NSƯT Võ Minh Lâm: Giấc mơ cải lương từ gầm sân khấu của cha

CTVX13/12/2025 03:31

Đằng sau thành công của nghệ sĩ trẻ nhất lịch sử giành Chuông Vàng Vọng Cổ là câu chuyện về tuổi thơ ngủ trong võng dưới gầm sân khấu và nỗ lực viết tiếp giấc mơ dang dở của người cha, cố nghệ sĩ Duy Sơn.

Tuổi thơ dưới gầm sân khấu và lời ru của vọng cổ

NSƯT Võ Minh Lâm, sinh năm 1989, là một trong những kép chánh sáng giá của sân khấu cải lương đương đại. Thành công của anh gắn liền với hình ảnh người cha quá cố, nghệ sĩ Duy Sơn, người đã nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật trong anh từ những ngày thơ ấu theo đoàn hát rong ruổi.

Võ Minh Lâm sinh ra tại Cần Thơ, là con trai của cặp nghệ sĩ cải lương Duy Sơn và Như Linh. Do cuộc sống "rày đây mai đó" của cha mẹ, anh chủ yếu sống cùng bà nội. Tuy nhiên, mỗi dịp hè, anh lại được theo cha mẹ đi lưu diễn. Những ký ức về không khí sôi động của sân khấu xưa, nơi khán giả trèo cây, leo mái nhà để xem nghệ sĩ biểu diễn, đã in sâu vào tâm trí anh.

Cố nghệ sĩ Duy Sơn và con trai Võ Minh Lâm.
Cố nghệ sĩ Duy Sơn và con trai Võ Minh Lâm.

Nơi bình yên nhất của cậu bé Lâm khi đó lại là chiếc võng nhỏ được cha mắc dưới gầm sân khấu. Anh kể lại: "Từng giai điệu, lời ca dần ru tôi vào giấc ngủ. Vui nhất là mỗi khi các cô chú đánh võ, sàn sân khấu lại rung lên, kéo theo cả bụi bặm rơi xuống, tôi phải kéo võng phủ kín người nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng ca vọng cổ". Chính những trải nghiệm bình dị và có phần khó nhọc đó đã gieo mầm cho tình yêu cải lương trong anh.

Viết tiếp giấc mơ dang dở của người cha

Dù ban đầu mơ ước trở thành họa sĩ và từng bị gia đình bên nội ngăn cản theo nghiệp hát vì sợ vất vả, tài năng của Võ Minh Lâm vẫn sớm bộc lộ. Anh quyết định theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ để chính thức bước vào con đường chuyên nghiệp.

Với con trai, ông là điểm tựa, là người thầy đầu tiên.
Với con trai, ông là điểm tựa, là người thầy đầu tiên.

Cha mẹ anh, nghệ sĩ Duy Sơn và Như Linh, dù từng là đào kép chánh nhưng sau này phải bỏ nghề vì áp lực mưu sinh. Tuy vậy, nghệ sĩ Duy Sơn luôn là người thầy đầu tiên, là điểm tựa vững chắc và là người truyền lửa cho con trai. Năm 2006, ở tuổi 17, Võ Minh Lâm tham gia cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ và xuất sắc giành giải quán quân, trở thành người trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi đạt được thành tích này.

Võ Minh Lâm chia sẻ, anh đi hát không chỉ vì đam mê mà còn để thực hiện lời hứa với cha mẹ. "Viết tiếp giấc mơ còn dang dở của ba mẹ có lẽ chính là 'sứ mệnh' mà Tổ nghiệp đã trao truyền", anh nói.

Là đứa con trai duy nhất của gia đình, Võ Minh Lâm đã quyết viết tiếp ước mơ dang dở của bố mẹ.
Là đứa con trai duy nhất của gia đình, Võ Minh Lâm đã quyết viết tiếp ước mơ dang dở của bố mẹ.

Hành trình vượt qua định kiến và gặt hái thành công

Nổi tiếng quá sớm cũng mang lại cho Võ Minh Lâm không ít áp lực. Sau khi đoạt giải Chuông Vàng, chàng trai 17 tuổi phải đối mặt với nhiều lời nhận xét tiêu cực như "không xứng đáng". Vượt qua những tổn thương ban đầu, anh nỗ lực không ngừng và chứng minh tài năng qua hàng loạt giải thưởng danh giá.

Sự nghiệp của anh được ghi dấu bằng các Huy chương Vàng Trần Hữu Trang (2011, 2022), Huy chương Vàng Tài năng trẻ (2014) và Giải Mai Vàng cho Diễn viên sân khấu - truyền hình được yêu thích nhất trong 4 năm liên tiếp. Năm 2023, ở tuổi 34, anh vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT).

Võ Minh Lâm giành được nhiều giải thưởng quý giá.
Võ Minh Lâm giành được nhiều giải thưởng quý giá.

Nỗi tiếc nuối và lời hứa với người cha quá cố

Thành công càng rực rỡ, Võ Minh Lâm lại càng day dứt vì người cha đã không còn để chứng kiến. Nghệ sĩ Duy Sơn qua đời vào tháng 3 năm 2023 do đột quỵ ở tuổi 63. "Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là khi sự nghiệp bắt đầu nở rộ thì ba đã đi xa", anh chia sẻ.

Anh tiếc nuối khi mình thành công thì cha đã không còn.
Anh tiếc nuối khi mình thành công thì cha đã không còn.

Sự ra đi của cha diễn ra đúng vào đêm anh có lịch diễn trực tiếp. Nhớ lời cha dạy về "chữ tín" của người nghệ sĩ, anh đã nén đau thương, hoàn thành vai diễn rồi mới trở về Cần Thơ chịu tang. Cú sốc này từng khiến anh hụt hẫng đến mức không biết mình còn hát vì ai.

Hiện tại, NSƯT Võ Minh Lâm tiếp tục cống hiến miệt mài cho sân khấu. Anh tin rằng đó là cách báo hiếu tốt nhất và giữ cho hình ảnh người cha mãi là "tượng đài sống" trong tim mình. Với ngoại hình sáng và chiều cao 1m80, anh vẫn là một trong những kép chánh được khán giả yêu mến, tiếp tục tỏa sáng trên con đường nghệ thuật mà cha anh đã khởi đầu.

Nam NSƯT có ngoại hình sáng với chiều cao 1m80.
Nam NSƯT có ngoại hình sáng với chiều cao 1m80.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
NSƯT Võ Minh Lâm: Giấc mơ cải lương từ gầm sân khấu của cha
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO