'Nóng' về chỗ đỗ xe ô tô trong cuộc họp của TP Vinh với các cơ quan báo chí

(Baonghean.vn) - Nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất TP Vinh có những giải pháp phù hợp hơn trong quy hoạch đô thị, nhằm tiến tới một thành phố đáng sống trong tương lai.

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, hạn chế, nhưng tình hình kinh tế , xã hội của thành phố Vinh tiếp tục chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,02%/KH 9 – 10%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 76,5 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 14,367 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 1.024 tỷ đồng, đạt 94,9% kế hoạch.

Sáng 6/2, TP Vinh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND TP Vinh chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Hoàng
Sáng 6/2, TP Vinh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND TP Vinh chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Hoàng

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, TP.Vinh cũng nhận thấy một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong năm 2018: Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp so với Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XXIII; công tác quản lý nhà nước về phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, ATVS thực phẩm hiệu quả chưa cao. Tình trạng lấn chiếm sau giải tỏa hành lang ATGT vẫn diễn ra. Tình hình hoạt động các tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông đóng trên địa bàn TP Vinh cho rằng: Thời gian qua, TP. Vinh đã có nhiều hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác cải cách hành chính được đổi mới, nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Tuy nhiên một số nhà báo cho rằng, để hướng đến một thành phố đáng sống, TP Vinh cần có quy chế nguyên tắc hơn đối với các khu dân cư trong quá trình xây dựng, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. TP. Vinh cần xây dựng phong cách văn hóa Vinh; cần xây dựng hệ thống nhà vệ sinh trong khu vực nội thành; cần có nhà hỏa táng, bởi thời gian nhu cầu hỏa táng của người dân đang tăng cao.

Nhà báo Trần Văn Hiền - Tạp chí Người Làm Báo Nghệ An phát biểu ý kiến. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhà báo Trần Văn Hiền - Tạp chí Người Làm Báo Nghệ An phát biểu ý kiến. Ảnh: Xuân Hoàng

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng: Lượng xe ô tô trên địa bàn thành phố ngày càng cao, do vậy, theo quy định hiện nay xe ô tô đậu ở lòng đường là bất tiện, trong khi vỉa hè đang bỏ không? TP Vinh cần đề xuất với tỉnh học tập mô hình sử dụng hành lang giao thông như ở TP Hồ Chí Minh.

Để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, TP Vinh cần quy hoạch bãi đậu xe, đặc biệt là các khu chung cư cần phải bắt buộc có tầng hầm để xe; cần quy hoạch các dự án đô thị ra vùng ngoại thành, nhằm giảm lưu lượng người vào thành phố.

TP Vinh cần xây dựng các điểm du lịch hấp dẫn để thu hút khách du lịch lưu trú dài ngày.

Chủ tịch UBND TP Vinh - ông Nguyễn Hoài An tiếp thu các ý kiến của các nhà báo đại diện cho các đơn vị báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương. Lãnh đạo TP Vinh cho rằng: Quan điểm của thành phố là các doanh nghiệp sản xuất được quy hoạch vùng ngoại thành, vùng nội thành chỉ dành cho vui chơi, giải trí, mua sắm...

Do vậy, tới đây TP Vinh sẽ quy hoạch một số bãi đậu xe trên các tuyến đường giao thông, đồng thời mở rộng một số tuyến đường trên địa bàn TP; cương quyết giải tỏa một số điểm tái lấn chiếm vỉa hè và cưỡng chế một số điểm để thực hiện các dự án quan trọng.

Một góc Thành phố Vinh. Ảnh tư liệu
Một góc Thành phố Vinh. Ảnh tư liệu

Đối với ý kiến xây dựng nhà hỏa táng và hệ thống nhà vệ sinh công cộng, lãnh đạo TP Vinh chia sẻ: Hiện TP Vinh không còn diện tích để quy hoạch xây dựng nhà hỏa táng; nhà vệ sinh công cộng, mặc dù TP Vinh đã có kế hoạch xây dựng, nhưng tiến độ triển khai đang chậm.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ: Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Vinh lần thứ XXIII, tiếp tục tập trung thực hiện Đề án phát triển TP Vinh đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Do vậy, TP Vinh đặt ra một số nhiệm vụ cần triển khai, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm qua và triển khai hiệu quả hơn các chỉ tiêu đã đặt ra.

Mong muốn trong năm 2018 các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh đóng trên địa bàn thành phố tích cực tuyên truyền, đồng hành cùng thành phố trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Từ đó kịp thời nhắc nhở, kiểm tra xử lý những thông tin báo chí phản ánh, nhằm góp phần đưa TP Vinh phát triển theo hướng tích cực, phù hợp với tình hình xã hội đang phát triển.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.