Nữ kế toán chiếm đoạt tiền tỷ của cửa hàng điện máy vì đầu tư tiền ảo và chứng khoán
Lợi dụng sự tin tưởng của chủ cửa hàng điện máy, Hằng đã thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, nữ kế toán đã chơi tiền ảo và đầu tư chứng khoán.
Ngày 19/2 , Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Thị Thúy Hằng (SN 1986), trú phường Lê Lợi, TP. Vinh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2019, Cao Thị Thúy Hằng được chủ cửa hàng điện máy H. Q. (có địa chỉ tại xã Nghi Kim, TP Vinh) thuê làm nhân viên kinh doanh. Gần 3 năm sau, Hằng được chủ cửa hàng giao thêm nhiệm vụ làm kế toán.
Nhiệm vụ của Hằng là theo dõi các đại lý khách hàng trên địa bàn Hà Tĩnh, nhập số liệu mua bán vào phần mềm mua bán hàng, xuất kho bán hàng, kiểm tra đối chiếu việc thanh toán công nợ của các đại lý…
Từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2023, lợi dụng sự tin tưởng của chủ cửa hàng điện máy và việc họ không thường xuyên kiểm tra đối soát dòng tiền mua bán hàng nên đã thực hiện các hành vi gian dối.
Theo đó, Hằng đã liên lạc với 15 đại lý ở Hà Tĩnh, đưa ra các thông tin gian dối như chủ cửa hàng giục thanh toán tiền công nợ; giúp các đại lý kéo dài công nợ; giảm giá chiết khấu khi mua hàng để yêu cầu các đại lý chuyển tiền mua hàng, tiền công nợ vào tài khoản của mình với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.
Để che giấu hành vi của mình, Hằng đã chuyển lại vào tài khoản cửa hàng hơn 270 triệu, đồng thời ghi nội dung chuyển khoản là tên các đại lý, thay đổi thông tin chuyển tiền.
Sau đó, Hằng xin nghỉ việc. Lúc này, chủ cửa hàng kiểm tra thì phát hiện hành vi gian dối của nhân viên nên đã làm đơn trình báo công an. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Cao Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt của cửa hàng điện máy H. Q. là hơn 1,6 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai vì nợ nần do đầu tư tiền ảo và chứng khoán trên mạng thua lỗ nên đã thực hiện hành vi lừa lấy tiền các đại lý của cửa hàng điện máy nơi mình đang làm việc.
Nhận thức hành vi của mình là sai, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả cho bị hại. Đại diện cửa hàng điện máy có đơn xin giảm án cho bị cáo.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Thị Thúy Hằng 9 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.