Nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An bị đánh hội đồng vì tự ý lấy áo bạn để mặc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chỉ trong một ngày, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip nữ sinh lớp 7 đánh nhau. Cả 2 vụ này đều liên quan đến nữ sinh một trường cấp 2 ở vùng cao Nghệ An.

Ngày 25/10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 2 clip của 2 vụ nữ sinh cấp 2 đánh nhau, gây sự phẫn nộ của dư luận. Cả 2 vụ đánh nhau này đều liên quan đến các nữ sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thông Thụ (Quế Phong).

Clip thứ nhất dài khoảng 6 phút, ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh đánh bạn ngoài đường, giữa đêm tối. Trong clip này, một nữ sinh bị nhóm khoảng 3-4 nữ sinh liên tiếp dùng tay túm tóc, đánh, tát tới tấp vào mặt, đạp lên người. Nạn nhân chỉ biết ôm mặt chịu trận, van xin. Clip này cũng ghi lại cảnh nhiều nữ sinh khác đứng xung quanh không can ngăn, thậm chí còn hô hào, cười đùa....

Nữ sinh bị đánh trong vụ việc xảy ra vào tối 23/10. Ảnh cắt từ clip

Nữ sinh bị đánh trong vụ việc xảy ra vào tối 23/10. Ảnh cắt từ clip

Ông Hoàng Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thông Thụ cho biết, nạn nhân bị đánh trong clip này là nữ sinh lớp 7 Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thông Thụ. Vụ việc xảy ra vào tối 23/10 tại cầu Nậm Piệt, bản Lốc, xã Thông Thụ. "Người cầm đầu nhóm nữ sinh đánh bạn trong clip này là một học sinh ở xã Đồng Văn. Em học sinh đó cũng vừa bị kỷ luật đình chỉ học 1 tuần", ông Thanh nói và cho hay, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ đánh nhau này. Nguyên nhân ban đầu là do các nữ sinh cãi nhau trên Facebook.

Cũng trong ngày 25/10, trên mạng xã hội Facebook còn xuất hiện thêm một đoạn clip khác cũng dài gần 6 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn thay nhau tát vào mặt. Trong đoạn clip này, một nữ sinh ngồi khúm núm trên giường ký túc xá, trong khi một nhóm khoảng 4 nữ sinh khác liên tục chửi bới bằng tiếng Thái. Sau khi chửi xong, nhóm nữ sinh thay nhau tát liên tiếp vào mặt nạn nhân. Hiệu trưởng Hoàng Văn Thanh xác nhận, clip này được quay trong ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thông Thụ. Nữ sinh bị đánh trong clip cũng đang học lớp 7.

Nữ sinh bị đánh trong clip thứ 2 cũng đang học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thông Thụ. Ảnh cắt từ clip.

Nữ sinh bị đánh trong clip thứ 2 cũng đang học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thông Thụ. Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Thanh, vụ việc này xảy ra cách đây khoảng 1 tháng. Nguyên nhân là nữ sinh lớp 7 đã tự ý lấy áo của một bạn khác mặc nên bị nhóm bạn nữ ở trong ký túc đánh hội đồng. "Vụ việc đó chúng tôi đã mời các phụ huynh lên làm việc, đã xử lý kỷ luật các em liên quan", ông Thanh nói.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.