Nữ doanh nhân cần tự tin đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển vượt bậc

(Baonghean.vn) - Biểu dương những thành tích mà Hội doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin tưởng trong giai đoạn tới, với tinh thần đầy khát khao, đam mê phát triển, tự tin, tự trọng, nhân hậu, đảm đang, các doanh nhân nữ trên địa bàn tỉnh ngày càng đưa doanh nghiệp tăng tốc, đóng góp xứng đáng hơn vào sự phát triển chung của tỉnh.

Sáng 17/12, Hội doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 2018 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các sở, ngành... Ảnh: Phạm Bằng
Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các sở, ngành... Ảnh: Phạm Bằng

GIÚP ĐỠ NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN

Hội doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An được thành lập vào tháng 3/2018. Trong 3 năm qua, trước tình hình khó khăn của nhiều doanh nghiệp, Hội đã chủ động tổ chức nhiều kỳ sinh hoạt chuyên đề, cung cấp những thông tin dự báo về tình hình thị trường… giúp doanh nghiệp có định hướng trong tái cấu trúc và tìm ra giải pháp sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Bà Trần Khánh Toàn - Chủ tịch Hội doanh nghiệp nữ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Bà Trần Khánh Toàn - Chủ tịch Hội doanh nghiệp nữ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Hội cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các chính sách, pháp luật; làm cầu nối giữa doanh nghiệp hội viên với các cấp chính quyền và giữa hội viên với nhau. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hội viên gặp gỡ, tiếp xúc và tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Hội doanh nghiệp nữ tỉnh tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội, chia sẻ yêu thương vì sự phát triển của cộng đồng. Đặc biệt, Hội doanh nghiệp nữ tỉnh đã ủng hộ hơn 500 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt với số tiền 350 triệu đồng. Tổng giá trị đóng góp vào công tác thiện nguyện của Hội doanh nghiệp nữ trong 3 năm qua là hơn 8,1 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Lan - Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp nữ tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 3 năm qua của Hội. Ảnh: Phạm Bằng
Bà Trần Thị Lan - Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp nữ tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 3 năm qua của Hội. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân của Hội doanh nghiệp nữ tỉnh vì có thành tích trong phong trào sản xuất kinh doanh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân vì có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội năm 2020. Chủ tịch Hội doanh nghiệp nữ tỉnh cũng đã tặng Giấy khen, Kỷ niệm chương cho nhiều tập thể, cá nhân vì có nhiều đóng góp trong phong trào phát triển Hội và phong trào sản xuất, kinh doanh.

PHÁT HUY TINH THẦN TỰ TIN, ĐẢM ĐANG ĐỂ PHÁT TRIỂN

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân, coi doanh nghiệp là động lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của tỉnh. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn luôn nỗ lực, tìm các giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy, phát triển cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nữ nói riêng.

Khái quát về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội tích cực của tỉnh trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đạt được những kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của các cấp, ngành thì có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nữ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng dành sự ngưỡng mộ đến các doanh nghiệp nữ, vì ngoài điều hành tốt doanh nghiệp thì các nữ doanh nhân còn phải thực hiện thiên chức phụ nữ, chăm lo cho gia đình. Bản thân các doanh nhân nữ còn có những ưu thế về sự tinh tế, mềm mại, nhân hậu, lòng vị tha. Đây là những yếu tố giúp các doanh nghiệp nữ vượt qua được những khó khăn để thực hiện được đam mê, khát vọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

Đồng chí Nguyễn Đức Trung đánh giá, mặc dù mới thành lập được 3 năm nhưng Hội doanh nghiệp nữ tỉnh đã có bước phát triển tốt, đạt nhiều kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhau cùng phát triển, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, đóng góp của Hội doanh nghiệp nữ tỉnh trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể của Hội doanh nghiệp nữ tỉnh về thành tích nổi bật trong phong trào sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể của Hội doanh nghiệp nữ tỉnh về thành tích nổi bật trong phong trào sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Phạm Bằng

Khẳng định trong thời gian tới, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều thách thức, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nữ nói riêng phải nỗ lực nhưng tuân thủ pháp luật

Hội phải tiếp tục là cầu nối giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền để thực hiện mục tiêu phát triển; tham gia tích cực hơn vào sự đóng góp ý kiến để xây dựng cơ chế, chính sách cho sự phát triển, tổ chức các hoạt động đối thoại để tham vấn cho chính quyền trong việc đề ra chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân của Hội doanh nghiệp nữ tỉnh vì có thành tích trong phong trào sản xuất kinh doanh. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân của Hội doanh nghiệp nữ tỉnh vì có thành tích trong phong trào sản xuất kinh doanh. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh khẳng định, trong giai đoạn tới, chính quyền các cấp, các ngành sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, xem việc phục vụ doanh nghiệp là trách nhiệm mình. Vì thế, trong quá trình hoạt động, các doanh nghệp có vấn đề gì vướng mắc, khó khăn hãy chủ động thông tin cho chính quyền các cấp để kịp thời giải quyết, tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội tiếp tục mở rộng thêm hội viên, thúc đẩy thành lập doanh nghiệp nữ; các doanh nghiệp nữ phải đi đầu trong việc tìm ra những mô hình sản xuất kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ mới, nhất trong tình hình tác động của công nghiệp 4.0, dịch Covid-19, nhằm tạo ra hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp nhiều hơn cho xã hội; Tiếp tục thực hiện tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội, chung tay giúp đỡ người nghèo, yếu thế, đồng bào dân tộc, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân vì có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội năm 2020. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân vì có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội năm 2020. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung tin tưởng, phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn tới, với tinh thần doanh nhân nữ đầy khát khao, đam mê phát triển, tự tin, tự trọng, nhân hậu, đảm đang, các doanh nghiệp nữ trong Hội doanh nghiệp tỉnh sẽ ngày càng phát triển vượt bậc, đóng góp xứng đáng hơn vào sự phát triển chung của tỉnh.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...