NSND Trịnh Kim Chi: Từ Á hậu đến Phó Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng
Không chỉ là một Nghệ sĩ Nhân dân và Á hậu, Trịnh Kim Chi còn đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong Liên đoàn Lân sư rồng và có con gái cao 1m75 mang quốc tịch Mỹ.
Hành trình từ sân khấu sắc đẹp đến danh hiệu cao quý
Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi là một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt Nam. Trước khi được biết đến với sự nghiệp diễn xuất, bà từng đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1994. Đây là một bước đệm quan trọng, mở ra con đường nghệ thuật cho bà.
Với sự cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực sân khấu kịch, Trịnh Kim Chi đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và sau đó là Nghệ sĩ Nhân dân. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng và những đóng góp của bà trong nhiều thập kỷ.

Vai trò đặc biệt tại Liên đoàn Lân sư rồng
Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, NSND Trịnh Kim Chi còn đảm nhận một vai trò khá đặc biệt và ít người biết đến: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí này cho thấy sự đa năng và tầm ảnh hưởng của bà không chỉ trong lĩnh vực biểu diễn mà còn trong công tác quản lý, phát triển các loại hình nghệ thuật văn hóa truyền thống.

Cuộc sống viên mãn và con gái được ví như "tiểu Á hậu"
Về đời tư, NSND Trịnh Kim Chi có một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cạnh ông xã là một doanh nhân. Gia đình bà có hai cô con gái. Con gái lớn của bà, Võ Trịnh Khánh Ngân, nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng nhờ ngoại hình nổi bật.
Khánh Ngân sở hữu chiều cao ấn tượng 1m75 và mang quốc tịch Mỹ. Với vóc dáng và nhan sắc được thừa hưởng từ mẹ, cô thường được ví von như một "tiểu Á hậu". Dù có nhiều lợi thế để bước vào giới giải trí, nhưng gia đình cho biết vẫn ưu tiên việc học của con.

Cuộc sống của NSND Trịnh Kim Chi là hình mẫu về một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, có đóng góp cho xã hội và xây dựng được một tổ ấm hạnh phúc, viên mãn.


