Nữ sinh 18 tuổi giành giải nhất 'Người đẹp Lễ hội Làng Sen'

Ảnh: Đức Anh; Nội dung: Công Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nữ sinh 18 tuổi Trịnh Thị Hà Thương đến từ thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã chính thức đăng quang trong cuộc thi “Người đẹp Lễ hội Làng Sen” năm 2019.
Đêm  qua, 19/5, tại chương tình Tổng kết Lễ hội Làng Sen năm 2019 có phần trình diễn trang phục tự chọn và trao giải cho các thí sinh đoạt giải trong cuộc thi
Đêm qua, 19/5, tại chương tình Tổng kết Lễ hội Làng Sen năm 2019 có phần trình diễn trang phục tự chọn và trao giải cho các thí sinh đoạt giải trong cuộc thi "Người đẹp Lễ hội Làng Sen" năm 2019. Ảnh: Đức Anh
Cuộc thi
Cuộc thi "Người đẹp Lễ hội Làng Sen" năm 2019 quy tụ 40 thí sinh đến từ 20 huyện, thành, thị tham gia, qua vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức chọn 15 thí sinh vào vòng chung kết. Phần trình diễn của 15 thí sinh tại vòng chung kết thu hút hàng nghìn khán giả đến xem và cổ vũ. Ảnh: Đức Anh
 
Qua 3 vòng thi, ban Tổ chức
Qua 3 vòng thi, thí sinh Trịnh Thị Hà Thương đến từ thị xã Thái Hòa được Ban Tổ chức trao giải Nhất "người đẹp Lễ hội Làng Sen 2019"  Ảnh: Đức Anh
 
Trịnh Thị Hà Thương (SN 2001), đang là học sinh phổ thông
Trịnh Thị Hà Thương (SN 2001), đang là học sinh phổ thông. Thương có chiều cao 1m68, nặng 47 kg, số đo các vòng lần lượt 82 - 59 - 85. Sở thích của Thương là đọc sách và đi du lịch, ước mơ trở thành nữ doanh nhân thành đạt. Ảnh: Đức Anh
 
Niềm hạnh phúc của Trịnh Thị Hà Thương và các thành viên trong gia đình
Niềm hạnh phúc của Trịnh Thị Hà Thương và các thành viên trong gia đình tại buổi trao giải. Ảnh: Đức Anh
 
Người thân và bạn bè chúc mừng
Người thân và bạn bè chúc mừng trước thành công của Trịnh Thị Hà Thương. Ảnh: Đức Anh 
 
Tại cuộc thi
Tại cuộc thi "Người đẹp Lễ hội Làng Sen" năm 2019, hai thí sinh được Ban Tổ chức trao giải Nhì là Nguyễn Như Quỳnh (18 tuổi) đến từ huyện Quỳnh Lưu và Nguyễn Thị Đào (22 tuổi) đến từ huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Đức Anh
 
Ngoài ra,
Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao một số giải phụ như Giải thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất, thí sinh có làn da đẹp nhất... Ảnh: Đức Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.