Nông trại tự động đầu tiên trên thế giới do robot quản lý

Nông trại gần 750m2 của công ty Iron Ox vận hành hoàn toàn tự động dưới sự giám sát của một robot nông dân tên Angus.
Iron Ox, Công ty khởi nghiệp về công nghệ ở California, Mỹ, đang ứng dụng robot phục vụ nông trại trong nhà - Business Insider đưa tin. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, công ty ra mắt trang trại tự động đầu tiên trên thế giới được quản lý bởi robot di động nặng 454 kg tên Angus.
 Hai nhà sáng lập của Iron Ox là Brandon Alexander và Jon Binney muốn công nghệ họ đang phát triển có thể ứng dụng rộng rãi hơn. Họ nhìn thấy tiềm năng trong ngành nông nghiệp, nơi Angus sẽ giúp khắc phục tình trạng thiếu lao động trầm trọng.
Robot Angus theo dõi cây trồng trong nông trại.
Robot Angus theo dõi cây trồng trong nông trại.
Trong khi nông dân phải kiểm tra mùa màng nhiều lần trong ngày, đảm bảo cây trồng có đủ nước, dưỡng chất và nitơ, Angus đẩy nhanh quá trình bằng cách chuyển vụ mùa từ khu vực thu hoạch tới trung tâm sản xuất. "Chúng tôi phải phát triển phần lớn công nghệ từ con số 0, nhưng giờ đây chúng tôi đã có một robot thực sự có thể chăm sóc cho cây trồng phát triển tốt", Alexander chia sẻ.

Cây trồng đặt trong nhà kho rộng gần 750m2 được thiết kế để tận dụng áng sáng tự nhiên. Iron Ox nhận thấy ánh sáng Mặt Trời là phương pháp tiết kiệm nhất để thu thập năng lượng. Thay vì sử dụng đất, công ty dựa vào hệ thống thủy canh cho phép chuyển nước, dưỡng chất và oxy trực tiếp tới rễ cây.

Công ty trồng hơn 20 giống cây một ngày, hay khoảng 26.000 gốc rau diếp mỗi năm, tương đương một trang trại ngoài trời rộng 0,4 hecta. Mỗi giống cây có đặc tính riêng. Ví dụ, húng quế Genoa trồng lâu hơn xà lách búp mỡ. Với công nghệ mới, Iron Ox có thể đạt năng suất trên mỗi hecta cao hơn 30 lần so với nông trại truyền thống.

Hệ thống dữ liệu đám mây tên "The Brain" thu thập thông tin từ các khoang thủy canh. Hiện nay, công ty có hơn 25 khoang gieo trồng tùy chỉnh, mỗi khoang nặng khoảng 363 kg. The Brain gửi dữ liệu trực tiếp tới Angus để con robot biết cây trồng nào đã sẵn sàng thu hoạch. "Khi The Brain nói "Này, khoang 14 sắp đến ngày thu hoạch cải thìa", robot của chúng tôi sẽ tìm tới khoang đó và nâng cả khoang lên", Alexander giải thích.

Sau đó, cánh tay robot sẽ quét toàn khoang, lập danh mục vị trí mỗi cây trồng chính xác tới từng milimet. Camera của nó cũng thu thập dữ liệu 3D chi tiết cho mỗi gốc xác lách. Theo Alexander, điều này giúp phòng bệnh cho cây trồng và nâng cao năng suất.

tin mới

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với thế giới xung quanh. Các quốc gia trên toàn cầu đang đổ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển AI, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

(Baonghean.vn) - Lĩnh vực công nghệ từ lâu được xem là sân chơi của nam giới, với những định kiến về sự phức tạp, khô khan và đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng xuất hiện và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này.

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Mỹ đã đưa ra dự luật vào ngày 5/3 vừa qua, yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng video ngắn TikTok trong vòng 6 tháng nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

(Baonghean.vn) - Ngày nay, tội phạm mạng không ngừng dùng các thủ đoạn tinh vi để tấn công dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng các chiến lược để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Google ra mắt tính năng tìm kiếm mới bằng cử chỉ cho người dùng Android

Google ra mắt tính năng tìm kiếm mới bằng cử chỉ cho người dùng Android

(Baonghean.vn) - Theo công bố của gã khổng lồ tìm kiếm Google, công ty sẽ ra mắt tính năng “Circle to Search” từ ngày 31/1 tới trên một số điện thoại thông minh Android cao cấp, cho phép người dùng trên toàn cầu dùng cử chỉ để tìm kiếm thông tin nhanh chóng mà không cần phải rời khỏi ứng dụng.