Nữ sinh từng viết lưu bút xúc động đạt điểm thi khối C khá cao

(Baonghean.vn) - Nữ sinh Hoàng Thị Nguyệt (lớp 12C trường THPT Đặng Thúc Hứa, Thanh Chương) – người từng gây xúc động với bài lưu bút “Tạm biệt thời hoa” dịp hè vừa rồi, nay trong kỳ thi THPT Quốc gia, cũng đạt điểm thi khối C khá cao.

Nữ sinh Hoàng Thị Nguyệt
Nữ sinh Hoàng Thị Nguyệt

Nguyệt đón nhận kết quả kỳ thi trong tâm trạng không hài lòng lắm, do có những sơ suất đáng tiếc khi làm bài, tuy nhiên với tổng điểm thi khối C là 25,25 (Ngữ văn:8,25, Lịch Sử: 9, Địa lý: 8), Nguyệt đang là thủ khoa khối C của trường THPT Đặng Thúc Hứa.

Nguyệt có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả bố lẫn mẹ đều mất sức lao động. Bà Nguyễn Thị Soa - mẹ Nguyệt, ngày trước còn tần tảo chợ búa, buôn thúng bán mẹt góp tiền nuôi con, từ 3 năm nay bị tai biến mạnh máu não thì sức khỏe suy sụp hẳn, chỉ có thể đi lại và làm việc nhẹ trong nhà. Nhận thức rõ điều kiện gia đình, Nguyệt đã rất nỗ lực trong học tập, để bố mẹ và người thân được vui.

12 năm liền, Nguyệt là học sinh giỏi các cấp. Năm học lớp 10, đạt học sinh giỏi cấp trường ở cả 3 môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. Năm học lớp 11, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Nguyệt đạt giải Nhì môn Ngữ Văn và giải Ba môn Lịch sử.

Nói về người con gái chăm chỉ của mình, bà Soa cho biết: “Suốt ngày thấy con chăm lo đèn sách tội lắm, nay nhận được kết quả thi THPT, gia đình cũng rất phấn khởi, mong nó đậu đạt vào trường nào đó, để sau này kiếm được công việc ổn định cho đỡ vất vả”.

Nhắc đến bí quyết để học khối C đạt kết quả cao, Nguyệt thành thật: “Em chẳng có bí quyết gì, em nghĩ học khối C không chỉ cần sự chăm chỉ mà phải có tư duy logic, sự đam mê. Với em, học khối C không phải là học thuộc lòng. Ngoài những buổi lên lớp của giáo viên, em thường đọc nhiều sách để mở rộng kiến thức và học thêm cách viết”.

Nguyệt và cô giáo chủ nhiệm  Nguyễn Thị Huyền Nga
Nguyệt và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Huyền Nga
Nguyệt (ngoài cùng bên trái) và bạn bè
Nguyệt (ngoài cùng bên trái) và bạn bè

Nguyệt không chỉ là học sinh giỏi đạt thành tích cao trong các kỳ thi mà còn là Lớp phó học tập, tích cực, nhiệt tình với các phong trào văn nghệ, thể thao của lớp. Nguyệt còn vinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng ngay khi đang học dưới mái trường THPT Đặng Thúc Hứa. Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Huyền Nga tự hào nói về học sinh của mình: “Nguyệt là học sinh xuất sắc trên nhiều mặt, sự nỗ lực vượt khó của Nguyệt là một tấm gương cho nhiều bạn học tập.”

Với điểm thi khối C khá cao, Nguyệt đã đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học luật  TP Hồ Chí Minh với mong ước trở thành một luật sư.

Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.