Nữ chuyển giới thay tên để vận chuyển 8 kg ma túy

Theo Phú Sỹ (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đối tượng chuyển giới đang trên đường vận chuyển 8kg ma túy từ TP HCM ra Hải Phòng tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, ngày 8/1, quá trình làm nhiệm vụ Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Tứ Kỳ đã phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 8kg ma túy.

Nữ chuyển giới thay tên để vận chuyển 8 kg ma túy ảnh 1
Đối tượng Lê Võ Thúy Vy.

Cụ thể, sáng 8/1, trên địa bàn xã Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe taxi, mang BKS Nam Định đang lưu thông theo chiều từ Thái Bình đi Hải Phòng bên trong chở theo đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp đựng đồ phía sau xe taxi có một túi xách, bên trong có chứa 5 gói được bọc nylon màu xanh nghi là ma túy.

Vào thời điểm kiểm tra, đối tượng ngồi trên xe taxi xuất trình một chứng minh nhân dân tên là Nguyễn Đăng Phát (SN 1999, trú tại đường Bùi Minh Thực, phường 8, quận 8, TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên tại cơ quan công an đối tượng tượng khai nhận tên thật là Lê Võ Thúy Vy (SN 1992, trú tại tổ 2, khu 7, Trần Quang Hiệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Chứng minh thư mang tên Nguyễn Đăng Phát chỉ là giả.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, do quen biết một người phụ nữ tên Phương thông qua một đối tượng trên mạng xã hội. Ngày 5/1, Vy được Phương đặt vấn đề vận chuyển thuê ma túy từ TP. Hồ Chí Minh ra Hải Phòng, với số tiền công là 10 triệu đồng và yêu cầu Vy vận chuyển hàng bằng tàu hỏa, không được đi bằng máy bay.

Khoảng 17 giờ ngày 5/1, tại khu vực vòng xuyến Dân Chủ (TP. Hồ Chí Minh), Vy được hai người phụ nữ đưa cho một túi xách, bên trong có chứa ma túy và dặn khi nào ra đến Hải Phòng sẽ có người liên hệ, nhận túi hàng.

Đến khoảng 5 giờ 50 sáng 8/1, khi đối tượng đang vận chuyển 8kg ma túy đá bằng taxi qua địa phận xã Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Được biết, sau khi bố mẹ ly hôn, Vy về sống cùng với dì ruột tại TP. Hồ Chí Minh. Dì ruột Vy là một người đồng tính. Sau một thời gian sống với dì, Vy dần cũng bị đồng tính, chuyển sang thích phụ nữ. Khi người dì ruột qua đời, Vy đã sang Thái Lan để phẫu thuật chuyển giới.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.