NSƯT Phạm Phương Thảo phát hành MV mới ‘Cõng mẹ về trời’ mùa Vu Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chọn đúng mùa Vu Lan, NSƯT Phạm Phương Thảo chính thức phát hành MV mới “Cõng mẹ về trời”.

“Cõng mẹ về trời” là một sáng tác mới của chính Phạm Phương Thảo, phổ từ bài thơ “Cõng mẹ đi chơi” của nhà thơ Khánh Dương. Có thể nói, từ bài thơ đến ca khúc và MV đều khiến người ta cảm nhận sâu sắc về sự vô bờ, chứa chan của tình mẫu tử thiêng liêng, khi nước mắt không chỉ “chảy xuôi” mà còn “chảy ngược”.

bna_Các nghệ sí đến chúc mừng.jpg
Các nghệ sĩ đến chúc mừng Phạm Phương Thảo. Ảnh: Bình Quách

Chia sẻ tại buổi ra mắt MV, NSƯT Phạm Phương Thảo tâm sự: Ai cũng dành nhiều tình cảm cho cha mẹ, nhưng Phạm Phương Thảo ít khi nói yêu mẹ cha mà thể hiện bằng việc làm, sự quan tâm cụ thể.

Những bài hát mới, cô thường hát cho mẹ nghe, với ca khúc mới này, Phạm Phương Thảo cũng hát cho mẹ nghe đầu tiên. Cô cho biết, lần đầu mẹ bảo hay nhưng “hơi quái quái”, liêu trai, trong khi mẹ thích ngọt ngào. “Thu thanh xong Thảo lại mở cho mẹ nghe, có nhạc, mẹ nghe dễ cảm nhận hơn, mẹ khen hay nên Thảo tự tin lắm” - cô nói.

bna_PPT không ngừng xúc động khi nhắc đến một ngày có thể phải xa biệt mẹ cha.jpg
Phạm Phương Thảo xúc động khi chia sẻ về MV. Ảnh: Bình Quách

Trả lời về việc phổ thơ của tác giả khác có khó không, Phạm Phương Thảo chia sẻ: Viết nhạc hay lời của mình hay của người khác, khó hay dễ phụ thuộc tâm trạng cảm xúc của mình, có khi viết cả tháng không thành nhưng có khi bắt gặp ý thơ nào đó viết nhanh và hay cũng nên.

“ Duyên tri ngộ của hai tâm hồn, Phạm Phương Thảo và tác giả là mối duyên lành, tôi rất nâng niu và trân trọng. Tác giả bài thơ là một người anh của tôi rất chân thành tử tế. Tôi thường đọc thơ anh, tôi thích tứ thơ của anh. Có những điều không cần nói nhiều, đôi khi một người nói ra người kia có thể hiểu được” - cô nói.

bna_ anh 22.jpg
Phạm Phương Thảo biểu diễn trong lễ ra mắt MV. Ảnh: Bình Quách

Giọng ca xứ Nghệ cũng bộc bạch: “Tôi vẻ ngoài mạnh mẽ như vậy thôi nhưng đôi khi lại rất yếu đuối. Tôi từng trải qua hai lần mất mát bất ngờ chia ly hai người thầy lớn của mình là thầy Quý Dương và thầy An Thuyên. Tôi không lường trước sự chia ly người thân đau đớn thế nên tôi rất sợ. Tôi thường ám ảnh khi tưởng tượng chuyện cha mẹ một ngày sẽ rời bỏ mình. Khi đó tôi quyết tâm không cho phép mình yếu đuối, không lo lắng sợ hãi mà nghĩ phải sống thế nào để cha mẹ hạnh phúc, yên tâm và không phải nuối tiếc điều gì khi cha mẹ còn sống”.

MV “Cõng mẹ về trời” do đạo diễn Lam Hạ thực hiện, DOP Tuấn Trịnh đã cùng âm nhạc vẽ nên một giấc mơ cõng mẹ thật phiêu bồng và đầy an nhiên. Từ ý tưởng của chính Phạm Phương Thảo rằng cần sử dụng ngôn ngữ múa để chuyển tải tinh thần tác phẩm, với sự thể hiện của hai nghệ sĩ múa Quang Huy, Tuyết Anh, đạo diễn Lam Hạ đã hoàn thiện một giấc mơ “Cõng mẹ về trời”, một cuộc tiễn đưa có đau đớn, nhưng nhẹ nhàng, lạc quan.

bna_ anh 33.jpg
Những hình ảnh trong MV của Phạm Phương Thảo. Ảnh: Bình Quách

Đối với cá nhân Phạm Phương Thảo, “Cõng mẹ về trời” tiếp tục là sáng tác ấn tượng của cô sau hàng loạt sáng tác ghi dấu ấn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao trước đó, như: Gái Nghệ, Chàng vinh quy, Đất mẹ ngày về, Chút tình em gửi, Mơ duyên, Mong manh em… Hiện Phạm Phương Thảo là một trong số hiếm những ca sĩ theo đuổi sự nghiệp sáng tác dòng nhạc dân gian trữ tình. Đặc biệt, Phạm Phương Thảo luôn mở rộng biên độ sáng tác của mình sang các dòng nhạc khác chứ không khu biệt ở dòng nhạc dân gian. Một số sáng tác dành cho dòng nhạc trẻ của cô rất được yêu thích như “Mong manh em”…

Ca sĩ Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 tại huyện Nghi Lộc. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội năm 2002; năm 2003, ca sĩ đạt giải 3 Sao Mai Tiếng hát Truyền hình và giải “Ca sĩ được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.