Nữ đại gia vợ diễn viên nổi tiếng 'cho vay lãi nặng' hơn 900 tỷ đồng

Theo Trường Hà (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lâm Thị Thu Trà, 48 tuổi, bị cáo buộc cho nhiều người vay lãi nặng hơn 921 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 69 tỷ đồng, buộc người vay phải gán nhà đất.

Ngày 19/4, hành vi của bà Trà được VKSND thị xã Phú Mỹ nêu trong cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án sang tòa cùng cấp để xét xử về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự (khung hình phạt 6 tháng đến 3 năm) và tội Rửa tiền theo khoản 3, Điều 324 (khung hình phạt 10-15 năm tù).

Liên quan đến vụ án, Đăng Thị Tuyết Lan, 56 tuổi; Lâm Vũ Việt Anh, 33 tuổi, bị truy tố với vai trò đồng phạm của bà Lâm Thị Thu Trà ở tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lâm Thị Thu Trà khi tham gia phiên xử của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm 30/3. Ảnh: Trường Hà
Lâm Thị Thu Trà khi tham gia phiên xử của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm 30/3. Ảnh: Trường Hà

Bà Trà là vợ diễn viên Kinh Quốc, được biết đến là doanh nhân bất động sản giàu có ở TP Vũng Tàu.

Cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến 2020, bà này cho nhiều người vay với lãi suất 1.000-5.000 đồng mỗi triệu một ngày - cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự. Khi người vay mất khả năng trả, Trà cộng dồn lãi vào gốc, lập thành hợp đồng mới, buộc họ phải gán đất, nhà và tài sản khác để cấn trừ.

Trà thuê Lan (8 triệu đồng mỗi tháng) làm nhiệm vụ chuyển tiền cho người vay, nhận trả nợ gốc, lãi về và tính toán, ghi chép chi tiết các khoản. Còn Lâm Vũ Việt Anh giúp Trà lập các bảng tính tiền, kiểm tra theo dõi số liệu của người vay và được nữ đại gia cho tiền tiêu xài.

Tổng cộng, nữ đại gia Vũng Tàu cho 8 người vay hơn 921 tỷ đồng. Họ đã trả cho Trà 793,9 tỷ đồng tiền gốc và 86,8 tỷ đồng tiền lãi; trong đó Trà thu lợi bất chính hơn 69,4 tỷ đồng.

Về hành vi Rửa tiền, bà Trà cho người phụ nữ vay hơn 48,9 tỷ đồng, sau đó yêu cầu chuyển 23 tỷ đồng (một phần gốc và lãi) vào tài khoản của những người khác để trả nợ, hoặc cho vay tiếp. Cơ quan điều tra xác định, hành vi này của Trà nhằm che giấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng.

Với tư cách là nạn nhân trong vụ án, chủ biệt thự dát vàng Lê Thái Thiện đã vay của bà Trà 9,5 tỷ đồng, lãi 3.000 đồng một triệu mỗi ngày. Ông ta đã dùng số tiền này cùng với nguồn tiền khác, tổng cộng hơn 324 tỷ đồng, để cho 9 người vay với lãi suất từ 109 % đến 146% một năm; thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng. Cuối năm ngoái, ông Thiện và con trai cùng bị truy tố về hai tội danh như bà Trà.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.