Nữ sinh người Thái duy nhất của Nghệ An được tuyên dương học sinh 3 rèn luyện cấp quốc gia

(Baonghean.vn) - Nữ sinh này chỉ mới tốt nghiệp lớp 9. Sau đó, thay vì học lên THPT, em đã chọn đi học nghề và trở thành một trong những học sinh gương mẫu, năng động của trường.

Lễ tuyên dương học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào sáng ngày 29/11 tại tỉnh Bình Dương. Trong năm nay, Tỉnh đoàn Nghệ An chọn được 18 gương mặt xuất sắc tham dự lễ tuyên dương, trong đó có 17 học sinh được tuyên dương học sinh 3 tốt và có một học sinh duy nhất được tuyên dương học sinh 3 rèn luyện, đó là em Lang Thị Hải, lớp May K7E, Trường Trung cấp DTNT Nghệ An.           

Trước đó, phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” được Trung ương đoàn triển khai với mục đích tạo môi trường cho học sinh, sinh viên khối trường Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp và Dạy nghề tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đồng thời góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh về lập thân, lập nghiệp trong tương lai.

Lang Thị Hải (áo trắng) hiện nay đang theo học nghề may ở Trường Trung cấp DTNT Nghệ An. Ảnh: MH
Lang Thị Hải (áo trắng) hiện nay đang theo học nghề may ở Trường Trung cấp DTNT Nghệ An. Ảnh: MH

Lang Thị Hải (2004) là một học sinh người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên tại bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông. Hai năm trước, sau khi tốt nghiệp THCS, thay vì tiếp tục học lên THPT, Hải chọn đi học nghề may vì đây là ngành nghề mà em yêu thích và hy vọng sẽ sớm có việc làm sau khi ra trường.

Gần 2 năm vừa học nghề, vừa học văn hóa, Lang Thị Hải đều đạt khá, giỏi ở các môn học và các mô đun, điểm trung bình học tập là 8.1 (chưa cộng thêm điểm rèn luyện).

Em cũng là học sinh được đánh giá cao về tính chịu khó, chăm chỉ, gương mẫu trong các hoạt động. Bên cạnh đó được nhà trường lựa chọn để huấn luyện tham dự cuộc thi tay nghề giỏi cấp tỉnh.

Những học sinh Nghệ An được tuyên dương học sinh 3 tốt, 3 rèn luyện năm 2020. Ảnh: Đức Anh
Những học sinh Nghệ An được tuyên dương học sinh 3 tốt, 3 rèn luyện năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Hoàn cảnh gia đình Hải khá khó khăn bởi bố mẹ làm nông và em cũng có một chị gái đã từng học nghề may tại Trường Trung cấp DTNT tỉnh. Với thành tích đã đạt được, nữ sinh người Thái cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để không phụ lòng thầy cô và xứng đáng với danh hiệu nữ sinh 3 rèn luyện.

Trước đó, Lang Thị Hải cũng là 1 trong 5 học sinh của Nghệ An được Tỉnh đoàn  trao tặng danh hiệu học sinh 3 rèn luyện.

Danh sách 17 học sinh Nghệ An được tuyên dương học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm 2020. 
Danh sách 17 học sinh 3 tốt của Nghệ An. Ảnh: MH
Danh sách 17 học sinh 3 tốt của Nghệ An. Ảnh: MH

Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương là danh hiệu trao tặng theo năm học dành cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương là những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, là thanh niên tiêu biểu, đoàn viên xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động tình nguyện, có thể lực tốt.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.