Nữ giảng viên trẻ tiêu biểu quê Bác truyền cảm hứng cho cộng đồng giáo viên

(Baonghean.vn) - TS. Trần Thị Gái được biết đến là nữ giảng viên trẻ tham gia viết nhiều sách và công trình nghiên cứu có giá trị khoa học. Gần đây, cô còn được biết đến là người truyền cảm hứng cho giáo viên phổ thông.

Từ niềm đam mê…

TS. Trần Thị Gái (SN 1986) hiện là giảng viên Khoa Sinh học - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh. Sinh ra và lớn lên ở huyện Nam Đàn - Nghệ An, từ nhỏ, cô đã ước mơ trở thành giáo viên và phấn đấu không ngừng để biến ước mơ thành hiện thực.

Với bản tính thông minh và chăm chỉ, cô đã trở thành sinh viên ngành Sư phạm, Trường Đại học Vinh. Tốt nghiệp loại Giỏi, nữ sinh Trần Thị Gái đủ điều kiện chuyển tiếp lên học cao học, được nhà trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Năm 2018, cô bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ.

Ảnh: NVCC

Từ nhỏ, cô đã ước mơ trở thành giáo viên và đã phấn đấu không ngừng để biến ước mơ thành hiện thực. Ảnh: NVCC

Bên cạnh việc giảng dạy ở đại học, cô tham gia nhiệt tình vào giảng dạy ở trường phổ thông bao gồm Trường Thực hành sư phạm và Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Những trải nghiệm ở phổ thông đã giúp cô ứng dụng các đề tài nghiên cứu vào dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; giúp các em học sinh đam mê học tập và nghiên cứu khoa học.

Trong mắt các đồng nghiệp, cô là một giảng viên, nhà giáo dục, nhà khoa học trẻ có đam mê và nguồn năng lượng dồi dào. Vừa giảng dạy, TS. Trần Thị Gái vừa miệt mài nghiên cứu khoa học, cô đã gặt hái được nhiều thành công, được các thế hệ học trò, đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Sinh viên và học sinh luôn mong chờ những giờ giảng đầy nhiệt huyết, lôi cuốn của nữ giảng viên trẻ duyên dáng.

Ảnh: NVCC
TS. Trần Thị Gái (thứ 2, trái sang) cùng các chuyên gia giáo dục Australia bên lề Hội thảo quốc tế. Ảnh: NVCC

Điều ấy đã thổi bùng ngọn lửa tri thức, nuôi dưỡng tình yêu nghề và khát vọng của những thế hệ nhà giáo tương lai. Cô trực tiếp hướng dẫn 01 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải Nhì cấp Bộ; được Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Vinh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trẻ.

Ảnh: NVCC
Với uy tín có được trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu, TS. Trần Thị Gái được Bộ Giáo dục và Đào tạo mời tham gia bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán về đổi mới giáo dục phổ thông. Ảnh: NVCC

Với uy tín có được trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu, TS. Trần Thị Gái được Bộ Giáo dục và Đào tạo mời tham gia bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán của cả nước về đổi mới giáo dục phổ thông. Cụ thể là thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM trong nhà trường; tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh; tham gia chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

… đến truyền cảm hứng

Những năm gần đây, chương trình giáo dục phổ thông đang chuyển từ dạy học định hướng nội dung sang dạy học phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Quá trình chuyển đổi này khiến không ít giáo viên gặp khó khăn, vướng mắc và khó bắt nhịp với chương trình đổi mới.

Đồng thời, dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng ảnh hưởng đến công tác giảng dạy, nhiều địa phương phải chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến. Một lần nữa, giáo viên phổ thông lại thêm khó khăn khi phải chuyển đổi hình thức dạy học, nhiều người chưa thể thích nghi với việc dạy học trước màn hình máy tính, tương tác với học trò qua camera.

Ảnh: NVCC
TS. Trần Thị Gái đã tạo phòng zoom trực tiếp tổ chức các buổi Webinar để trao đổi các vấn đề như xây dựng chương trình nhà trường; xây dựng kế hoạch tổ bộ môn... Ảnh: NVCC

Từ thực tế này, TS. Trần Thị Gái mong muốn góp phần giúp đội ngũ giáo viên trên cả nước vững tin thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp trong hành trình chuyển tải tri thức, kỹ năng đến với học trò. Cô đã lập nhóm facebook, zalo với tên gọi “DẠY HỌC 4.0” để kịp thời chia sẻ tài liệu, các kinh nghiệm dạy học với cộng đồng giáo viên cả nước.

Cô đã tạo phòng zoom trực tiếp tổ chức các buổi Webinar để trao đổi các vấn đề như xây dựng chương trình nhà trường; xây dựng kế hoạch tổ bộ môn; thiết kế bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; thiết kế bài giảng Elearning hỗ trợ dạy học trực tuyến; cách quản lý phòng học trực tuyến…

Ảnh: NVCC
TS. Trần Thị Gái thực sự đón nhận nhiều niềm vui khi được được Tỉnh đoàn Nghệ An tôn vinh danh hiệu Giảng viên trẻ tiêu biểu năm 2021. Ảnh: NVCC

Qua đó, TS. Trần Thị Gái đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như kiến thức, kỹ năng cần có cho giáo viên trong quá trình dạy học phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Để có một buổi Webinar, cô phải thực hiện qua nhiều bước, từ việc bố trí lịch, thiết kế nội dung, gửi đường link vào các fanpage và tổ chức buổi chia sẻ chuyên môn.

Ngay khi cô thông báo về lịch buổi Webinar lần thứ nhất thì sự lan tỏa trong cộng đồng giáo viên đã rất mạnh mẽ với gần 1.000 giáo viên tham gia. Các thành viên đều rất hứng thú khi theo dõi các vấn đề TS. Trần Thị Gái trình bày trong các buổi Webinar và tích cực nêu ý kiến trao đổi, thảo luận khiến không khí thêm phần sôi nổi.

Kết thúc mỗi buổi Webinar cô lưu lại video, tải lên youtube và chia sẻ lên mạng xã hội (facebook, zalo) để những người không có điều kiện tham gia trực tiếp có cơ hội được tiếp cận. Sau Webinar có tới hàng trăm ý kiến phản hồi, hầu hết đều bày tỏ niềm vui, hứng thú trước những thông tin hữu ích cho công tác giảng dạy, nhất là vấn đề đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Ảnh tư liệu
TS. Trần Thị Gái (giữa) nhận danh hiệu Giảng viên trẻ tiêu biểu năm 2021 do Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng. 

Thầy Lê Văn Quyền - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An) cho biết: “Gần như toàn bộ giáo viên trường chúng tôi đều tham gia các buổi Webinar do TS. Trần Thị Gái tổ chức, giáo viên các trường khác cũng tham gia rất nhiều. Điều quan trọng là các buổi trao đổi này luôn mang lại hiệu quả thiết thực, giúp giáo viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức dạy học trực tuyến ứng phó với dịch Covid-19”.

Dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, TS. Trần Thị Gái thực sự đón nhận nhiều niềm vui khi được Tỉnh đoàn Nghệ An tôn vinh danh hiệu Giảng viên trẻ tiêu biểu năm 2021.

“Tôi thực sự tâm đắc với lời của Thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới”. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, trau dồi tri thức, kỹ năng để đồng hành, chia sẻ với cộng đồng giáo viên, giúp các đồng nghiệp giữ mãi ngọn lửa tâm huyết và tình yêu nghề”.

TS. Trần Thị Gái

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.