NSƯT Việt Hoàn không thích xây dựng hình thức quá bóng bẩy

Theo Tình Lê (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
NSƯT Việt Hoàn cho biết, anh thích sự giản dị, và từ ngày đi hát, anh luôn xây dựng hình ảnh của mình theo phong cách đó, không thích quá bóng bẩy.

Ngày 26/11 tới đây, tại Nhà hát Âu Cơ sẽ diễn ra liveshow Tự tình quê hương của NSƯT Việt Hoàn và nữ ca sĩ, Quán quân Sao mai 2011 dòng nhạc dân gian Lương Nguyệt Anh. Khách mời nghệ sĩ tham gia chương trình là NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Lê Anh Dũng, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức. Các nghệ sĩ đều là người bạn, người em thân thiết của cả hai nghệ sĩ. Việc kết đôi của một ca sĩ 6X với ca sĩ 9X là điều bất ngờ với công chúng hai thế hệ nghệ sĩ hoà quyện như thế nào trên sân khấu?

Việt Hoàn song ca cùng Lương Nguyệt Ánh tại buổi gặp gỡ báo chí.

Việt Hoàn song ca cùng Lương Nguyệt Ánh tại buổi gặp gỡ báo chí.

NSND Thanh Hoa tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 24/10 chia sẻ, khi biết thông tin hai nghệ sĩ kết đôi, bà thấy ngạc nhiên, cũng lo. NSND Thanh Hoa đặt câu hỏi: Hai giọng thân quen và có sự tinh tế riêng, làm sao kết hợp hai giọng này để tìm thấy một cái lạ?

"Bất kỳ chương trình nào cũng cần một sự lạ mới hấp dẫn. Tôi lo rằng, liệu chương trình có khiến mọi người “say”, có thể mang sự hoang dã, men say từ trên đồi, từ trong sâu thẳm người nghệ sĩ ai cũng có.

Càng ngày người ta càng muốn hát không bị gò bó, bứt phá với thiên nhiên, chất tự tình phải mãnh liệt. Hy vọng chương trình không chỉ mang đến sự thân quen, nét dịu dàng, êm ái, mà còn cần có sự lạ, hấp dẫn, bứt phá. Tôi yêu hai người này, tôi hiểu Việt Hoàn, Lương Nguyệt Anh và hiểu khát vọng của người nghệ sĩ, hai bạn hãy cháy hết mình và đốt cháy cả những người xung quanh khi đến với Tự tình quê hương", NSND Thanh Hoa chia sẻ.

NSND Thanh Hoa.

NSND Thanh Hoa.

NSƯT Việt Hoàn bộc bạch, chính tình yêu âm nhạc, yêu âm hưởng âm nhạc thuần Việt, thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước ấy lại là nguyên cớ lớn nhất, mãnh liệt nhất để hai nghệ sĩ của hai thế hệ 6X và 9X “kết duyên”, bắt tay với nhau làm liveshow chung.

Thêm một lý do nữa cho sự kết đôi, là bởi Việt Hoàn nói, anh rất thích song ca với các nữ nghệ sĩ vì âm sắc giọng của anh khi song ca luôn làm nền để nâng các nữ nghệ sĩ lên và tạo nên những phần trình diễn hòa quyện, thăng hoa.

Trước câu hỏi của VietNamNet rằng: Việc kết đôi trong âm nhạc, với hai người nghệ sĩ tài năng này để cùng ngân lên những giai điệu quê hương hẳn không khó, nhưng về phần "hình" sẽ rất khó cho Việt Hoàn - một người được khán giả gọi là "Chàng Trương Chi hát" bên cạnh một Nguyệt Anh xinh đẹp và trẻ trung, liệu Việt Hoàn sẽ phải thay đổi như thế nào để phần song ca được cả phần nghe và phần nhìn?

Nam ca sĩ đáp: "Tôi không thích xây dựng hình thức quá bóng bẩy. Tôi vẫn khiêm tốn về chiều cao và nhan sắc, đứng cạnh Lương Nguyệt Anh đẹp như tiên mình có làm gì cũng càng lố thêm. Thế nên tôi chỉ có thể chinh phục khán giả, đốt cháy khán giả bằng giọng hát?".

Bạn bè tới chúc mừng hai ca sĩ.

Bạn bè tới chúc mừng hai ca sĩ.

NSƯT Việt Hoàn chia sẻ, anh là người yêu say đắm âm nhạc mang hồn Việt. Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình cho đến nay, anh đã hát không biết bao nhiêu ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước, càng hát lại càng thấy say đắm quê hương, đất nước mình, càng mê mẩn những giai điệu mang tâm hồn của dân tộc. Những giai điệu ấy đã đem đến cho anh một sự nghiệp lừng lẫy, một trái tim luôn dạt dào trước từng nhành cây, ngọn cỏ của quê hương và cả sự chân chất mộc mạc.

Một lần, Lương Nguyệt Anh bỗng nhiên được anh Việt Hoàn mời lên đồi - cơ ngơi của anh ấy. Khi đến nơi, thấy phong cảnh nơi này, Lương Nguyệt Anh bỗng có cảm xúc hát câu: Nhà em ở lưng đồi/Nơi chim rừng thánh thót/Bầu trời xanh dịu ngọt/ Gió tràn về mênh mang… Việt Hoàn khi đó nhận ra, Lương Nguyệt Anh vẫn mê âm nhạc và hai anh em đã nảy ý tưởng làm liveshow chung.

"Chúng tôi có rất nhiều sự đồng điệu, dù chưa có MV, album chung nào, lần đầu chung với nhau lại là dự án rất lớn. Ngay khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, chúng tôi diễn ở nhiều sân khấu lớn, minh chứng rằng chúng tôi có sự đồng điệu về tâm hồn, cảm xúc với âm nhạc, chúng tôi có sự giao thoa với nhau về những ca khúc mang đậm chất hồn Việt, vì thế mới quyết tâm làm liveshow", Lương Nguyệt Ánh chia sẻ.

Với hai thế hệ nghệ sĩ, mỗi người một cá tính âm nhạc, một chất liệu riêng khai thác nên thật khó để đạo diễn Phạm Hoàng Giang có thể dung hoà được họ trên sân khấu. "Chúng tôi còn bị khó khăn để cân nhắc làm sao sử dụng cái này, gác lại cái kia mà vẫn đầy đủ nhất, đồng thời hài hòa với âm nhạc của NSƯT Việt Hoàn. Thành thử, chúng tôi bị tiếc nuối vì có một số thành công của Lương Nguyệt Anh không đưa được hết vào chương trình. Nhưng, chắc chắn khán giả sẽ thấy được một chân dung âm nhạc đầy đủ và toàn diện nhất, thể hiện được tình yêu nghề, niềm đam mê nghệ thuật của Lương Nguyệt Anh trong sự sánh đôi với đàn anh - NSƯT Việt Hoàn”, đạo diễn Phạm Hoàng Giang nói.

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.