Nữ sinh lớp 12 đăng quang cuộc thi Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc

Bá Hậu - Lữ Thân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Cuộc thi năm nay thu hút khá đông thí sinh đến từ 13 xã, thị, cơ quan, trường học ở Con Cuông. Nữ sinh Hà Thảo Danh, sinh năm 2001, hiện là học sinh lớp 12 đã vinh dự giành ngôi vị cao nhất.
Tối ngày  26/3, huyện Con Cuông tổ chức Hội thi Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc lần thứ 27. Tham dự hội thi có 17 thí sinh đến từ các xã, thị trên địa bàn huyện Con Cuông.
Tối 26/3, huyện Con Cuông tổ chức Hội thi Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc lần thứ 27. Tham dự hội thi có 17 thí sinh là học sinh, sinh viên, giáo viên trên địa bàn huyện.
Các thí sinh là những thiếu nữ có độ tuổi từ 16-26 tuổi, đến từ 13 xã, thị, cơ quan, trường học lần lượt trình diễn trang phục dân tộc do thí sinh tự đăng ký và biểu diễn năng khiếu.
Các thí sinh tham gia Hội thi là những thiếu nữ có độ tuổi từ 16 - 26 tuổi, đến từ 13 xã, thị, cơ quan, trường học.
Hội thi năm nay thu hút rất đông thí sinh đăng ký dự thi; các thí sinh dự thi đều lựa chọn trang phục truyền thống khá đẹp, bắt mắt, đồng thời trình diễn trang phục với phong thái tự tin, cuốn hút.
Các thí sinh dự thi năm nay đều lựa chọn trang phục truyền thống khá đẹp, bắt mắt và trình diễn với phong thái tự tin, cuốn hút. Đây cũng là cơ sở để Ban tổ chức lựa chọn những thí sinh có tiềm năng để tham gia các cuộc thi sắc đẹp dân tộc trong và ngoài tỉnh. 
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba.
Hội thi trình diễn trang phục các dân tộc nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Con Cuông.

Clip: Trình diễn trang phục dân tộc tại hội thi.

Rất đông khán giả đến xem và cổ vũ cho các thí sinh.
Rất đông khán giả đến xem và cổ vũ cho các thí sinh.
Đây cũng là cơ sở để Ban tổ chức lựa chọn những thí sinh có tiềm năng và nổi bật tham gia các cuộc thi sắc đẹp dân tộc trong và ngoài tỉnh. Với sự thể hiện xuất sắc trang phục áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, thí sinh Hà Thảo Danh, sinh năm 2001, đến từ đơn vị thị trấn, số báo danh 14, hiện là học sinh lớp 12 trường THPT Con Cuông đã đăng quang cuộc thi Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc năm 2019.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba. Với sự thể hiện xuất sắc trang phục áo dài truyền thống, thí sinh Hà Thảo Danh, sinh năm 2001, hiện là học sinh lớp 12 - Trường THPT Con Cuông đã đăng quang cuộc thi Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc năm 2019.
Hai giải Nhì được trao cho thí sinh Vi Thị Phương Thảo, hiện là giáo viên Trường Mầm non xã Thạch Ngàn và thí sinh Vi Thị Thùy Trang học sinh Trường THPT Con Cuông. Trong ảnh: Bà Kha Thị Tím - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông trao giải Nhì cho các thí sinh.
Hai giải Nhì được trao cho thí sinh Vi Thị Phương Thảo, hiện là giáo viên Trường Mầm non xã Thạch Ngàn và thí sinh Vi Thị Thùy Trang - học sinh Trường THPT Con Cuông. Trong ảnh:  Bà Kha Thị Tím - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông trao giải Nhì cho các thí sinh.
 
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy trao giải Nhất cho thí sinh Hà Thảo Danh đến từ Trường THPT Con Cuông.
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy trao giải Nhất cho thí sinh Hà Thảo Danh đến từ Trường THPT Con Cuông.
 
Bạn bè và người thân chúc mừng thí sinh Hà Thảo Danh giành giải Nhất.
Bạn bè và người thân chúc mừng thí sinh Hà Thảo Danh giành giải Nhất.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.