NSND Hồng Vân khen bé 11 tuổi hát ca cổ như đào chính

Bé Ngọc Tâm được khen xinh đẹp, giọng ca ngọt ngào khi hát cùng mẹ và bà ngoại ở 'Sao nối ngôi' phiên bản nhí.

Tập đầu chương trình Sao nối ngôi phiên bản nhí phát sóng tối 24/8, cô bé 11 tuổi thể hiện tiết mục ca cảnh Vang mãi khúc tơ đồng với bà ngoại - nghệ sĩ cải lương Trang Thiên Lý. 

Ở đầu phần thi, Ngọc Tâm đối thoại với bà ngoại về cải lương. Cô bé hỏi về tình yêu ca cổ nối tiếp từ các thế hệ trước trong gia đình. Sau đó, Ngọc Tâm hát vài câu trong bài Tiễn anh bên bờ sông Hậu - nhạc phẩm từng được bà ngoại bé thể hiện cùng ông ngoại bé - nhạc sĩ Hoàng Ân. Thí sinh nhí tiếp tục trình bày một nhạc phẩm ca cổ nói về lòng yêu bộ môn cải lương. Cuối tiết mục, mẹ Ngọc Tâm - nghệ sĩ Cẩm Hiền - xuất hiện cùng hòa giọng.

Ngọc Tâm được các giám khảo khen ngợi vẻ đẹp và giọng hát. NSND Hồng Vân nhận xét thí sinh cuốn hút, có thần thái và tố chất trở thành cô đào chính. Nghệ sĩ Bạch Long khen ngợi sắc vóc của Ngọc Tâm và bày tỏ ý muốn nhận cô bé làm học trò. Nhận được 39,6 điểm, phần trình diễn của Ngọc Tâm xếp thứ hai trong đêm thi. 

Vẻ đẹp của Ngọc Tâm khiến NSND Hồng Vân, Bạch Long

Vẻ đẹp của Ngọc Tâm khiến NSND Hồng Vân, Bạch Long chú ý. Ảnh: Bá Ngọc.

Giải nhất tuần thuộc về bé Khánh Thi, con nuôi cây hài Khánh Nam, qua tiết mục Đôi mắt, thí sinh nhí đóng vai một cô bé bị mù nhưng vẫn lạc quan, tươi vui. 

Sao nối ngôi phiên bản thiếu nhi là cuộc thi dành cho thí sinh trong khoảng 5 - 13 tuổi - là con của các nghệ sĩ. Sân chơi khuyến khích các em trổ tài trong lĩnh vực ca hát các thể loại nhạc, nhảy hip hop, múa, diễn kịch...

Theo VNE

tin mới