Nữ sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn giành giải Nhất cuộc thi Rung chuông vàng về ATGT

(Baonghean.vn) - Chiều 23/12, Ban An toàn giao thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật về trật tự An toàn giao thông.

Đại diện các sở, ban, ngành tham dự hội thi. Ảnh: Mỹ Hà
Đại diện các sở, ban, ngành tham dự hội thi. Ảnh: Mỹ Hà

Tham dự hội thi có 100 học sinh đến từ Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn và Trường THPT Diễn Châu 2. Tại cuộc thi này, các thí sinh đã trả lời 25 câu hỏi về các quy định trong Luật Giao thông đường bộ; hậu quả, tác hại của tai nạn giao thông đối với mỗi người, mỗi nhà và toàn xã hội; giải quyết xử lý các tình huống gặp phải khi tham gia giao thông, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Hội thi trật tự an toàn giao thông dưới hình thức Rung chuông Vàng nhằm đa dạng hóa các hình thức giáo dục, tăng cường tính chủ động và hiệu quả trong việc tiếp nhận các quy định; góp phần giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ; phát huy có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Hội thi có sự tham gia của 100 học sinh THPT. Ảnh: Mỹ Hà
 100 học sinh THPT tham gia Hội thi. Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo. Đồng thời tạo cơ hội giúp học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông trong học đường.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Nghệ An khen thưởng cho những thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi. Ảnh: Mỹ Hà
Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Nghệ An khen thưởng cho những thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi. Ảnh: Mỹ Hà
Ban An toàn giao thông tỉnh trao giải Nhất cho thí sinh đến từ Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ảnh: Mỹ Hà
Ban An toàn giao thông tỉnh trao giải Nhất cho thí sinh đến từ Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ảnh: Mỹ Hà

Ban tổ chức mong muốn việc tổ chức điểm hội thi ở Diễn Châu là tiền đề để thời gian tới sẽ nhân rộng trong toàn ngành giáo dục. Từ đó, từng bước xây dựng nếp sống, ứng xử văn hóa và hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông trong thanh niên, giúp các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực về an toàn giao thông ở trong gia đình và toàn xã hội.

Kết thúc hội thi, học sinh Đậu Thị Lợi, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn đã vượt qua 100 thí sinh khác để giành giải Nhất chung cuộc./.

Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.