Nữ sinh '7 thứ tiếng' diện áo dài, 'bắn' tiếng Anh như gió trên VTV

Nữ sinh Nghệ An nổi tiếng với tài 'nhái' 7 thứ tiếng tự tin, dí dỏm khi giới thiệu các chương trình đặc sắc trên kênh VTV7 vào dịp Tết âm lịch.

Nữ sinh xứ Nghệ Khánh Vy thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi khả năng nói ngoại ngữ và độ tự tin. Cô nàng từng tham dự nhiều chương trình trên sóng và gần đây nhất, Khánh Vy trở thành MC Thời sự quốc tế của một kênh truyền hình.

Trong clip giới thiệu các chương trình đặc sắc của kênh VTV7 English gần đây, Khánh Vy một lần nữa thu hút sự chú ý khi trổ tài "bắn" tiếng Anh và sự dí dỏm. Cô bạn có dịp tung hứng đáng yêu với MC nhiều kinh nghiệm Trần Ngọc.

Khánh Vy diện chiếc áo dài truyền thống giới thiệu một đoạn về tầm quan trọng của tiếng Anh. Thấy cô nàng nói chuyện một cách trôi chảy nhưng MC Trần Ngọc lại "không hiểu gì" nên mới chọc lại. Đáp trả, Khánh Vy cho biết mình vừa mới nói về việc học tiếng Anh có một tầm quan trọng, giúp con người có chìa khóa để khám phá những chân trời mới.

khanh-vy-dien-ao-dai-ban-tieng-anh-nhu-gio-khi-gioi-thieu-chuong-trinh-tet
khanh-vy-dien-ao-dai-ban-tieng-anh-nhu-gio-khi-gioi-thieu-chuong-trinh-tet-1

Khánh Vy tự tin, dí dỏm khi giới thiệu chương trình cùng MC kỳ cựu Trần Ngọc.

Theo đó, Khánh Vy giới thiệu với khán giả những chương trình học tiếng Anh bổ ích trên VTV7 vào dịp Tết: 5 từ mới tiếng Anh hàng ngày, Math Dorm, Sing to learn, tiếng Anh thường ngày và 8 IELTS.

Khánh Vy là cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An. Tháng 2/2016, cô nàng nổi tiếng khắp mạng xã hội với clip nhại 7 thứ tiếng khác nhau (Thái, Trung, Hàn, Italy, Anh, Nhật cùng giọng Sài Gòn và Hà Nội gốc). Từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường THPT, Khánh Vy là một học sinh giỏi; học sinh giỏi cấp thành phố lớp 7-8; Giải Ba học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9; Giải Nhì học sinh giỏi tỉnh Nghệ An lớp 11 và giải Ba cấp quốc gia năm 2015-2016, giải Ba quốc gia ở lớp 12, điểm IELTS đạt 7,5... Cô nàng còn năng nổ trong các hoạt động đoàn, đội. Khánh Vy từng được vinh danh cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động đoàn của Thành đoàn Vinh và nhận Giấy khen của Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.

khanh-vy-dien-ao-dai-ban-tieng-anh-nhu-gio-khi-gioi-thieu-chuong-trinh-tet-2

Cô nàng xinh đẹp, tài năng, Khánh Vy.

Tháng 4/2016, Khánh Vy được mời tham gia chương trình thử tài tiếng Anh trên sóng VTV. Tại đây, cô nàng một lần nữa khiến nhiều người thán phục về độ tự tin và khả năng "bắn" tiếng Anh ấn tượng. Đặc biệt, Khánh Vy có màn 'bắn' rap bằng tiếng Anh khiến người nghe không khỏi "choáng".

Khánh Vy là một cô nàng vui vẻ, hay cười, có thêm một số tài lẻ như hát, nhảy, đọc rap... Cô nàng đang học về chuyên ngành Chính trị Quốc tế tại Học viện Ngoại giao.

Theo IOne

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.