Nữ sinh viên Đại học Vinh giành danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Nghệ An năm 2018

Thành Chung - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tối 10/10, Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức Đêm chung khảo Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên tỉnh Nghệ An năm 2018. Thí sinh Nguyễn Thảo Vi, sinh viên Trường Đại học Vinh đã giành danh hiệu Hoa khôi.
Có 40 thí sinh đến từ nhiều trường Cao đẳng đăng ký tham dự cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Tỉnh Nghệ An năm 2018. Sau vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 16 thí sinh tham dự Đêm Chung khảo. Ảnh: Đức Anh
Có 40 thí sinh đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng đăng ký tham dự cuộc thi Hoa khôi Sinh viên tỉnh Nghệ An năm 2018. Sau vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 16 thí sinh tham dự đêm chung khảo. Ảnh: Đức Anh
Trong đêm chung khảo, 16 thí sinh lần lượt trải qua các phần thi: Trình diễn trang phục áo dài và trình diễn trang phục dạ hội. Ảnh: Đức Anh
Trong đêm chung khảo, 16 thí sinh lần lượt trải qua các phần thi: Trình diễn trang phục áo dài và trình diễn trang phục dạ hội. Ảnh: Đức Anh
 
Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên tỉnh Nghệ An năm 2018 có chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”. Sau 2 vòng thi trình diễn trang phục, Ban giám khảo đã lựa chọn 5 thí sinh xinh đẹp nhất tham gia vào phần thi ứng xử để lựa chọn các danh hiệu Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2. Ảnh: Đức Anh
Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên tỉnh Nghệ An năm 2018 có chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”. Sau 2 vòng thi trình diễn trang phục, Ban giám khảo đã lựa chọn 5 thí sinh xinh đẹp nhất tham gia vào phần thi ứng xử để lựa chọn các danh hiệu Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2. Ảnh: Đức Anh
 
Thí sinh Nguyễn Thị Thảo Phương, số báo danh 01, sinh viên lớp 59B1 - Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Vinh được bình chọn là Gương mặt khả ái nhất. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh Nguyễn Thị Thảo Phương, số báo danh 01, sinh viên lớp 59B1 - Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Vinh được bình chọn là Gương mặt khả ái nhất. Ảnh: Đức Anh
 
Thí sinh Trương Mai Phương, số báo danh 11, sinh viên lớp 57B8 - Kế toán, Trường Đại học Vinh được bình chọn là thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh Trương Mai Phương, số báo danh 11, sinh viên lớp 57B8 - Kế toán, Trường Đại học Vinh được bình chọn là thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất. Ảnh: Đức Anh
 
Thí sinh Nguyễn Thị Hoài, số báo danh 15, sinh viên lớp Kế toán K2 – 04, Đại học Kinh tế Nghệ An được bình chọn là thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh Nguyễn Thị Hoài, số báo danh 15, sinh viên lớp Kế toán K2 – 04, Đại học Kinh tế Nghệ An được bình chọn là thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất. Ảnh: Đức Anh
 
Thí sinh Trần Thị Ngọc Trâm, số báo danh 09, sinh viên lớp 58B1 - TCNH, Trường Đại học Vinh được trao giải Á khôi 2. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh Trần Thị Ngọc Trâm, số báo danh 09, sinh viên lớp 58B1 - TCNH, Trường Đại học Vinh được trao giải Á khôi 2. Ảnh: Đức Anh
 
Thí sinh Trương Quỳnh Ly, số báo danh 08, sinh viên lớp 58A - SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh được trao giải Á khôi 1. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh Trương Quỳnh Ly, số báo danh 08, sinh viên lớp 58A - SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh được trao giải Á khôi 1. Ảnh: Đức Anh
 
Nguyễn Thảo Vi sinh năm 2000, cao 1m67, nặng 47 kg, số đo ba vòng 89-63-90. Thảo Vi là sinh viên năm thứ nhất, có điểm thi đầu vào đại học là 24 điểm. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh Nguyễn Thảo Vi sinh năm 2000, cao 1m67, nặng 47 kg, số đo ba vòng 89-63-90. Thảo Vi là sinh viên năm thứ nhất, có điểm thi đầu vào đại học là 24 điểm. Ảnh: Đức Anh
 
Thí sinh Nguyễn Thảo Vinh, số báo danh 16, sinh viên lớp 59A1 - GDTH, Trường Đại học Vinh đã giành danh hiệu Hoa Khôi của cuộc thi sau khi trả lời xuất sắc câu hỏi về vai trò, vị trí chiếc áo dài Việt Nam trong thời đại hiện nay. Ảnh Đức Anh
Thí sinh Nguyễn Thảo Vi, số báo danh 16, sinh viên lớp 59A1 - GDTH, Trường Đại học Vinh đã giành danh hiệu Hoa khôi của cuộc thi sau khi trả lời xuất sắc câu hỏi về vai trò, vị trí chiếc áo dài Việt Nam trong thời đại hiện nay. Ảnh Đức Anh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.