Nữ sinh lớp 9 xứ Nghệ cover 'Ông bà anh' gây sốt

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, với giọng hát ngọt ngào, trong trẻo cùng gương mặt dễ thương cô bé Đào Ngọc Khánh Linh, lớp 9A1, Trường THCS Nguyễn Trãi, Tân Kỳ đang trở thành cái tên quen thuộc với nhiều cư dân mạng.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Bản cover "Ông bà anh" của Khánh Linh

a
Cô bé Đào Ngọc Khánh Linh xinh xắn, dễ thương với giọng hát trong trẻo đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Đào Ngọc Khánh Linh sinh năm 2002, bắt đầu nhận được sự chú ý của dân cư mạng khi thể hiện bản cover “Ông bà anh” với giọng hát trong trẻo, biểu cảm dễ thương.

Bản cover của Khánh Linh thu hút hàng chục nghìn lượt view cũng như bình luận tích cực trên các trang mạng xã hội nổi tiếng. Chia sẻ về điều này, Khánh Linh cho biết em cảm thấy bất ngờ và vui khi bản cover bài hát “Ông bà anh” của bản thân được mọi người yêu thích.

Cuộc sống của Khánh Linh cũng có chút thay đổi khi nhận được nhiều tin nhắn làm quen, kết bạn, ủng hộ từ cộng đồng người dùng mạng.

Khánh Linh
Đào Ngọc Khánh Linh và anh trai Đào Ngọc Sang. Ảnh nhân vật cung cấp.

Khánh Linh tâm sự, ca hát vốn là sở thích và em chưa từng học qua lớp đào tạo năng khiếu nào. Không chỉ Khánh Linh được sở hữu giọng hát ngọt ngào mà anh trai cô cũng được nhiều người biết đến với giọng hát nam tính quyến rũ.

Giọng hát của anh, em Khánh Linh được hưởng di truyền từ mẹ vì mẹ Linh hát rất hay và từng được tuyển thẳng vào Đoàn ca múa nhạc Biển Xanh tỉnh Bình Thuận. Mặc dù phải nghỉ học giữa chừng nhưng tình yêu âm nhạc của mẹ vẫn truyền sang cho anh em Khánh Linh.

Đặc biệt là với người anh trai Đào Ngọc Sang của Linh đã lọt vào top 4 đội HLV Mỹ Tâm trong chương trình Giọng hát Việt 2015. Bản thân Khánh Linh cũng là một chân văn nghệ cừ khôi trong lớp.

a
Ngoài đời, Khánh Linh cũng là một cô bé vui tươi, nhí nhảnh. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Yêu thích ca hát từ bé nhưng đến năm 2016, Khánh Linh mới quay lại một số video cover rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Với cô bạn 15 tuổi, âm nhạc là người bạn thân thiết giúp giải tỏa căng thẳng sau những giờ học.

Tuy nhiên, dù có nhiều tình cảm với âm nhạc nhưng Khánh Linh không có ý định sẽ theo đuổi con đường này trong tương lai. Thay vào đó, ước mơ của Khánh Linh sau này muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Khánh Linh cho biết, em đam mê thời trang từ nhỏ. Ngày còn bé, Khánh Linh đã thích tự tay may vá, thiết kế những bộ trang phục cho búp bê. Và niềm đam mê này cũng chịu sự ảnh hưởng không nhỏ từ mẹ khi mẹ Khánh Linh là một thợ may giỏi của vùng. 

Không những hát hay, dễ thương, Khánh Linh còn là một cô bé có thành tích học tập tốt trên lớp học. Hiện tại, em tập trung ôn thi cho kỳ thi học sinh giỏi tỉnh vào tháng 3 sắp tới. Là học sinh năm cuối, Khánh Linh đang ôn luyện cho kỳ thi cuối cấp cũng như muốn thử sức thi vào chuyên văn của trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Bản A little love do Khánh Linh thể hiện

Chu Thanh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.