn bà làm việc ngoài đồng. "Mọi thứ rất quy củ, từng chút rác bẩn đều được dọn sạch bằng cào, bằng cuốc, xẻng, và họ trồng cây ra đến tận rìa đường, trên bờ sông, họ tận dụng từng chút đất, bởi đa phần ở đây là núi" - ông Beasley nói.

Công nhân nông trường thu hoạch nho ở Sariwon. Ảnh FBNK

Cánh đồng lúa ở Triều Tiên đẹp như một bức tranh. Ảnh: I.T

Cảnh nông dân Triều Tiên cấy lúa ở huyện Koksan. Ảnh FBNK

Người nông dân thu hoạch cải bắp tại nông trường Chilgol ở ngoại ô thành phố Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.

Cảnh đẹp này ở Triều Tiên trông chẳng khác nào ở vùng núi Bắc Âu. Ảnh: Pedersen

Quang cảnh nông thôn ở Triều Tiên. Ảnh: Ed Jones.

Rất nhiều bắp ngô được treo trước cửa những ngôi nhà ở vùng nông thôn Hongwon và Riwon. Ảnh: Ed Jones.

Một nông dân dùng xe bò để chở số hoa màu vừa thu hoạch được về nhà mình ở gần Riwon. Ảnh: Ed Jones.

Một nhóm trẻ em Triều Tiên kéo xe dọc một con đường chạy qua Kiliju. Ảnh: Ed Jones.

Đoàn tàu chạy qua một cánh đồng gần Myongchon. Ảnh: Ed Jones

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.